Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2016

Làng mất, rừng chết, đồng bằng hạn hán là đương nhiên


Nguyên Ngọc


Chúng tôi đã nhiều lần lên tiếng từ hàng chục năm trước, với công luận và với cả các cơ quan Chính phủ, đó là chuyện rừng Tây Nguyên.

Tình trạng hạn hán, thiếu nước ở sông Mê Kông năm nay hẳn là do nhiều nguyên nhân: có chuyện biến đổi khí hậu toàn cầu, và chắc chắn có ảnh hưởng rất lớn từ việc Trung Quốc xây đập thủy điện trên sông Mê Kông, con sông nằm một nửa trên đất Trung Quốc, và đấy lại là phần đầu nguồn.
Từ nhiều chục năm nay, nhà văn người Mỹ gốc Việt Ngô Thế Vinh đã liên tục lên tiếng về nguy cơ này. Tâm huyết và quan tâm sâu sắc đến tác động của các đập trên đầu nguồn con sông này đối với các khu vực hạ lưu, đặc biệt là miền Tây Nam Bộ, vựa lúa nổi tiếng của nước ta, ông đã tìm mọi cách để đi đến khảo sát cụ thể tận nơi dù bị phía Trung Quốc ngăn cấm gay gắt.
Kết quả chuyến đi dũng cảm và công phu này của ông là một cuốn sách rất quan trọng,có tên “Cửu Long cạn dòng, Biển Đông dậy sóng”, báo động hai nguy cơ lớn nay đã hành hiện thực: sông Mê Kông thiếu nước gây ra hạn hán và tai họa xâm mặn tàn phá đồng bằng Tây Nam Bộ, và việc Trung Quốc quấy phá ở biển Đông.


 Tây Nguyên hạn, trẻ em phải vào rừng tìm những khe nước nhỏ.  (ảnh Nguoiduatin)

Thứ Ba, 29 tháng 3, 2016

LỄ PHỤC SINH 2016 TẠI MỘT VÀI NƠI TRONG GP. KON TUM


1. Đêm vọng Phục sinh tại Giáo xứ Klâu Rơngol (Kon Tum), với 35 người Tân tòng. Tạ ơn Chúa!!!



Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2016

Giáo xứ Phương Nghĩa (Kon Tum) cử hành Tuần Thánh 2016




Tuần Thánh 2016, giáo xứ Phương Nghĩa (Kon Tum) hân hạnh được Đức Giám Mục Gp. Aloisiô Nguyễn Hùng Vị về cử hành phụng vụ Tam Nhật Thánh.
Chúng tôi xin giới thiệu (sẽ cập nhật thêm dần khi có điều kiện) các video clips phụng vụ thánh do ĐGM Aloisiô chủ sự tại nhà thờ Phương Nghĩa.

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2016

Cử hành Tuần Thánh 2016 tại Giáo xứ Phương Hòa (Kon Tum)




Tưởng Niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô
(Thứ Sáu Tuần Thánh)

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2016

GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG: SUY NIỆM ĐÀNG THÁNH GIÁ MÙA CHAY 2016


Sau hai buổi chiều than Kinh Lễ Đèn I và Lễ Đèn II - 18g-20g Thứ Hai và Thứ Ba Tuần Thánh (21-22/03/2016), vào lúc 19g15' Thứ Tư Tuần Thánh (23/03/2016), tai giáo xứ Tân Hương đã cử hành GẪM ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ chung quanh khuôn viên Nhà thờ. Đông đảo bà con giáo dân- người lớn và thiếu nhi thuộc mọi thành phần đã đến tham dự, cùng suy niệm Đàng Thương Khó của Chúa Giêsu.
Chương trình bắt đầu bằng hát Kinh Chúa Thánh Thần, kinh Tin-Cậy-Mến, đọc Lịch sử Đàng Thánh Giá; tiếp đến hát bài chủ đề Năm Thánh Thương Xót, và cuộc gẫm đàng bắt đầu. 
Chủ đề :  Thập giá, tột đỉnh  Tình Yêu Xót Thương của Thiên Chúa…”
Lời Chúa và Tâm Tình của Chúa Giêsu do Đức Cha Corti soạn cho Tuần Thánh 2015.


Tại mỗi Chặng Thánh Giá được minh họa bằng diễn nguyện dựa theo Tin Mừng, hình thức icôn tạo cảnh và hình ảnh sống động, trong lúc đó đọc Lời Chúa và lời suy niệm giúp cầu nguyện và nâng tâm hồn hiệp thông. Khi công đoàn di chuyển thì cùng nhau hát thánh ca sốt sắng.
Sau đây xin giới thiệu các Clips GẪM ĐÀNG THÁNH GIÁ TUẦN THÁNH TẠI GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG 23.03.2016. Video do anh MAI TỰ CƯỜNG, Gx Tân Hương thực hiện.

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2016

GIÁO PHẬN KON TUM: THÁNH LỄ LÀM PHÉP DẦU 23.03.2016



Thứ Tư Tuần Thánh 23.03.2016, Gp. Kon Tum đã cử hành Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại ngôi nhà thờ Chính Tòa thân thương của Giáo phận.
Từ tờ mờ sáng, cộng đoàn dân Chúa Thượng-Kinh khắp mọi nơi trong Giáo phận đã hân hoan trở về qui tụ đông đảo trước tiền đường, cùng với quý cha, quý tu sĩ và các Đức Giám Mục trong Giáo phận
Đúng 5g30, đoàn rước ĐGM Giáo phận Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, 2 Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung và Micae Hoàng Đức Oanh và linh mục đoàn từ nhà xứ Chính Tòa tiến ra lễ đài, trong tiếng cồng chiêng và lời dẫn lễ, tiếp đến là Ca nhập lễ...
Sau đây, chúng tôi xin giới thiệu video (Phần 1) và một số hình ảnh Thánh Lễ Làm Phép Dầu tại Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum sáng Thứ Tư Tuần Thánh 23.03.2016. Mời quí độc giả chờ xem tiếp video các phần tiếp theo (phần 2...) sẽ được cập nhật ngay tại đây trong bài viết này.
Video và hình ảnh do anh Mai Tự Cường, Gx. Tân Hương thực hiện. Xin cám ơn anh Mai Tự Cường!

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2016

Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt Phỏng Vấn Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh Về Gp. Kontum Việt Nam


Little Saigon (VanHoaNBLV) – Giám Mục Micae Hoàng Đức Oanh đã dành cho Văn Hóa Nhân Bản Lạc Việt một cuộc phỏng vấn về Giáo Phận Kontum và đặc biệt về các sắc tộc miền Cao nguyên Việt Nam.
Giám Mục Hoàng Đức Oanh được Tòa Thánh Vatican cho về hưu vào cuối năm 2015 theo đơn xin vì đã đáo hạn tuổi theo Giáo Luật; tuy nhiên về tình hình địa phận Kontum Giám Mục Hoàng Đức Oanh biết rõ ràng vì Giám Mục đã trông coi giáo phận này từ năm 2003 đến 2015.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện vào chiều Chủ Nhật Lễ Lá ngày 20 tháng 03 năm 2016 tại Trung Tâm Công Giáo Việt Nam Giáo Phận Orange, 1538 N. Century Blvd., Thành phố Santa Ana, Miền Nam California, Hoa Kỳ.

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2016

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên



Liên hoan ngh thut dân gian Tây Nguyên 2016
Ảnh: Dũng Đăk Hà

Liên hoan nghệ thuật dân gian Tây Nguyên gắn với “Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Kon Tum lần thứ 3 năm 2016



Vào ti ngày 18/3/2016, ti nhà Rông Kon Klor, phường Thng Li, thành phố Kon Tum, tnh Kon Tum đã diễn ra L Khai mc Liên hoan ngh thut dân gian Tây Nguyên gn vi “Tun Văn hóa – Du lch tnh Kon Tum ln th 3 năm 2016". 
Vi ch đ “Các dân tc Tây Nguyên - Đoàn kết - Gi gìn - Phát huy bn sc văn hóa dân tc, góp phn phát trin bn vng đt nước”, Liên hoan do  B Văn hóa - Th thao và Du lch, UBND tnh Kon Tum và S VH,TT&DL các tnh Tây Nguyên: Gia Lai, Kon Tum, Đăk Lăk, Đăk Nông, Lâm Đng t chc; tỉnh Kon Tum là đơn vị đăng cai.
Với s tham gia ca hơn 500 ngh nhân ca 14 đoàn đến t 5 tnh Tây Nguyên, Liên hoan được din ra trong 5 ngày (t 18 – 22/3/2016) vi các hot đng: Tc tượng g dân gian, chế tác nhc c dân tc; Trưng bày, trin lãm văn hóa Tây Nguyên và sn phm ca Kon Tum; Trình din ngh thut chnh chiêng; Khi đng, kết ni tour du lịch dã ngoại: Kon Tum - Kon Plông - Ngc Hi; Giao lưu trình din cng chiêng; Hi tho Phát trin Nông nghip ng dng công ngh cao; Hi ngh tng kết 10 năm thc hin Chương trình Hành đng quc gia bo v Không gian văn hóa cng chiêng Tây Nguyên; L hi đường ph; Liên hoan Văn hóa m thc Kon Tum; Các trò chơi dân gian; Hi thi trin lãm nh ngh thut...

Sau đây xin giới thiệu một số hình ảnh của sự kiện này. Các hình ảnh do các nghệ sĩ chuyên và không chuyên chụp trong quá trình diễn ra Liên hoan, và đã được đưa công khai lên trang mạng xã hội facebook, blog cá nhân.v.v.Xin phép các tác giả góp nhặt về đây để nhiều người cùng thưởng lãm, để thêm hiểu biết và thêm yêu mến người và đất Tây Nguyên nói chung, Kon Tum quê hương mình cách riêng. Xin chân thành cám ơn!
_________________________

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2016

CHƯƠNG TRÌNH GẪM ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ TẠI GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG, KON TUM TUẦN THÁNH 2016




CHƯƠNG TRÌNH ĐÀNG THÁNH GIÁ TRỌNG THỂ

Giáo Xứ Tân Hương, Tuần Thánh 2016
Bắt đầu lúc 19g00, Thứ Tư Tuần Thánh 23/03/2016

1. Hát Kinh Cầu xin Chúa Thánh Thần
2. Kinh Tin, Cậy, Mến
3. Đọc Lịch Sử Đàng Thánh Giá
4. Hát bài chủ đề Năm Thánh : Misericordes Sicut Pater (Xót thương như Cha)
5. Kinh khai mạc Đàng Thánh Giá
6. Trước, sau mỗi chặng, xướng – đáp và di chuyển theo người hướng dẫn.
   
Lộ trình: chung quanh Nhà Sinh Hoạt - Hoa viên - kết thúc trước tiền đường Nhà thờ 

Suy niệm đàng Thánh Giá trọng thể 
với Đức Thánh Cha Phanxicô
(Lời Chúa và Tâm Tình của Chúa Giêsu do Đức Cha Corti soạn cho Tuần Thánh 2015)

Chủ đề :  Thập giá, tột đỉnh  Tình Yêu Xót Thương của Thiên Chúa…”
_______________________

Lược sử Đàng Thánh Giá

Cuộc khổ nạn và Phục Sinh của Chúa Giêsu  là trọng điểm của đức tin Kitô giáo vì nhờ đó chúng ta được cứu độ.
Vào thế kỷ thứ II, khi hoàng đế Hadriano san bằng ngọn đồi Golgotha, nơi Chúa chịu đóng đinh và xây trên đó những đền thờ ngoại giáo, các tín hữu không còn có thể đến hành hương, kính viếng và đi lại trên con đường Chúa Giêsu đã đi qua nữa.
Năm 326, bà Helena, mẹ của hoàng đế Constantino đã đến Jerusalem trùng tu lại nơi thánh, và xây một Thánh Đường lớn trên Ngôi Mộ của Chúa Giêsu. Từ đó, các tín hữu lại tuôn đến hành hương.
Nhưng không phải ai cũng có cơ hội đến nơi thánh này vì cách trở và tốn kém. Vào khoảng năm 1400, trong Giáo Hội nảy sinh lòng đạo đức là các tín hữu lập Đàng Thánh Giá tại nơi mình sống để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu.
Đó là việc ngắm Đàng Thánh Giá mà chúng ta đang cử hành ngày nay; và Giáo Hội qua nhiều thế kỷ vẫn luôn cổ võ, khuyến khích hành động đạo đức này, đặc biệt trong Mùa Chay Thánh hằng năm, để con cái mình cảm nhận sâu xa lòng thương vô biên của Chúa Cha qua cuộc khổ nạn của Người Con Chí Ái. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH BUỔI TẬP TỔNG DỢT TỐI 18/03/2015 
TẠI NHÀ THỜ TÂN HƯƠNG, KON TUM.




Thứ Năm, 17 tháng 3, 2016

Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm các Giám mục Gp. Lạng Sơn-Cao Bằng và Gp. Đà Nẵng & Thư của hai Đức Cha tân cử


Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm các Giám mục chính toà cho giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng và giáo phận Đà Nẵng

WHĐ (12.03.2016) – Vào lúc 18g00 hôm nay, thứ Bảy 12-03-2016 (tức 12g00 giờ Roma), Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố thông tin về việc Đức Thánh Cha Phanxicô bổ nhiệm các giám mục cho Giáo hội tại Việt Nam như sau:
1/ Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân –hiện đang là Giám mục chính toà giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng– làm Giám mục chính toà giáo phận Đà Nẵng.
2/ Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri –hiện đang là Giám mục chính toà giáo phận Đà Nẵng– làm Giám mục chính toà giáo phận Lạng Sơn-Cao Bằng.
 
WHĐ
__________________________________________________

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2016

12 món ngon nghe lạ tai, ăn lạ miệng ở Kon Tum





Bạn khó có thể bỏ qua những món đặc sản do người dân tộc nơi đây chế biến khi đến thăm vùng đất này.
Gỏi lá
1458092075-2750-la-tai-an-la-mieng-o-kon-tum
Đến Kon Tum mà chưa ăn gỏi lá thì coi như chưa đến. Quả đúng như tên gọi, món gỏi lá này toàn… lá. Chỉ một món ăn mà bày kín mâm, bởi gỏi lá “đúng chất” có tới 40-50 loại, từ các loại rau quen thuộc như: lá cải, tía tô, đinh lăng, lá sung, lá mơ, hành, rau húng… đến các loại lá ít xuất hiện trong bữa ăn như: lá xoài, lá ổi, lá chua, lá chùm ruột, ngũ gia bì… và rất nhiều loại lá là riêng biệt của Tây Nguyên mà nhiều người chưa biết hết tên.

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2016

Giới thiệu một kho ảnh Việt Nam (1920-1930)



Nguyễn Dư
quan tây và các hương chức ta trong một lễ hội dân gian Bắc Việt

Cách đây gần 20 năm, tôi được ông anh giới thiệu một gia đình người Pháp đang sống ở làng Ambialet, gần tỉnh Albi. Ông anh cho biết là gia đình này còn giữ được nhiều đồ cổ và hình ảnh Việt Nam 
Tôi liên lạc xin gặp cụ Simone Peyrin. 
Cụ Simone và anh con traiYvon tiếp tôi trong căn phòng khách ấm cúng. Giữa phòng kê bộ salon Việt Nam bằng gỗ gụ chạm trổ hoa lá, cành nho quấn lượn quanh dơi nai. Trên vách phía trước treo một tấm trướng bằng lụa thêu, màu sắc vui tươi, hoa văn và chim muông viền xung quanh mấy đại tự . Phía đối diện kê chiếc tủ kính dài đựng chén đĩa, bên trên tủ là bộ chuông, khánh bằng đồng. Cạnh tủ dựng một chiếc mâm đồng rất to chạm trổ li ti, chiếc chân đèn được đục đẽo tỉ mỉ thẳng từ một thân cây, không ghép nối v.v. Chúng tôi chuyện trò thân mật. Cụ Simone tỉ tê kể lại những kỉ niệm thời thanh xuân sống ở Việt Nam, bên cạnh chồng là ông Charles Peyrin...
Charles Peyrin sinh năm 1895 trong một gia đình nhà binh. Cha và chú ông là sĩ quan quân đội. Lớn lên ông cũng tình nguyện phục vụ nhà binh, tham dự đại chiến lần thứ nhất tại chiến trường đông bắc nước Pháp. 
Năm 1920 ông được gửi sang Việt Nam. 
Tại Việt Nam, Charles Peyrin được giao trách nhiệm đi chụp ảnh cho cơ quan vẽ bản đồ (service de cartographie). Trong mấy năm liền, ông có dịp đi rất nhiều nơi, từ vùng Việt Bắc vào tới miền Nam. Ông đã từng cư trú tại Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Lai Châu, Nha Trang, Tây Nguyên, Sài Gòn, Mỹ Tho, vùng biên giới Cao Miên v.v. Tới đâu ông cũng chụp rất nhiều ảnh, chụp cho cơ quan và chụp riêng cho chính mình.
Năm 1925, Charles Peyrin trở về Pháp, lấy cô Simone. Năm 1926 cặp vợ chồng trẻ cùng trở lại Việt Nam. Ông tiếp tục công việc cũ. Ông bà sinh người con trai đầu lòng Marcel-Paul tại Hà Nội. Cuối năm 1933, quan ba (capitaine) Charles Peyrin cùng vợ con hồi hương. Về Pháp, Ông tiếp tục phục vụ nhà binh cho đến ngày về hưu. Ông bà sinh thêm người con trai Yvon.
Charles Peyrin mất năm 1972, chôn tại làng Ambialet.
Kho ảnh tư của Charles Peyrin, nói đúng hơn là kho âm bản bằng kính, có khoảng hơn 1000 tấm. Ảnh chụp tại Việt Nam chiếm độ hai phần ba. Ngoài mấy chục tấm chụp cỡ lớn (9x12 cm và 13x18 cm) phần còn lại là cỡ 6x6 cm. Điểm đặc biệt của bộ âm bản này là được chụp bằng máy ảnh được trang bị 2 ống kính. Mỗi tấm kính 6x13 cm được chụp và tráng ra thành 2 âm bản 6x6 cm tương ứng với góc nhìn của mắt phải và mắt trái. Cho vào máy đặc biệt, soi lên sẽ thấy hình nổi (stéréo).
Toàn bộ số âm bản của Charles Peyrin chụp và tráng tại Việt Nam này chưa hề được rửa ra giấy lần nào. Chúng ngủ im hơn 50 năm trong mấy cái hộp ẩm mốc, bụi bặm. Một số bắt đầu bị tróc, bị rách. Có vài tấm bị vỡ, sứt mẻ. Tất cả bị bỏ quên trong một xó gác xép. 
vẽ bản đồ

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Thực chứng (hay là Ngành sử là hay chép lại lẫn nhau nhiều nhất)



  •   MẠCH QUANG THẮNG 
  • tăng kích thước chữ
Thực chứng là phương pháp dùng cho nhiều ngành khoa học, trong đó có khoa học lịch sử.
Ngay cả khoa học hình sự gì đó mà người ta cũng hay dùng đến phương pháp này.
Trong lịch sử Việt Nam chống xâm lược, có cuộc hành quân của Tây Sơn Quang Trung từ Phú Xuân ra bắc để tiêu diệt 290.000 quân Thanh. Người ta gọi đó là "hành quân thần tốc".

Giáo hội Công giáo sắp có thêm 5 vị Thánh





Chân phước Brochero






WHĐ (08.03.2016) – Ngày 07-03-2016, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố Thông cáo của Văn phòng Phụng vụ Toà Thánh cho biết:
Vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba 15-03-2016tại Phòng họp Công nghị của Điện Tông Tòa VaticanĐức Thánh ChaPhanxicô sẽ chủ sự Phụng vụ Giờ kinh Giờ ba  Công nghị Hồng y thường lệ công khai về việc tuyên thánh cho 5 vị chân phước, trong đó có Mẹ Têrêsa Calcutta, tức nữ tu Agnese Gonxha Bojaxhiu.

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2016

"TRIỆU ĐÓA HOA HỒNG" CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03/2016!



CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 08/03/2016!

VỚI "TRIỆU ĐÓA HOA HỒNG" GỞI GẮM TRỌN TÌNH 
YÊU, SỰ NGƯỠNG MỘ ĐẾN QUÝ BÀ, QUÝ MẸ, QUÝ CHỊ 
EM, VÀ TẤT NHIÊN...ĐẾN BÀ XÃ VÀ CON GÁI YÊU!

                                                    Minh Sơn