Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2019

GIÁO XỨ VÕ LÂM KHAI GIẢNG GIÁO LÝ VÀ BỔ NHIỆM BĐH XỨ ĐOÀN THÁNH TÂM



Trong hình ảnh có thể có: 30 người, bao gồm Vũ Phạm và Nguyễn Vinh, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà


"Hôm nay, Chúa nhật, ngày 01/09/2019, Giáo xứ Võ Lâm, Giáo phận Kontum khai giảng năm học Giáo lý mới. Hôm nay các em trong các ngành đã tuyên hứa và chuyển cấp, Các huynh trưởng cấp 1 tuyên hứa, Tân Ban Điều Hành Xứ đoàn tuyên hứa và nhận bổ nhiệm thư, ra mắt Ban Giáo Lý, Soeur Trợ úy tuyên hứa. Cám ơn sự hiện diện của quý Cha, ban Giáo Lý của Giáo Phận, ban Giáo lý của các Giáo xứ bạn, BĐH Liên Đoàn Mình máu Thánh Chúa Kitô, BĐH Hiệp Đoàn Kitô Vua miền Kontum, đại diện các xứ đoàn đã về tham dự hiệp thông cầu nguyện cho Ban Giáo Lý và Xứ đoàn. Cám ơn Ban Thường Vụ Giáo xứ và các phụ huynh luôn đồng hành cùng ban Giáo Lý. Xin Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị".

Lm Chánh xứ Võ Lâm/ TU Xứ đoàn Thánh tâm
Tađêô Võ Xuân Sơn.
Nguồn tin và Ảnh: facebook.com/Giáo Xứ Võ Lâm

_____________________________________

PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ
NĂM HỌC GIÁO LÝ 2019-2020

- Kính thưa Cha Trưởng Ban Giáo lý/ TU. Liên Đoàn Mình và Máu Thánh Chúa; Cha TU. Hiệp Đoàn Kitô Vua miền Kon Tum; Quý Cha Chính Xứ.
-Kính thưa quý Soeurs, Ban Giáo Lý Giáo Phận, BĐH Liên đoàn, BĐH Hiệp đoàn, Quý Điều hành BGL các Giáo xứ, Ban thường vụ giáo xứ, Quý phụ huynh cùng toàn thể các em thiếu nhi thân mến!
 Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, một năm học giáo lý lại đến với chúng con, năm học giáo lý 2019-2020.
 Trước tiên con xin đại diện Ban giáo lý giáo xứ, Xin cảm ơn Cha chánh xứ Tađêô, đã tạo điều kiện nâng đỡ, giúp chúng con hoàn thành nhiệm vụ một năm học qua với trách nhiệm mà Thiên Chúa giao phó, đồng thời đã đồng hành, hướng dẫn chúng con tổ chức kế hoạch cho năm học mới.
Và sau đây con xin được thông qua “Phương hướng, nhiệm vụ năm học giáo lý 2019-2020.”
          1/ Ban Giáo Lý: có 5 thành viên và 3 phụ huynh trong ban đại diện phụ huynh,        
          - Cha Tađêô Võ Xuân Sơn, Chánh xứ, Trưởng Ban Giáo Lý
          - Sr Maria Bùi Thị Tịnh, Trưởng Ban Điều hành
          - Ban Phụ Huynh điều phối về tài chánh cho Ban Giáo Lý gồm:
                   + Cô Maria Lê Thị Hồng Nga
                   + Anh Phêrô Lê Hồng Đạt
                   + Cô Anna Nguyễn Thị Như Lan
          - Khối Giáo Lý Hôn Nhân: Thầy Giuse Nguyễn Vinh
          - Khối Giáo Lý Tân Tòng: Cô Maria Nguyễn Thị Phúc Yên
          - Khối Giáo Lý Thiếu Nhi: Thầy Phêrô Võ Duy Quỳnh
a/ Khối giáo lý Tân Tòng có 5 Giáo Lý Viên (gồm 1 Cha và 4 Giáo lý viên)
b/ Khối Giáo lý Hôn Nhân có 7 giáo lý viên (gồm 1 Cha, 1 Soeur và 5 Giáo lý viên)  
c/ Khối Giáo lý Thiếu Nhi, phụ trách đoàn thể Thiếu Nhi Thánh Thể, (gồm 02 Sr và 30 Giáo lý viên Huynh Trưởng)                                           
1. Nhân sự:
Đội ngũ giáo lý viên năm học 2019-2020 gồm 30 giáo lý viên chính. Và 2 soeurs đồng hành.
- Ban giáo lý được phân làm 3 khối:
   + Khối giáo lý Thiếu Nhi
   + Khối giáo lý Tân Tòng
    + Khối giáo lý Hôn Nhân
Anh chị em GLV được phân công giảng dạy ở 12 lớp giáo lý Thiếu nhi, với 2 giáo lý viên/ 1 lớp và 3 giáo lý viên phụ trách công tác quản lý chung . 
2. Học sinh:
-Theo thống kê ban đầu của Văn phòng ban giáo lý, tính đến thời điểm hiện tại, tổng số học sinh đã đăng ký là 350 em.
- Năm học 2019-2020 được tổ chức với 12 lớp giáo lý gồm 5 khối lớp:
    + Khai tâm
    + Xưng tội
    + Thêm sức
    + Sống đạo
    + Hồng ân
     3. Thuận lợi và khó khăn:
     3.1. Thuận lợi:
     - Được sự quan tâm của Cha, của giáo xứ, ban giáo lý chúng con được may mắn tiếp nhận những phòng học mới, bàn ghế và nhiều trang thiết bị khác. Đây chính là niềm động viên rất lớn cho chúng con.
     .
    - Phần lớn các anh chị GLV-HT đã tích cực tham gia các buổi họp, xây dựng kế hoạch cho năm học mới. Tinh thần đoàn kết, yêu thương phục vụ đã dần được tái hình thành trong những năm học vừa qua.
       3.2. Khó khăn  
    - Việc đến lớp của học sinh vẫn chưa đầy đủ, nhiều học sinh đến tuổi vẫn chưa đi học giáo lý.
    4. Tình hình TNTT:
    - Các trưởng đã tham gia một số buổi huấn luyện, trong tương lai chúng ta có cơ sở ao ước các trưởng sẽ có kế hoạch bồi dưỡng, huấn luyện tại giáo xứ.
    - Đề ra kế hoạch hoạt động cho năm học mới, nhằm giúp thăng tiến đội ngũ GLV-HT cũng như các em học sinh.
    5. Phương hướng, kế hoạch:
     - Giáo trình sử dụng: sách giáo lý phổ thông giáo phận Xuân Lộc.
      - Thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kì và các cuộc họp có liên quan để trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm trong công tác giảng dạy.
      - Tổ chức kì thi đố vui kinh thánh định kì cho các em nhằm khuyến khích, tạo sân chơi học tập cho các em học hỏi Lời Chúa.
      - Tổ chức dự giờ thăm lớp nhằm nắm bắt tình hình học tập của các em Thiếu nhi, đồng thời tạo tiền đề giúp đỡ các GLV-HT trong việc đem Lời Chúa đến với các em Thiếu nhi.
     - Tổ chức những khoá học, câu lạc bộ nhằm rèn luyện kĩ năng sống và bổ trợ kiến thức cho các em.
      - Chầu Thánh Thể thứ 5 hằng tuần sau thánh lễ.
- Tổ chức thăm hỏi gia đình các anh chị GLV cũng như gia đình một số em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
     Kính thưa quý Cha, Quý Soeur, ban giáo lý các giáo xứ bạn, ban hội đồng mục vụ giáo xứ và quý phụ huynh học sinh trên đây toàn bộ phương hướng và nhiệm vụ năm học 2019-2020.

 Mội lần nữa con xin cảm ơn  quý Cha, quý Souer, cùng toàn thể quý vị.

(Trích: Tập NGHI THỨC KHAI GIẢNG, Giáo xứ Võ Lâm,
Chúa Nhật ngày 01.09.2019)

MỜI XEM MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trong hình ảnh có thể có: đại dương và văn bản

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng, đám đông, cây và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 14 người, đám cưới và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 16 người, mọi người đang ngồi và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, sân bóng rổ và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi và giày

Trong hình ảnh có thể có: 28 người, bao gồm Nghia Tri, Nguyễn Thành Dũng và Nguyễn Văn Hùng, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Tân Hương Kitovua, Nguyễn Thành Dũng và Lê Minh Sơn Kt, mọi người đang cười, mọi người đang ngồi, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, mọi người đang ngồi, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 5 người, mọi người đang đứng và đám cưới

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, bàn và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 30 người, bao gồm Vũ Phạm và Nguyễn Vinh, mọi người đang cười, mọi người đang đứng và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, bao gồm Nguyễn Vinh, mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, giày, sân bóng rổ, trẻ em và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: 3 người, mọi người đang đứng, giày, trẻ em và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang đứng, giày và trong nhà

Nguồn tin và Ảnh: facebook.com/Giáo Xứ Võ Lâm
Kontumquêhươngtôi
03.09.2019



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét