Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Sáu, 22 tháng 6, 2018

Thánh lễ Bế Mạc Năm Thánh Mừng Kim Khánh Thành Lập GP. Ban Mê Thuột 22.06.2018



Nguồn video: Truyền thông Gp Ban Mê Thuột
http://gpbanmethuot.vn/


  Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột

Ngày 22.06.1967, Đức Giáo Hoàng Phaolô VI ra Sắc chỉ “Qui Dei Benignitate” thiết lập Giáo phận Ban Mê Thuột. Cùng ngày hôm ấy, Ngài bổ nhiệm Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai làm Giám mục tiên khởi Giáo phận Ban Mê Thuột với Sắc chỉ “Qui Omnium Catholicae”. Lễ Tấn Phong Giám mục được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn ngày 15.8.1967. Lễ nhậm chức tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột ngày 22.8.1967. Bổn mạng Giáo phận Ban Mê Thuột: Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.

Khi mới thành lập, Giáo phận Ban Mê Thuột gồm 3 Giáo Hạt, có 55 linh mục, 33 giáo xứ với 56.719 giáo dân. Những sắc tộc sống trong vùng gồm: Kinh, Êđê, S’Tiêng, M’Nông, Xơ Đăng, H’Mông... Số tín hữu tại Ban Mê Thuột tăng lên hằng năm. Vào thời điểm năm 2017, thống kê số trong Giáo phận là 440.942 tín hữu, số linh mục là 185, trong đó triều: 134, dòng: 51. Cũng theo số liệu năm 2017, trong toàn Giáo phận có 4.141 Giáo lý viên, có 144 thầy Đại Chủng sinh và 39 ứng viên dự tu. Tính đến cuối năm 2017, tổng dân số là 2.955.911 người. Giáo phận chia thành 8 Giáo hạt có 106 Giáo xứ và 73 Giáo họ biệt lập, được phân bố như sau:
     - Hạt Buôn Hô     :     Giáo xứ : 12;       Giáo họ:   06;     Tín hữu :   72.889
     - Hạt Chính tòa    :     Giáo xứ : 08;        Giáo họ :  12;    Tín hữu  :  42.562
     - Hạt Mẫu Tâm    :     Giáo xứ  : 12;      Giáo họ :  08;     Tín hữu :   44.675
     - Hạt Giang Sơn   :     Giáo xứ  : 10;      Giáo họ :  09;     Tín hữu :  51.145
     - Hạt Dakmil        :     Giáo xứ  : 14;      Giáo họ :  07;     Tín hữu :  72.466
     - Hạt Gia Nghĩa    :     Giáo xứ : 17;      Giáo họ  : 13;      Tín hữu  :  49.012
     - Hạt Phước Long :     Giáo xứ : 18;      Giáo họ : 11;       Tín hữu :  35.552
     - Hạt Đồng Xoài   :     Giáo xứ : 15;      Giáo họ :  07;      Tín hữu :  40.750     


+Chủ chăn Giáo phận: Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản - Khẩu hiệu: “Bước Theo Thần Khí”. 
    Sinh ngày: 26.11.1956. Linh mục: 16.9.1993. Giám mục: 12.5.2009. Giám mục Chính tòa: 21.02.2009 đến nay
+Các Giám mục tiền nhiệm: 
   1/ Đức Cha Phêrô Nguyễn Huy Mai - Giám mục Chính tòa tiên khởi. Khẩu hiệu: “Ngài cần phải lớn lên, còn tôi thì nhỏ lại”. 
      Sinh ngày: 3.7.1913. Linh mục: 19.6.1941. Giám mục: 22.6.1967. Nhậm chức ngày : 22.8.1967. Qua đời: 4.8.1990. 
   2/ Đức Cha Giuse Trịnh Chính Trực - Khẩu hiệu: “Chúa giàu lòng thương xót ”
      Sinh ngày: 25.10.1925. Linh mục: 31.5.1954. Giám mục: 15.8.1981. Giám mục Chính tòa: 4.8.1990. Về hưu: 29.12.2000. Qua đời: 23.9.2011. 
   3/ Đức Cha Giuse Nguyễn Tích Đức - Khẩu hiệu: “Đạt tới người mới”. 
      Sinh ngày: 22.2.1938. Linh mục: 21.12.1967. Giám mục: 21.4.1997. Giám mục Chính tòa: 29.12.2000. Về hưu: 17.5.2006. Qua đời: 23.5.2011. 
   4/ Đức Cha Giám quản Phaolô Nguyễn Văn Hòa - Khẩu hiệu: “Trong tinh thần và chân lý”. Sinh ngày: 2.2.1932. Linh mục: 20.12.1959. Giám mục: 30.01.1975. Giám mục Giám quản: 29.5.2006 đến 21.02.2009. Qua đời: 14.02.2017.

Kontumquehuongtoi 23/06/2018


ĐÊM DIỄN NGUYỆN BẾ MẠC NĂM THÁNH KIM KHÁNH GP. BAN MÊ THUỘT 21.6.2018

Ngày 22.06.1967, Tòa Thánh tách tỉnh Daklak khỏi Kontum lập giáo phận mới Ban Mê Thuột gồm 3 tỉnh: Daklak, Quảng Đức và Phước Long.
Ngày 22.06.2017, Gp. BMT mở Năm Thánh mừng Kim Khánh thành lập Giáo phận.
Ngày 22.06.2018, Thánh lễ Bế mạc Năm Thánh.
Vào lúc 19g30 tối 21.6.2018 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột: Hoan Ca Tạ Ơn Bế Mạc Năm Thánh Kim Khánh Giáo Phận.
Mời quý vị xem video:


Nguồn video: Truyền thông Gp Ban Mê Thuột
http://gpbanmethuot.vn/

Hoan Ca Tạ Ơn Bế Mạc Năm Kim Khánh Giáo Phận BMT
Chương trình đêm Hoan Ca Tạ Ơn Bế Mạc Năm Kim Khánh Giáo Phận khai mạc vào lúc 19g30 tối 21.6.2018 tại Trung tâm Mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột (số 01 Trần Hưng Đạo, TP. Buôn Ma Thuột). 16 Hội kèn đồng, gồm 422 nhạc công thuộc các giáo xứ trong Giáo phận đã hòa tấu khúc nhạc hào hùng chào đón Đức Giám mục Giáo phận, Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý tu sĩ nam nữ, chào đón hơn 1000 ca viên - diễn viên và đông đảo khán giả từ khắp nơi về tham dự Đêm Hoan Ca.

Khai mạc Đêm Hoa Ca, Cha TĐD Stephanô Nguyễn Văn Đậu, thay mặt cho toàn thể cộng đoàn Giáo phận Ban Mê Thuột dâng lời Tạ ơn Thiên Chúa: “Ngàn dân ơi! Hãy hát lên ca tụng Chúa, vì danh Chúa thật hiển vinh, uy phong Người vượt trên đất trời”…
Ngay sau đó, 11 tiết mục đặc sắc xuyên suốt tâm tình tạ ơn được lần lượt trình diễn:
1. TÂY NGUYÊN 50 NĂM TIN MỪNG VANG XA – do 75 diễn viên Dòng Nữ Vương Hòa Bình thể hiện Cồng chiêng và múa hát.
2. 50 NĂM DÂNG LỜI TẠ ƠN của nhạc sĩ Ngọc Linh - 240 ca viên Giáo xứ Buôn Hằng hợp xướng.
3. AVE MARIA – Franz Schubert, do ca sĩ Ngọc Trâm trình bày đơn ca cùng hai nhạc công violon và piano.
4. BỘ LỄ STIÊNG do 50 diễn viên Giáo xứ An Bình trình diễn Hát và múa, biên đạo H’ Diễm Mlô.
5. BÀI CA CẢM MẾN của nhạc sĩ Ngọc Linh - 60 ca viên Giáo xứ Đồng Xoài hợp xướng.
6. CA VANG TÌNH YÊU CHÚA của nhạc sĩ Đinh Minh Hoàng – ca sĩ Yến Nhi và Hoàng Nguyên (ca đoàn Truyền giáo TGM) song ca.
7. VŨ KHÚC TẠ ƠN do 30 diễn viên Giáo xứ Châu Sơn trình diễn, biên đạo Thu Trang.
8. DÂNG LỜI CẢM TẠ của Linh mục Thiều Quang do chính nhạc sĩ trình bày đơn ca, các ca viên Giáo xứ Nam Thiên phụ xướng.
9. NGƯỜI TÂY NGUYÊN HƯỚNG VỀ THIÊN CHÚA do các diễn viên trẻ Giáo xứ Buôn Hô trình diễn, biên đạo Ngọc Trâm.
10. KHÚC TẠ ƠN của Nguyễn Mộng Huỳnh, do 50 ca viên - diễn viên Giáo xứ Thánh Tâm thể hiện Hát và múa phụ họa.
11. LINH HỒN TÔI NGỢI KHEN CHÚA của nhạc sĩ Ngọc Linh - 70 ca viên Giáo xứ Vinh An hợp xướng.
Cha Matthêu Nguyễn Quang Tuấn, Trưởng ban Thánh nhạc Giáo phận, thay mặt Ban tổ chức, dâng lời tạ ơn Chúa vì muôn ơn phúc Chúa đã đổ tràn trào trên mỗi người chúng ta và đặc biệt, tạ ơn Chúa ban cho chúng ta hồng ân Kim Khánh thành lập Giáo phận. Ngài ngỏ lời cám ơn sự hiện diện của Quý Đức Cha, Quý Cha, và tất cả mọi người; Cám ơn các nhạc công, ca viên, diễn viên đã góp công, góp sức để làm thành những tiết mục xuất sắc đêm nay. Xin Chúa tiếp tục tuôn đổ ơn phúc cho mọi người và cho Giáo phận chúng ta.
Sau đó, Ban tổ chức trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia.
Đêm Hoan Ca Tạ Ơn Bế Mạc Năm Kim Khánh Giáo Phận kết thúc sau huấn từ và phép lành của Đức Giám mục Giáo phận.
Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông
50 năm dâng lời tạ ơn

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, trong nhà
Đoàn Kèn

Trong hình ảnh có thể có: 10 người, bao gồm Hiền Lê Trung và Van Dong Nguyen, mọi người đang đứng
Các Đức Cha 

Trong hình ảnh có thể có: 7 người, mọi người đang đứng
Trao cờ luân lưu
(Tin &Ảnh: Joseph Bay Tran)
Kontumquehuongtoi 23/06/2018

Thánh Lễ Mừng Thánh Aloisiô Bổn Mạng Đức Giám Mục Kontum Và Quý Cha Lu-Y


THÁNH LỄ MỪNG THÁNH ALOISIÔ BỔN MẠNG ĐGM KONTUM & QUÝ CHA LU-Y
Vào Ngày 21 6 2018
* PHẦN I:
– Chúc mừng bổn mạng Đức Cha Aloisiô & Quý Cha Lu-y
– Phụng Vụ Lời Chúa
– Bài giảng của Cha Lu-y G. Nguyễn Quang Vinh
– Lời nguyện giáo dân


* PHẦN II:
– Phụng vụ Thánh Thể

NGUỒN: Cuong Mai Tu
GPKONTUM (22/06/2018) KONTUM

Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018

VIDEO LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN TẠI NHÀ THỜ HOÀNG YÊN, GP. KON TUM 19-6-2018


 Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam”:
* Địa điểm: Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo xứ Hoàng Yên,
xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
* Thời gian: 9g30 thứ Ba, ngày 19.6.2018

PHẦN 1: - Rước thánh tích các Thánh Tử đạo VN" - Công bố Năm Thánh Các Thánh Tử đạo VN - Phụng Vụ Lời Chúa - Bài giảng của Đức Giám mục GP. Kon Tum - Lời nguyện giáo dân


PHẦN 2: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ


Nguồn: Mai Tự Cường, Kontum

HÌNH ẢNH LỄ KHAI MẠC NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VN TẠI NHÀ THỜ HOÀNG YÊN, GP. KON TUM 19-6-2018


 Thánh Lễ Khai Mạc Năm Thánh “Các Thánh Tử Đạo Việt Nam”:
* Địa điểm: Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, giáo xứ Hoàng Yên,
xã Ia Phìn, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai.
* Thời gian: 9g30 thứ Ba, ngày 19.6.2018

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và ngoài trời
Đền thánh Nữ Vương CácThánh Tử Đạo VN

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, bầu trời và ngoài trời

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người trên sân khấu, bầu trời, đám đông, sân bóng rổ và ngoài trời
Cảnh trước sân nhà thờ Hoàng Yên trước giờ khai mạc

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà
Cảnh bên trong nhà thờ Hoàng Yên trước giờ khai mạc 

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Trong hình ảnh có thể có: trong nhà
Khu vực Cung thánh và Nhà tạm

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và mọi người đang đứng

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và đám đông
Rước thánh tích Các Thánh Tử đạo Việt Nam

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người và trong nhà

Thứ Bảy, 16 tháng 6, 2018

Thánh Lễ Tạ Ơn Chúa Và Mừng Kim Khánh LM. Của Cha Đaminh Trương Bảo Tâm Tại Nhà Thờ Phương Nghĩa, KT Sáng 15-6-2018



Thánh lễ Tạ Ơn Chúa & Mừng Kim Khánh LM. của Cha Đaminh Trương Bảo Tâm
tại nhà thờ Phương Nghĩa, KT sáng 15-6-2018
– Phần I: Phụng Vụ Lời Chúa + Bài Giảng của Cha Gioakim Nguyễn Hữu Tuyến + LNGD 

– P 2: Phụng vụ Thánh Thể & Cảm Tạ

NGUỒN: Cuong Mai Tu
GPKONTUM (16/06/2018) KONTUM

Thứ Năm, 14 tháng 6, 2018

CÁO PHÓ: Nữ tu M. Têrêxa Phạm Thị Nhiễu – FMI, đã được Chúa gọi về



Tiểu sử chị Maria Têrêsa PHẠM THỊ NHIỄU
Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm
Chị Maria Têrêsa Phạm Thị Nhiễu sinh ngày 21/10/1949 tại Kim Sơn – Ninh Bình, chị là người con thứ 3 trong gia đình có 4 người con.  Thân phụ mẫu của chị là ông Gioan Baotixita Phạm Văn Vy và bà Anna Đỗ Thị Đào.
Chị được rửa tội 23/10/1949 tại Giáo xứ Hiếu Thuận – Phát Diệm.
Chị gia nhập Hội Dòng ngày 29/08/1971, lúc đã 22 tuổi.
Vào Nhà Tập ngày 28/06/1973,
Khấn lần đầu ngày 29/6/1975
Khấn trọn đời ngày 8/12/1989 tại cộng đoàn Thánh Thể – Gialai.
Từ năm 1975 đến 2001, chị phục vụ nhiều lần tại cộng đoàn Thánh Thể – Hùng Vương, An Mỹ – Pleiku, Thanh Bình.
Từ năm 2001 đến 2009, chị hiện diện âm thầm tại giáo điểm Đăkmốt và Thánh Mẫu Bờ Y – Kontum. 
Từ năm 2010 đến 2016, chị Phụ trách cộng đoàn Thiên Ân – Yaly, sau khi về cộng đoàn Thánh Thể chữa bệnh một năm.
Từ năm 2016 đến 2017, chị phục vụ tại cộng đoàn Thánh Thể, cộng đoàn Thanh Bình qua việc thăm viếng các gia đình.
Chị là một con người đạo đức, có đời sống nội tâm, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể. Mỗi ngày dù công việc bề bộn, chị vẫn luôn trung thành quỳ trước Thánh Thể lâu giờ. Cuộc sống của chị nổi bật sự khổ chế, hy sinh, ít khi chị em nghe chị than van vì đau ốm, bệnh tật. Chị rất hài hước, lời nói có tính dí dỏm vui tươi.
Tình yêu Chúa Kitô thúc bách chị dành trọn cuộc đời dâng hiến để sống với và sống cho anh em sắc tộc tại vùng truyền giáo Tây Nguyên. Hằng ngày, bên cạnh việc phục vụ cộng đoàn chị em, lao động rẫy vườn; chị hăng say vào các buôn làng tiếp xúc với người thiểu số, nỗ lực học tiếng bản xứ, thăm viếng người phong cùi. Chị sống hòa đồng gần gũi và rất thương giúp người nghèo khổ cũng như sáng kiến trong việc dạy văn hóa cho trẻ em sắc tộc.
Trong bối cảnh phức tạp khó khăn của vùng giáp ranh giới Lào, chị và một số chị em được Hội Dòng tín nhiệm sai đến lập giáo điểm tại Đak mốt. Suốt 8 năm hiện diện và phục vụ tại đây, chị hăng say rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho tình yêu Chúa.
Từ những ngày đầu tháng 6 năm 2018, chị được mời trở lại Đakmốt, giúp chị em trong cộng đoàn xây sửa nhà cửa. Sáng ngày 13/06/2018 chị bị huyết áp cao, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Kontum, nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch.
Chị được đưa về Nhà Mẹ, hiện diện giữa chị em thương mến. Chị qua đời lúc 21g25, cùng ngày 13/06 giữa tiếng kinh cầu tha thiết của chị em.
 “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
Muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117)
Xin tạ ơn Chúa và Mẹ Hiền Vô Nhiễm đã thương ban cho Hội Dòng chúng con có chị. Một người chị nêu gương về đời sống đạo đức, tinh thần hy sinh khổ chế, lòng hăng say nhiệt thành truyền giáo, âm thầm phục vụ anh em sắc tộc và những người nghèo của Chúa Kitô. Xin lòng thương xót Chúa tha thứ những lầm lỗi thiếu sót để chị sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Nguồn tin: Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm - FMI
http://conducmevonhiem.org/archives/30396

THÁNH LỄ TẠ ƠN CHÚA & MỪNG KIM KHÁNH LM ĐAMINH TRƯƠNG BẢO TÂM TẠI NHÀ THỜ PHƯƠNG QUÝ 14–6-2018




THÁNH LỄ TẠ ƠN CHÚA & MỪNG KIM KHÁNH LM ĐAMINH TRƯƠNG BẢO TÂM
TẠI NHÀ THỜ PHƯƠNG QUÝ,
GIÁO PHẬN KONTUM 14–6-2018:
– PHẦN I:
PHUNG VỤ LỜI CHÚA + BÀI GIẢNG CỦA CHA TỔNG PHÊRÔ + LỜI NGUYỆN GIÁO DÂN 
 – PHẦN II: PHỤNG VỤ THÁNH THỂ – CẢM TẠ 
NGUỒN : Cường Mai Tự
GPKONTUM (15/06/2018) KONTUM
MỜI XEM THÊM HÌNH ẢNH
(Hình Ảnh: Minh Sơn, ngày 14.6.2018)







Thứ Tư, 13 tháng 6, 2018

Thông Báo Thi Tuyển Vào Chủng Viện Thừa Sai Kontum 2018




Nguồn Văn phòng TGM Kontum
14.6.2018


Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Linh Mục Cha Đaminh Trương Bảo Tâm tại Nhà Thờ Thăng Thiên ngày 11.06.2018



Thánh Lễ Mừng Kim Khánh Linh Mục Cha Đaminh Trương Bảo Tâm
tại Nhà Thờ Thăng Thiên,
Giáo hạt Pleiku, Giáo phận Kontum vào ngày 11.06.2018


XIN CLICK VÀO

GPKONTUM (13/06/2018) KONTUM
Nguồn: giaophankontum.com

Thứ Ba, 12 tháng 6, 2018

Mừng Kim khánh Linh mục Cha Simon Phan Văn Bình - Người Mục tử Trường Sơn



MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC CỦA CHA SIMON PHAN VĂN BÌNH (13/6/1968-13/6/2018)
Chúng con xin hiệp ý cùng Cha tạ ơn Chúa. Xin kính chúc mừng Cha và xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, thánh quan thầy Simon, ban cho Cha tràn đầy hồng ân hồn xác, được sức khỏe và lòng đạo đức để tiếp tục phục vụ Dân Chúa trên cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên, nên Người mục tử của núi rừng Trường Sơn như lòng Chúa mong ước.

Kết quả hình ảnh cho Cha Simon Phan Văn Bình
Cha Simon Phan Văn Bình sinh ngày 13.11.1937
Tại: Kon H'ring, Kontum
Nguyên quán: Quảng Nam, Đà Nẵng
Nhập CV Thừa sai Kontum năm 1947
Thụ phong linh mục: 13.6.1968
Phó xứ Hiếu Đạo (Pleiku): 1968-1969
Chính xứ Plei Kơbei (Kontum): 1969-1983
Chính xứ Phương Hòa (Kontum): 1983-1997
Cha sở vùng Xê Đăng: 1997-2006
hơn 32.500 giáo dân rải rác trong hơn 143 thôn làng 
thuộc 4 Huyện Đăk Hà, Đăk Tô, Ngọc Hồi và Đăk Glei
Chính xứ Hàmong Kơtu: 2006-2010
Chính xứ Plei Kơbei: 2010-2015
Chính xứ Đăk Mót (2015-nay)

image001
Nhà thờ Plei Kobei hoàn thành năm 2014

image013

image012

Cha Simon gặp gỡ và chia sẻ với Chủng sinh tại ĐCV Huế ngày 25.4.2017

Nhà thờ Đăk Mót (thôn Đăk Mót, Plei Kần, Ngọc Hồi, Kontum)


Linh mục Simon Phan Văn Bình, chính xứ Đăk Mót 

và hệ thống lọc nước để cấp nước sạch miễn phí cho dân

Nhân dịp này, Kontumquehuongtoi xin trân trọng giới thiệu tập bút ký của Cha Simon.
NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN - Linh mục Simon Phan Văn Bình (Kontum), mời bấm vào link để đọc các tập dưới đây:
NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN - Lm Simon Phan Văn Bình - Tập 1 

NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN - Lm Simon Phan Văn Bình - Tập 2 
NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN - Lm Simon Phan Văn Bình - Tập 3
NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN - Lm Simon Phan Văn Bình - Tập 4
NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN - Lm Simon Phan Văn Bình - Tập 5
NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN - Lm Simon Phan Văn Bình - Tập 6
NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN - Lm Simon Phan Văn Bình - Tập 7
NGƯỜI MỤC TỬ TRƯỜNG SƠN - Lm Simon Phan Văn Bình - Tập 8

Phê-rô Lê Minh Sơn giới thiệu
13.6.2018

Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2018

PHỎNG VẤN CHA ĐAMINH TRƯƠNG BẢO TÂM CHÁNH XỨ GX THĂNG THIÊN NHÂN DỊP MỪNG KIM KHÁNH LINH MỤC


Linh mục Đaminh Trương Bảo Tâm
Sinh ngày: 25.01.1934
Nơi sinh: Thái Bình - Gp. Thái Bình
Thụ phong Linh mục: 13.06.1968
Hiện tại: Chính xứ giáo xứ Thăng Thiên, hạt Pleiku, Gp. Kontum.
MỪNG KỶ NIỆM 50 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC
VÀO NGÀY 13.06.2018
Chúng con xin kính chúc mừng Cha. Xin Chúa qua lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria và thánh quan thầy Đaminh, ban cho Cha tràn đầy hồng ân, được sức khỏe và lòng đạo đức để tiếp tục phục vụ Dân Chúa trên cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên.

Xin giới thiệu video clip phỏng vấn Cha Đaminh 
do Ban Truyền Thông Gp Kontum Thực hiện"


 NGUỒN:  Ad Gentes KT
GPKONTUM (09/06/2018) KONTUM

Thứ Năm, 7 tháng 6, 2018

HỘI NGỘ TỘC NGUYỄN KONTUM LẦN IV 2018

Tộc Nguyễn: Nguyễn Tài - Nguyễn Thể 
Nguyễn Thị Vang -Nguyễn Đức Vĩnh - Nguyễn Thị Nghiêm
Tại Nhà thờ Tân Hương ngày 05/06/2018



Video: Mai Tự Cường


Thứ Ba, 5 tháng 6, 2018

Cáo Phó: Nữ tu Jullienne Têrêxa Trần Thị Lợi - Dòng Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn từ trần



Chúng tôi vừa nhận được tin:

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, thực vật và trong nhà

Nữ tu Jullienne Têrêxa TRẦN THỊ LỢI

Dòng Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn
đã được về cùng Chúa
vào lúc 19g20 ngày 03.06.2018,
tại Nhà Hưu dưỡng Marillac, Tp. HCM.
Hưởng thọ: 92 tuổi.
73 năm khấn dòng.

CHƯƠNG TRÌNH LỄ TANG
*Thứ Hai ngày 04.06.2018:
  09g00: Nghi thức Tẩn liệm và Phát tang
              Thân bằng quyến thuộc thăm viếng cầu nguyện
              Các Hội đoàn cầu nguyện
              Gia đình canh thức và cầu nguyện.
*Thứ Ba ngày 05.06.2018:
05g30: Thánh lễ an táng tại Nguyện đường nhà hưu dưỡng Marillac
06g30: Nghi thức tiễn biệt.
Sau đó linh cửu được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm Bình Hưng Hòa.
-------------------------------------

Đôi dòng tiểu sử

Nữ tu Jullien Têrêxa TRẤN THỊ LỢI sinh ngày 25.05.1929, tại làng Tân Hương, thuộc giáo xứ Tân Hương, Gp. Kon Tum.
Cha là ông Phaolô Trần Qui và mẹ là bà Maria Nguyễn Thị Thanh, là những tín hữu đạo đức. Ông Phaolô Qui là ông biện họ đạo Tân Hương, thường gọi là ông biện Kiển. Sơ Jullien Lợi là con thứ ba trong gia đình có 7 anh chị em (nên thường được gọi là Dì Tư), trong số đó có 3 người theo ơn gọi tận hiến: Chị cả là Sơ Raymonde Trần Thị Kiển (1918-2017), Hội Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn;  Linh mục Gioan Baotixita Trần Khánh Lê, Gp Kon Tum (sinh 1923 - Lm 1949 - Qđ 1985); và Sơ Julienne Trần Thị Lợi, thuộc Tu hội Nữ tử Bác ái Thánh Vinh Sơn.