Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Sáu, 30 tháng 11, 2018

Cha Tổng Đại Diện Nguyễn Vân Đông Chia Sẻ Lời Chúa Sáng Thứ Sáu Ngày 30.11.2018



Sáng 30.11.2018, Giáo xứ Phương Quí-Kon Hngo Kơtu Cùng Hiệp Dâng Thánh Lễ và Dâng Lời Tạ Ơn Thiên Chúa Đã Thương Ban Cho Giáo Xứ Được 3 Nữ Tu Người Dân Tộc Vừa Khấn Trọn Trong Hội Dòng Ảnh Phép Lạ Vào Ngày 27/11/2018 Vừa Qua. Thánh Lễ Tạ Ơn Được Cha Tổng Đại Diện Phê-Rô Nguyễn Vân Đông Chủ Tế, Cùng Với 5 Linh Mục Đồng Tế , Đông Đảo Nữ Tu, Tín Hữu Kinh Cũng Như Dân Tộc. Cha Tổng Đã Chia Sẻ Lời Chúa Được Ghi Nhận Trọng Đoạn Video Clip Sau Đây.

Nguồn: adgentes kt
Xuất bản 29 thg 11, 2018
GPKONTUM (30/11/2018) KONTUM

Bài Giảng Thánh Lễ Đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ Kon Gung 29.11.2018


Bài Giảng Của Đức Giám Mục.
Đức cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục chủ té và giảng về ý nghĩa Thánh lễ 
“đặt Viên Đá Xây Dựng Nhà Thờ”; có 20 linh mục đông tế, đông đảo tu sĩ năm nữa, 
tín hữu kinh cũng như dân tộc.
Ban mục vụ truyền thông xin giới thiệu bải chia sẻ Lời Chúa của Đức Giám mục
 sau đây.



XIN BẤM VÀO ĐÂY
 GPKONTUM (30/11/2018) KONTUM
Nguồn: giaophankontum.com

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2018

Một linh đạo cho Giáo lý viên : Chứng nhân tình yêu


Ngày 3/12/2018 Lễ Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng Giáo Lý Viên 
giáo xứ Tân Hương, Kon Tum. 
Kính chúc quý Giáo Lý Viên được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa,
nhiệt tình hăng say loan báo Tin Mừng bằng chứng tá cuộc sống,
nên người-môn-đệ-được-Chúa-yêu!
Xin gởi đến anh chị em GLV-HT tài liệu về một linh đạo cho GLV, một GLV đi trước, rất mẫu mực: Thánh Gioan Tông đồ. 

Kết quả hình ảnh cho lễ thánh phanxico xavie

Trong hình ảnh có thể có: 2 người

Thánh Gioan Tông đồ



Thứ Tư, 28 tháng 11, 2018

Tổng hợp: Đức TGM Marek Zalewski thăm mục vụ Giáo phận Ban mê Thuột









THÁNH LỄ TẠ ƠN Đức Tổng giám mục Marek Zalewski thăm Mục Vụ
GP Ban Mê Thuột lúc 17g30, ngày 28.11.2018 tại Nhà thờ Chính tòa Ban Mê Thuột



Đức Tổng giám mục Marek Zalewski thăm mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột Thứ Năm, 29.11.2018: 09g00: Làm phép nhà thờ Pơng Drang, Buôn Hô


----------------------------------------------

Chương trình thăm viếng và đón tiếp Đức Tổng giám mục Marek Zalewski

Đức Tổng giám mục Marek Zalewski, Đại diện Toà Thánh không thường trú tại Việt Nam sẽ viếng thăm mục vụ Giáo phận Ban Mê Thuột từ ngày 27 đến 29 tháng 11 năm 2018. Chương trình như sau:
1. Chiều thứ Ba, 27.11.2018:
- 16g15: Đón Đức Tổng Giám mục từ sân bay BMT về Tòa Giám mục.
- Gặp gỡ Dân Chúa tại Nhà Nguyện Tòa Giám mục.
2. Thứ Tư, 28.11.2018
- 08g00: Thăm UBND tỉnh Đăk Lăk
- Thăm Dòng Carmel
- Thăm Dòng Nữ Vương Hòa Bình
- 14g00: Thăm Dòng Biển Đức Thiên Hòa
- 17g30: Thánh lễ tại Nhà thờ Chính tòa 

* Đức Giám mục Giáo phận đề nghị quí Cha xứ thông báo cho tín hữu trong xứ họ và cộng đoàn biết và kính mời tham dự.
* Lễ phục đỏ.
3. Thứ Năm, 29.11.2018:
- 09g00: Làm phép nhà thờ Pơng Drang, Buôn Hô
* Lễ phục trắng
- 14g30: Gặp gỡ linh mục, tu sĩ tại Nhà nguyện Tòa Giám mục.
Xin quí Cha mặc soutane
Xin quí Tu sĩ mặc tu phục
- 18g30: Tiễn Tổng Giám mục ra sân bay BMT.
VP.TGM
-------------------------------------

Thứ Ba, 27 tháng 11, 2018

GIÁO XỨ ĐỨC HƯNG GIÁO PHẬN KON TUM MỪNG LỄ 60 NĂM THÀNH LẬP




Giáo xứ Đức Hưng Giáo phận Kon Tum mừng 60 năm thành lập trong dịp lễ Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ bổn mạng giáo xứ. Lúc 10 giờ sáng Chúa Nhật ngày 25.11.2018, Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị đã cử hành Thánh lễ, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng, cha Tôma Nguyễn Văn Thượng cùng 10 cha đồng tế. Đông đảo tu sĩ và bà con giáo dân Kinh Thượng về tham dự.
XIN CLICK VÀO
  
__________________________________________________________________

Bài Giảng Của Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Gp Kon Tum trong Thánh Lễ Kính Đức Giê-Su Ki-Tô Vua

Tại Giáo Xứ Đức Hưng, Hạt Chư Prong, Giáo Phận Kontum 25.11.2018
Chúng tôi xin lược thuật nội dung bài giảng,
song song có phần ghi âm
và sau cùng một số hình ảnh ghi lại sinh hoạt của giáo xứ Đức Hưng 
kỷ niêm 60 năm
hình thành giáo xứ qua dòng thời gian (1958-2018):
I – NỘI DUNG BÀI GIẢNG
Kính Thưa Cộng Đoàn Phụng Vụ
Chúng ta biết rằng chúng ta đang ở trong thế kỷ XXI thì nói đến Vua, không biết người ngày nay còn họ có thể đón nhận được hay không, nhất là sau cuộc cách mạng Pháp vào thế kỷ thứ XVIII, nói chính xác vào năm 1789, với trào lưu dân chủ họ đã kết án Vua và Hoàng Hậu, đã đem vua và hoàng hậu lên máy chém, không còn vị nhận chức vua hay địa vị làm vua nữa. Sau những đợt về kỷ nguyên ánh sáng, những cuộc cách mạng về kỹ thuật, khoa học, người ta đi tìm về dân chủ, chủ nghĩa dân tộc, chứ không vướng vào quân chủ, tức là vua chúa nữa nếu mà có còn thì cũng là một danh hiệu nói lên danh dự hơn là có quyền bính thật, quyền bính thì thuộc về những người được người dân bầu lên. Đối với ngày xưa thì ông vua có toàn quyền, ông vua một nước có quyền sinh sát mọi người, lên trên hết mọi người, cho nên phải có những dòng họ tranh dành nhau để được làm vua, được thì làm vua thua thì làm giặc, cho nên ngày xưa ông vua quan quyền lắm. Nhưng mà vào thế kỷ thứ XX – thời Đức Giáo Hoàng Piô thứ XI như lúc nãy trong đầu lời dẫn nhập có nói đến, năm 1925 thì Đức Giáo Hoàng Piô thứ XI muốn lập nên Lễ Đức Kitô làm vua trong dịp kết thúc năm thánh, ngày xưa thì 50 năm thì mới kết thúc năm thánh, sau này rút lại còn 25 năm, cho nên 1925 dịp năm thánh, đến khi kết thúc năm thánh thì Đức Giáo Hoàng Piô thứ XI đã thiết lập Lễ Chúa Giêsu là Vua. Tại sao Đức Giáo Hoàng trong thời đại dân chủ mà Ngài muốn tái lập mà nước có Chúa Giêsu là Vua trong đó thì có vẻ ngược với trào lưu. Như vậy thì làm sao? Đức Giáo Hoàng lập nên lễ Chúa Kitô Vua đây với những mục đích; thứ nhất đó là cung cấp một phương thuốc để chống lại chủ nghĩa duy tục, chối bỏ quyền của Đức Giêsu Kitô và người ta lúc bấy giờ họ theo trào lưu tôn giáo chống lại Kitô giáo, coi Kitô giáo như là một cái tự nhiên thôi, trong đó ngày xưa ở Âu Châu thì Kitô Giáo coi như là quốc gia, tất cả đều theo đạo của Chúa cả, với trào lưu duy tục, chạy theo thế tục, chạy theo thế gian nên từ từ người ta loại trừ Kitô giáo ra khỏi cuộc sống, chúng ta còn thấy bề mặt xã hội thì người ta không còn coi trọng tôn giáo, nhất là Kitô giáo, coi thường Kitô giáo thì người ta cũng coi thường Giáo Hội, người ta chống Giáo Hội, và muốn đặt Kitô Giáo dưới địa vị của xã hội dân sự, chính phủ dân sự và như thế chúng ta thấy loại bỏ Chúa ra khỏi cuộc sống thì chắc chắn đem lại hậu quả oán thù, chia rẻ với nhau, các nước này, nước kia . Sau đến thế chiến, chúng ta thấy Âu Châu đã tan nát rồi, rồi tiếp tục trào lưu mà với tục thái như thế lại tiếp diễn kéo theo đến những thế chiến, chúng ta thấy không có ở trong một cái niềm tin vào Thiên Chúa nữa cho nên không coi những người khác là anh chị em. Một mục đích khác Đức Giáo Hoàng lập nên Thánh Lễ này để mà đẩy mạnh sự nhiệt tình tông đồ ở trong một cái xã hội tục quán và muốn tái lập lại mọi sự trong Chúa Kitô như trong bài đọc 2 nói, Chúa Giêsu là Đầu và là Cuối, Ngài là An-pha, là Omega, Anpha chữ đầu tiên, và Omega là chữ cuối cùng, Đầu và Cuối. Chúa Giêsu là Đầu và Cuối cho nên để cho người ta đến với Chúa Giêsu đầu cũng như là cuối. Chúa Giêsu là tất cả, Chúa Giêsu là Vua, Ngài là Vua vũ trụ.
II – GHI ÂM:
XIN XEM TIẾP…

GPKONTUM (28/11/2018) KONTUM
Nguồn: giaophankontum.com

THÁNH LỄ TẠ ƠN VĨNH KHẤN & BỔN MẠNG HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ KON TUM 27.11.2018


Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, đám đông, bầu trời và ngoài trời

Thánh Lễ Tạ Ơn Hồng Ân Vĩnh Khấn và Mừng Bổn Mạng Hội Dòng Ảnh Phép Lạ tại Nhà thờ Chính tòa Gp Kon Tum, 9g00 ngày 27.11.2018, do Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Gp Kon Tum chủ sự.
+81 Yă (Nữ tu) tuyên khấn trọn đời. Lần đầu tiên các Yă khấn trọn theo Hiến pháp Hội Dòng mới tu chỉnh đã được Đấng Bản Quyền phê chuẩn.
+Mừng Lễ Bổn Mạng: Đức Mẹ Ảnh Phép Lạ (Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội) 27.11.2018. 
Hội dòng đặt mình dưới bóng che chở của Mẹ Maria Vô Nhiễm Nguyên Tội và chọn ngày 27 tháng 11 làm Lễ Quan Thầy của toàn Hội Dòng  - ngày Đức Mẹ đã hiện ra lần thứ hai với Bà thánh Catarina Labourê (27.11.1830) và đã hứa ban ơn cho những ai mang Ảnh Đức Mẹ Làm Phép Lạ/ còn gọi là Ảnh Vảy - Our Lady of the Miraculous Medal.


1. MỜI XEM MỘT SỐ HÌNH ẢNH
(Bấm link bên dưới) :


Album Ảnh: Minh Sơn


2. MỜI XEM VIDEO THÁNH LỄ


Youtube: Mai Tự Cường


Kontumquehuongtoi 28/11/2018

Chủ Nhật, 25 tháng 11, 2018

Hội Trại Mừng Bổn Mạng Hiệp Đoàn Ki tô Vua Kon Tum và Bổn Mạng Xứ Đoàn Tân Hương 25.11.2018




Chúa Nhật ngày 25/11/2018, Lễ Chúa Kitô - Vua vũ trụ, bổn mạng Hiệp Đoàn TNTT Miền Kon Tum, cũng là bổn mạng của Xứ Đoàn  Kitô Vua giáo xứ Tân Hương.  Được sự đồng ý của Cha chính xứ - tuyên úy Xứ Đoàn Tân Hương Giuse Đỗ Hiệu, Hiệp Đoàn Miền Kon Tum đã phối hợp tổ chức Trại mừng lễ bổn mạng tại gx Tân Hương, với chủ đề: “Hãy nên thánh” (theo ý tông huấn “Hãy vui mừng và hoan hỉ” của Đức Thánh Cha Phanxicô).
          *Thời gian: Từ 7g30 - 15g00, Chúa Nhật 25/11/2018.
*Chương trình:
7g30                   Tập trung
7g30 - 8g00        Chuẩn bị trại
8g00 - 8g45        Chào cờ, câu chuyện dưới cờ
8g45 - 9g15        Sinh hoạt chung
9g15 - 10g 30     Vào nhà thờ ổn định và Thánh lễ
10g30 - 11g30    Sinh hoạt giao lưu tại trại
11g30 - 12g00     Cơm trưa
12g30 - 14g00     Diễn nguyện - Văn nghệ
14g00 - 14g30     Tổng kết- Hạ cờ
14g30 - 15g00     Chầu Thánh thể
15g00                  Giải tán

          Về dự bổn mạng Hiệp Đoàn có  đại diện huynh trưởng và đoàn sinh đến từ 9 xứ đoàn và cộng đoàn gồm : Tân Hương (chủ nhà), Phương Quý, Võ Lâm, Kon Rơbang, Kon Trang, Phương Hòa, Tân Phú, Trung Nghĩa, Plei Rơhai, Plei Cho và Plei Druân, Nội trú Chúa Quan Phòng (Tân Hương). Đoàn Tân Hương có 419 đoàn sinh với 30 GLV-HT; các đoàn khác 225 đoàn sinh. Tổng cộng: 644 em thiếu nhi. Cùng đồng hành với các em có các Sơ trợ úy, quý Sơ Phaolô và gần 100 GLV-HT trong Hiệp đoàn.

Thứ Ba, 20 tháng 11, 2018

Thánh lễ thuyên chuyển linh mục tại giáo xứ Thăng Thiên


Hình ảnh có liên quan
Nhà thờ Thăng Thiên, Pleiku
Thánh lễ thuyên chuyển linh mục tại giáo xứ Thăng Thiên, Giáo phận Kon Tum đã diễn ra lúc 18 giờ chiều Chúa Nhật ngày 18.11.2018, do Đức Cha Alôsiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế, Cha Đaminh Trương Bảo Tâm, nguyên chánh xứ Thăng Thiên, Hiếu Đạo, Hiếu Nghĩa, Cha Đaminh Nguyễn Tiến Trung, tân chánh xứ và 10 linh mục đồng tế. Đông đảo giáo dân các giáo xứ bạn đến để cùng tiễn cựu đón tân với tất cả tấm lòng thành kính tri ân.
XIN CLICK VÀO
 GPKONTUM (20/11/2018) KONTUM
Nguồn: giaophankontum.com

Làm Phép Nhà Thờ Mới Giáo Họ Kon Trang Kơla, Giáo Xứ Kon Trang Mơnei






MỘT SỐ HÌNH ẢNH
XIN CLICK VÀO

NHÀ THỜ GIÁO HỌ KON TRANG KOLA

GPKONTUM (17/11/2018) KONTUM
Nguồn: giaophankontum.com

Mời đọc thêm (bấm link bên dưới):



Cùng tìm hiểu nhà truyền thống Giáo phận Kon Tum







Phòng Truyền Thống Giáo Phận Kon Tum được thiết lập vào năm 1998, dịp mừng kỷ niệm 150 Năm Truyền Giáo Tây Nguyên (1848-1998). Đến nay vừa tròn 20 năm!
Phòng Truyền Thống nằm trên tầng 2 trong tòa nhà Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum, nguyên là Phòng Ngủ C của chủng sinh trước đây.

Trong Thư Chung "Mừng 150 Năm Truyền Giáo Tây Nguyên (1848-1998)", ngày 24.11.1997, Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, Giám mục Kon Tum lúc bấy giờ, viết:
..."Cụ thể chúng ta phải làm gì trong Năm Thánh này?
Chúng ta cùng đọc và thực hiện những điều cầu xin trong Kinh Năm Thánh Giáo Phận!
Đọc kỹ Lịch sử Giáo Phận: để thấy rõ việc Chúa làm, thấy rõ sự nghiệp cha ông để lại và thấy rõ ơn gọi cũng như chỗ đứng của mình trong Giáo Phận. Giáo Phận Kontum là Giáo Phận thừa sai, là vườn nho Chúa ban, ai nấy đều có phận vụ riêng biệt không thể thay thế."...  (x. Thư Chung GP Kon Tum 1998, trang 248).

Và để giúp cho mọi thành phần Dân Chúa trong Giáo phận học hỏi Lịch sử Giáo phận cách cụ thể, một trong các đề án là thiết lập Phòng Truyền Thống, do các linh mục và giáo dân thực hiện. Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung đã làm nghi thức khánh thành Phòng Truyền Thống ngày 31.12.1997.

Sau đây Kontumquehuongtoi xin giới thiệu:

Cùng tìm hiểu nhà truyền thống Giáo phận Kon Tum với Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông
Xin bấm vào link dưới đây để xem video:



 Nguồn video: Amen Tv
YouTube
post lên ngày 15.11.2018
tinmungchonguoingheo.com







Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI


Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI, do giáo phận Hải Phòng đăng cai tổ chức, đã diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11/2018, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng. Đây là dịp để các bạn trẻ gặp gỡ, học hỏi giáo lý và toả sáng đức tin.
14831 hai phong 2
Khoảng 15 ngàn Bạn trẻ từ khắp các ngả đường của Giáo tỉnh đến tham dự ngày hội lớn nhất hằng năm của người trẻ Công giáo Miền Bắc. Sự hiện diện đầy tinh thần trẻ trung với lòng hăng say nhiệt huyết, các Bạn trẻ cho thấy sức sống năng động của Giáo hội và nét đẹp trong tình hiệp nhất của những người tin vào Chúa. Sự đồng hành của các Mục tử trong Giáo tỉnh thể hiện sự quan tâm và lòng yêu mến cách đặc biệt dành các Bạn trẻ, đồng thời cũng đặt kỳ vọng nơi người trẻ - tương lai của Giáo hội và xã hội, trở nên như lời mời gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: "Chính các Bạn trẻ hãy làm tông đồ cho các Bạn trẻ khác".
14831 hai phong 2

ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội




ĐTC Phanxicô bổ nhiệm Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên làm Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội
Vào lúc 12g00 trưa nay (giờ Roma) thứ Bảy 17 tháng 11 năm 2018, tức 18g00 cùng ngày tại Việt Nam, Phòng Báo chí Toà Thánh công bố:
– Đức Thánh Cha Phanxicô đã chấp thuận đơn từ nhiệm Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội của Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn.
– Đồng thời, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm Đức cha Giuse Vũ Văn Thiên, hiện đang là Giám mục giáo phận Hải Phòng, làm Tổng giám mục Chính toà Tổng giáo phận Hà Nội.
WHĐ
***
Tiểu sử Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn:
– Sinh ngày 01 tháng 04 năm 1938 tại Đà Lạt
– Từ ngày 26-10-1949: Học tại Tiểu chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn
– Từ 1958 đến 1967: Ðại chủng sinh khóa đầu tiên của Giáo hoàng Học viện Piô X Đà Lạt
– Ngày 21-12-1967: Thụ phong Linh mục tại Đà Lạt, do Đức cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền
Sau khi thụ phong Linh mục:
– Từ 1968 đến 1972: Giáo sư Tiểu chủng viện Đà Lạt
– Từ 1972 đến 1975: Giám đốc Ðại chủng viện Minh Hòa Đà Lạt
– Từ ngày 01-04-1975: Cha xứ giáo xứ Chính tòa Đà Lạt
– Từ ngày 10-09-1975: Tổng Ðại diện giáo phận Đà Lạt
– Ngày 19-10-1991: Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục phó giáo phận Đà Lạt
– Ngày 03-12-1991: Lễ tấn phong Giám mục tại Đà Lạt
(Chủ phong: Đức cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm;
Phụ phong: Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà và Đức cha Nicôla Huỳnh văn Nghi).
Châm ngôn Giám mục: “Người phải lớn lên” (Ga 3,30)
– Từ 1991 đến 1994: Giám mục phó giáo phận Đà Lạt
– Ngày 23-03-1994: Giám mục chính toà giáo phận Đà Lạt, kế nhiệm Đức cha Batôlômêô Nguyễn Sơn Lâm
– Ngày 22-04-2010: Đức gióa hoàng Bênêđictô XVI bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Hà Nội.
– Ngày 13-05-2010: Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, kế nhiệm Đức Tổng Giám mục Giuse Ngô Quang Kiệt
– Trong Công nghị Hồng y ngày 14-02-2015: Được Đức giáo hoàng Phanxicô đặt làm Hồng y và chỉ định nhà thờ hiệu toà Thánh Tôma Tông đồ.
– Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch từ năm 2007 đến năm 2013.
***
Tiểu sử Đức Tổng Giám mục tân cử Giuse Vũ Văn Thiên:
– Sinh ngày 26 tháng 10 năm 1960
tại xứ Kẻ Sặt, xã Tráng Liệt, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (giáo phận Hải Phòng)
– Từ ngày 21-09-1982: Học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội
– Ngày 24-01-1988: Thụ phong Linh mục, do Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương
Sau khi thụ phong Linh mục:
thư ký của Đức cha Giuse Maria Nguyễn Tùng Cương,
đồng thời làm cha xứ Mỹ Động – xã Hiến Thành, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương,
và Quản nhiệm các giáo xứ Thắng Yên, Đồng Xá và Nghĩa Xuyên.
– Từ tháng 8 năm 1996: Du học tại Pháp (Institut Catholique de Paris).
Về Việt Nam tháng 12-2000.
– Sau khi du học về, dạy học tại Đại chủng viện Thánh Giuse Hà Nội
– Ngày 06-11-2002: Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II bổ nhiệm làm Giám mục Hải Phòng.
– Ngày 02-01-2003: Lễ tấn phong Giám mục tại khuôn viên nhà thờ Chính tòa Hải Phòng
(Chủ phong: Đức Hồng y Phaolô Phạm Đình Tụng;
Phụ phong: Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang và Đức cha Phaolô Nguyễn Văn Hoà).
Châm ngôn giám mục: Phục vụ trong niềm vui và hy vọng
     Ngày 17-11-2018: Đức giáo hoàng Phanxiôc bổ nhiệm làm Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội.
–  Trong Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức Tổng Giám mục tân cử đảm nhiệm chức vụ 
Chủ tịch Uỷ ban Giới trẻ trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam từ 2007 đến 2016; 
Phó Tổng Thư ký từ tháng 10 năm 2016.

***
Nguồn: http://www.hdgmvietnam.com/

Thứ Tư, 14 tháng 11, 2018

Thứ Ba, 13 tháng 11, 2018

LINH MỤC GIUSE HOÀNG NGỌC MINH VÀ LINH MỤC THÉOPHILE BONNET QUÝ


Trả lời trong một cuộc phỏng vấn của Tạp chí Eglises d'Asie gần đây, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám Mục Gp. Kon Tum có nhắc đến 2 vị linh mục của Giáo phận đã hy sinh trong lúc thi hành nhiệm vụ mục tử:
"...Chúng tôi không quên các vị tử đạo của mình, Cha Minh và Cha Bonnet đã bị sát hại trong thời chiến khi họ đang trên đường đi cử hành Thánh lễ"... 
(x. Eglises d'Asie - le 01/11/2018 / Frédéric Mounier - Nguyễn Trọng Đa chuyển ngữ - Nguồn: www.vietcatholic.org

Kontumquehuongtoi xin trân trọng giới thiệu đôi nét tiểu sử của 2 cha: Giuse Hoàng Ngọc Minh và Théophile Bonnet (Quý). Xin hiệp ý cầu nguyện cho các Ngài được sớm hưởng tôn nhan Chúa.

______________________________________

LINH MC GIUSE HOÀNG NGC MINH 
(1915 - 1960)
Lm Gp Kon Tum

 Kết quả hình ảnh cho LINH MỤC GIUSE HOÀNG NGỌC MINH
Năm 1915, Giuse Hoàng Ngc Ru (tc Minh), sinh ra trong mt gia đình công giáo làng Hi Am, tnh Hi Dương (Bc Vit).
Là con th hai trong gia đình, cu bé Hoàng Ngc Minh có ước mun dâng mình t khi còn rt nh. Cu b cha x t chi hai ln vì lý do còn nh tui. Nhưng ri dp may đến: có người gii thiu cu đến vi cha Nhã Đng Xá, cu được nhn vào ban giúp l gn được mt năm. Cha Nhã giao cu giúp l cho cha Trng là nghĩa t ca ngài mi được phong chc. Sau mt thi gian, năm lên 10 tui cu dâng mình vào Nhà Đc Chúa Tri giúp cha già Thnh x Cc, Vĩnh Bo trong mt thi gian.
Lên 12 tui, cu được nhp Trường Th ti Đông Xuyên, sang Tiu chng vin Ba Đông và ri qua Giáo hoàng Chng vin Alberto Nam Đnh. Đang truyn giáo K St, được biết ti Kontum có mt Hi tha sai Vit Nam va thành lp và đã được Tòa Thánh châu phê, thy Ru lin xin nhp Hi năm 1941. Sau thi gian giúp dy hc Tiu chng vin Kontum, năm 1942, thy được Đc cha Khâm (Jean SION) gi đi hc ti Đi chng vin Xuân Bích, Hà Ni. Nhưng vì chiến cuc, năm sau B Trên li gi thy v Đi chng vin Qui nhơn. Ngày 21-10-1948, quân đi Pháp đ b lên hi cng Qui Nhơn. Thy đã xung tàu vào Nha Trang đ v li Kontum.
Ngày 3-4-1949 thy Ru (t nay ly tên là Minh) th phong linh mc do Đc cha Khâm. Trước hết cha Minh đi làm phó cha già Simon Thit Võ Đnh ngày 20-4-1949. Sau đó cha hc tiếng Bahnar my tháng Mangla. Tháng 12 năm 1950, người được gi đi chánh s Kon Dŭ. Đa s này lúc y mi thành lp, thiếu thn tt c và núi non him tr. Mt chú giúp ngài k li: khi cha mi lên nhn s, my ngày đu, thy tình cnh bun t, các chú giúp “mi anh mt góc nhà ngi quay mt ra rng khóc sướt mướt.
Trong 10 năm Kon Dŭ, nh ơn Chúa, cha đã ra ti được đến 10 làng Xơđăng. Cha là mt trong nhng linh mc đu tiên m trường hc vi ký túc xá cho con em dân tc (năm 1952). Năm 1959, 3 làng nh Kon Dŭ đã bàn tính vi cha đ tp trung làm mt làng ln Kon Kơla như hin nay. Ngoài công vic truyn giáo, cha còn m nhà h sinh, phòng phát thuc đ săn sóc sc khe cho người dân tc, không phân bit lương giáo. Cha đang xây dng mt nhà th dài gn 40 mét, ngang 12 mét, toàn bng g cm lai và trc. Trong thi gian này, cha Minh b phong tê thp rt đau đn, có lúc cha phi bò lết trong nhà. Vì bnh quá nng, ngày 14-9-1960 cha phi v điu tr ti nhà Chung Kontum. Ngày 24-9-1960 được tm bình phc, cha vi vã tr v s vi đoàn chiên. Dù sng trong vùng chiến cuc leo thang, nguy him tính mng, nhưng cha vn vui lòng xin B trên li, sng chết vi con chiên.