Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Bảy, 31 tháng 1, 2015

TỤC LỆ NGÀY TẾT VỚI NHÀ ĐẠO




Tết đối với người Việt Nam chúng ta là một ngày trọng đại. Từ ngàn xưa đã có những nét đẹp văn hóa ngày Tết mà cho đến nay vẫn tồn tại và cần được phát huy. Người Việt Nam Công giáo cũng tiếp nhận những phong tục tốt đẹp này theo tinh thần Thư chung năm 1980 của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là "Xây dựng trong Hội Thánh một nếp sống và một lối diễn ta đức tin phù hợp với truyền thống dân tộc".
 
Sau đây là ghi nhận một số những tục lệ tốt đẹp ngày Tết mà nhiều nơi đang áp dụng.

Gần 400 linh mục trong Thánh lễ an táng Cha Cố Giuse Nguyễn Trung Hưng



Thánh lễ do Đức Cha Chính Đaminh Nguyễn Chu Trinh chủ sự, cùng đồng tế với Ngài có Đức Cha Phụ tá Giuse Đinh Đức Đạo, Đức Cha Giuse Vũ Văn Thiên - Giám mục Giáo phận Hải Phòng; Đức Cha Giuse Nguyễn Năng - Giám mục Giáo phận Phát Diệm; Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, Giám mục Giáo phận Kontum; Đức Ông Vinhsơn Tổng Đại diện và gần 400 linh mục trong và ngoài giáo phận. Ngoài ra còn có rất đông các tu sĩ nam nữ và anh chị em giáo dân Giáo xứ Dốc Mơ, Đức Long và các giáo xứ mà ngài đã từng phục vụ.

Vào lúc 15g30, tại Giáo xứ Dốc Mơ, Thánh lễ an táng Cha Cố Giuse Nguyễn Trung Hưng đã được cử hành rất long trọng.

Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

Thư Ngỏ và Thể Lệ Cuộc Thi viết “ Xứ đạo quê tôi”



GIÁO PHẬN KONTUM
BAN MUC VỤ VĂN HÓA
THƯ NGỎ
v/v Cuộc thi viết “ Xứ đạo quê tôi”
Kính gởi:     Quý Đức Cha
                      Quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý Hội đoàn
                      Đồng kính gởi quý anh chị giáo lý viên cũng như các bạn trẻ trong Giáo Phận.
Con là linh mục Phêrô Ngô Đức Trinh, trưởng  ban mục vụ Văn Hóa Giáo Phận Kontum. Lời đầu tiên con kính chúc Quý Đức Cha, quý Cha, quý nam nữ tu sĩ, các anh chị giáo lý viên được khỏe mạnh, bình an và một năm mới đầy tràn ân lộc của Chúa.
                Kính thưa quý vị
Như quý vị cũng đã biết, trong nhiều năm qua, trong nhiều giáo phận khắp cả nước có rất nhiều cuộc thi thơ văn nhằm tìm kiếm tài năng văn thơ Công giáo, mà điển hình là giáo phận Quy Nhơn với những cuộc thi to nhỏ khác nhau. Gần đây, giáo phận Xuân Lộc cũng hưởng ứng việc lập lại văn hóa đọc và văn hóa viết với cuộc thi “ Văn Hóa nghệ Thuật Đất Mới”.
Đức giám mục Micae Hoàng Đức Oanh của chúng ta cũng đã từng trăn trở, khát khao có những câu lạc bộ văn thơ nhằm “chuyển tải lời của Chúa, sứ điệp Tin Mừng, đến cho mọi người” và làm giàu nén bạc là vốn chữ Quốc ngữ mà “Các vị thừa sai, cha ông của chúng ta trong đức tin, khi đến đất nước này, đã sáng nghĩ ra chữ Quốc ngữ để cho con cháu chuyển tải sứ điệp Tin Mừng đến cho dân tộc Việt Nam.” (Lời phát biểu của ĐC Micae Hoàng Đức Oanh tại đêm thơ Kinh trong Sương, chiều 28.3.2008, tại TT Mục Vụ Tổng Giáo Phận Sài Gòn)
Nhưng do điều kiện về nhân lực, tài lực có hạn, nên cho đến nay ban văn hóa  của chúng con mới được thành lập với mong muốn tìm kiếm tài năng văn, thơ, nhạc Công giáo trong giáo phận, đồng thời đào tạo bồi dưỡng những cây bút trong giáo phận nhà, ngoài ra cũng là một cách để tạo sân chơi lành mạnh cho các em học sinh, sinh viên.
Năm nay, theo tinh thần “Tân Phúc Âm hóa giáo xứ, buôn làng và cộng đoàn ”, ban văn hóa chúng con tổ chức cuộc thi viết “Xứ đạo quê tôi”. Cuộc thi này chỉ dành riêng cho những người thuộc giáo phận Kontum, có độ tuổi dưới 35 tuổi nhằm khuyến khích các các bạn trẻ tăng trưởng đời sống đức tin, yêu mến xứ đạo và góp phần “tân Phúc Âm hóa” ngay chính nơi mình sống.
 Chúng con tha thiết kính mong quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý Hội đoàn, Ban Truyền thông Giáo phận, quý anh chị Giáo lý viên và những ai yêu thích văn chương, quan tâm, ủng hộ, cầu nguyện và tiếp sức cho chúng con qua việc cổ động cuộc thi, tạo điều kiện thuận lợi, khuyến khích và hướng dẫn các bạn trẻ tham gia cuộc thi này.
Chúng con xin đính kèm mọi chi tiết về  thể lệ cuộc thi.
Chúng con xin chân thành tri ân quý Đức Cha, quý Cha, quý Tu sĩ, quý Hội đoàn, Ban Truyền thông Giáo phận, quý anh chị Giáo lý viên. Chúng con sẵn lòng đón nhận sự hợp tác của quý vị dưới mọi hình thức.
Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô luôn ban bình an và ân sủng cho quý vị.
Kontum ngày 25 Tháng 01 năm 2015
Ban tổ chức cuộc thi
 Trưởng ban
Lm. Phêrô Ngô Đức Trinh

Thứ Ba, 27 tháng 1, 2015

CÁO PHÓ: LINH MỤC GIUSE NGUYỄN TRUNG HƯNG QUA ĐỜI




Văn Phòng TGM xin kính báo:

“Chúa  là Nguồn Ánh Sáng và Ơn Cứu Độ của tôi”
  CÁO PHÓ
Tòa Giám Mục Kontum
xin kính báo
 Linh mục GIUSE NGUYỄN TRUNG HƯNG
Sinh năm 1939
Thụ phong linh mục năm 1967
Nguyên là linh mục Giáo Phận Kontum
Hưu tại Giáo xứ Đức Long, Giáo hạt Gia Kiệm, Gp Xuân Lộc
 đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 11giờ00 ngày 25 tháng 01 năm 2015,
tại Giáo xứ Đức Long, Gia Kiệm, Xuân Lộc
Hưởng thọ 76 tuổi.
Thánh Lễ An Táng vào lúc 15giờ30 Thứ Năm, ngày 29 tháng 01 năm 2015
Tại Nhà Thờ Dốc Mơ, Giáo Phận Xuân Lộc
Địa chỉ: Xã Gia Tân 1, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai
(cách Sài Gòn 82 km trên QL 20 đường đi Đà Lạt.)
 Xin Cộng Đoàn hiệp ý cầu nguyện cho Linh hồn Cha Cố Giuse.
R.I.P.

Thứ Sáu, 23 tháng 1, 2015

CÁO PHÓ : CHA PHAOLÔ BEYSSELANCE VỪA QUA ĐỜI




CÁO PHÓ
 Ban Truyền thông Giáo Phận xin kính báo:
 CHA PHAOLÔ BEYSSELANCE VỪA QUA ĐỜI
Décès N°2/2015
  Notre confrère Jean Joseph (dit Paul) BEYSSELANCE, ancien missionnaire du Vietnam, est décédé dans la nuit du 15 au 16 janvier à Montbeton dans sa 94ème année.
 Prions pour lui.
 La date de ses obsèques sera annoncée ultérieurement.
 Secrétariat général
(16.01.2015)

 Một vài dòng tiểu sử:
Cha Jean Joseph (dit Paul) BEYSSELANCE sinh ngày 11 tháng 03 năm 1921 tại Sainte-Colombe (Gironde); thụ phong linh mục ngày 29 tháng 06 năm 1947 tại  Chủng Viện Thừa Sai Hải Ngoại (MEP); ngày 24 tháng 12 năm 1947 đến vùng truyền giáo Kontum. Sau khi học tiếng Việt và tiếng Bahnar tại Kontum và Ngô Trang, Ngài đảm nhận giáo xứ Plei Kơnang (1948-1949); đảm nhận Giáo xứ  Đăk Mót (1949-1975). Bị trục xuất với các linh mục thừa sai khác (1975); trở về Pháp; dưỡng bệnh (1979-2004) và phục vụ tại dưỡng đường Montbeton; qua đời : đêm 15 rạng 16 tháng 01 năm 2015. Hưởng thọ 94 tuổi.
Nguồn tin: giaophankontum.com
________________________

Vài hình ảnh Cha PHAOLÔ BEYSSELANCE (tên Việt là Cố Lành) :


Ảnh: Minh Sơn sưu tầm

Thứ Năm, 22 tháng 1, 2015

ĐÊM CANH THỨC CẦU NGUYỆN TẠI LINH ĐÀI MẸ LAVANG



“ĐÊM CANH THỨC CẦU NGUYỆN TẠI LINH ĐÀI MẸ LAVANG”
(21/01/2015)
Xin giới thiệu ghi nhanh của Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum 
Đức Cha Micae Giám mục Giáo phận đón Đức Hồng Y Filoni, Bộ Trưởng Thánh Bộ Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc, đến thăm Giáo Hội Việt-Nam (từ ngày 19 – 25/01/2015) tại Hà Nội trong 2 ngày 19 và 21/01/2015. Trưa  21/01 Đức Cha bay từ Hà-Nội vào phi trường Phú Bài (Huế) lúc 14 giờ 30 và đến Lavang lúc 17 giờ chiều cùng ngày.

Thứ Tư, 21 tháng 1, 2015

Tìm Hiểu Cộng Đồng Người Chăm Tại VIệt Nam



Giới Thiệu

Tháp Chăm ở Bình Định
Giới Thiệu
Nguyễn Văn Huy là Tiến sĩ Dân tộc học, giáo sư phụ trách khoa Các Dân Tộc Ðông Nam Á tại Ðại Học Paris 7. Xin giới thiệu Bài viết rất công phu và có sự nghiên cứu tỉ mỉ (đúng hay sai trong lập luận nầy, cần phải có thêm các nghiên cứu khác hoặc bổ túc của các nhà Sử Học) của ông về lịch sử cộng đồng người Chăm.
Nguồn tài liệu phong phú, tuy vài nhận định có vẻ chủ quan mặc dù cố gắng trung lập, nhưng đáng chú ý là thông điệp nhân bản của ông "Nhận lại anh em, tìm lại bạn bè là chặng đường cần thiết". Bài viết được viết khoảng năm 2001, gồm 7 phần : (xin bấm vào các links bên dưới xem tiếp các bài) :

Đức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin mừng cho các Dân tộc, thăm Giáo hội tại Việt Nam


 Xem thêm :
-Đức hồng y Fernando Filoni gặp gỡ các Đức giám mục thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam và các linh mục của Giáo tỉnh Hà Nội





WHĐ (20.01.2015) – Nhận lời mời của Đức Tổng giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc – Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Đức hồng y Fernando Filoni, Bộ trưởng Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (thường gọi là Bộ Truyền giáo)đã đến thăm mục vụ Giáo hội Chúa Kitô tại Việt Nam.
Đúng 19 giờ 30 phút giờ Việt Nam, ngày 19 tháng 01, Đức hồng y Fernando Filoni đã đến sân bay Quốc tế Nội Bài, Hà Nội.
Ra đón Đức hồng y Filoni tại sân bay có Đức hồng y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng giám mục Hà Nội và các Đứcgiám mục trong Ban Thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam, một số giám mục của Giáo tỉnh Hà Nộiquý cha và một số giáo dân trong Tổng giáo phận Hà Nội.

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Một Vài Tin Về Giáo Xứ Đăk Jâk - Giáo Phận Kontum - H. Đăk Glei - Tỉnh Kontum


Xem thêm :


-Ghi Lại Nội Dung Cuộc Họp Giữa Sở Nội Vụ Với Tòa Giám Mục về Văn Thư 145/VT/’14/Tgmkt, ngày 22/08/2014 (1)
-Nội dung trao đổi với Sở Nội Vụ vào ngày 07 tháng 01 năm 2015 (tiếp theo-2)
-Nội dung trao đổi với Sở Nội Vụ vào ngày 07 tháng 01 năm 2015 (tiếp theo-3)
-TRAO ĐỔI VỀ VỤ NHÀ THỜ TẠM GX, ĐĂK JÂK VÀ VĂN THƯ SỐ145/VT/’14/Tgmkt, NGÀY 22/08/2014 GỞI CHO UBND HUYỆN VÀ UNBD TỈNH KONTUM
-VỀ TÌNH TRẠNG HỌC SINH XÃ ĐĂK MÔN BỎ HỌC
-Đêm Thắp Nến Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Thế Giới – Cho Giáo xứ Được Tự Do Tôn Giáo


_________________________________________________________

Chúng tôi xin kính chuyển vài thông tin vừa xảy ra tại Giáo xứ Đăk Jâk thuộc Giáo phận Kontum, do Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận đăng tải trên trang Web tại  địa chỉ: 


"Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận vừa được tin có sự việc đáng buồn tại Giáo xứ Đăk Jâk thuộc Giáo phận Kontum, nằm trong địa bàn huyện Đăk Glei tỉnh Kontum. 
Vào hồi 9 giờ 30 ngày 13 tháng 1 năm 2015, tại Giáo Xứ Đăk Jâk chính quyền huyện Đăk Glei và chính quyền xã Đăk Môn đến nhà thờ Đăk Jâk trong khi khoảng 2000 giáo dân đang cầu nguyện cho giáo xứ.

Thứ Năm, 8 tháng 1, 2015

CẨM NANG NGƯỜI GIÁO DÂN



Biên soạn : Lm.  GIOAKIM NGUYỄN HOÀNG SƠN
Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận Kontum



"Ban mục vụ Truyền thông Giáo phận xin gởi đến quí Cha, quí Gia đình trong Giáo phận bản “CẨM NANG NGƯỜI GIÁO DÂN” tóm tắt những điều căn bản của Bộ Giáo luật 1983 cũng như Giáo lý Giáo Hội Công GiáoKính mong mỗi người Kitô hữu nghiên cứu thêm và tuân thủ những điều cơ bản này để Sống đạo và Loan Báo Tin Mừng trong Năm Tân Phúc Âm Hóa Giáo xứ, buôn làng và cộng đoàn năm 2015 này". 
GPKONTUM (08/01/2015) KONTUM
XIN KÍNH MỜI 

Chủ Nhật, 4 tháng 1, 2015

Lễ Hiển Linh, suy nghĩ về truyền giáo


Các vị Đạo sĩ, những nhà truyền giáo loan báo về Con Thiên Chúa ra đời 

Mùa Giáng sinh đang dần kết thúc, và chúng ta đang chuẩn bị đón mừng Lễ Hiển Linh. Đại lễ này giúp chúng ta gợi nhớ lại câu chuyện tuyệt vời về việc các vị Đạo sĩ đến triều bái Chúa Hài Nhi – Họ, những nhà thông thái diệu kỳ đến từ Phương Đông, mang theo vàng, mộc dược, nhũ hương đến Bê-lem thờ lạy Chúa Giê-su, ánh sáng của muôn dân.

Khi nói về Lễ Hiển Linh nghĩa là chúng ta đang nhắc đến sứ mạng truyền giáo, là loan báo về Đức Giê-su Ki-tô cho toàn thể nhân loại trên thế giới này.

Đức Tổng Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn được vinh thăng Hồng Y


DcPheroNhon
VATICAN. Trong buổi đọc kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật 04.01.2015 với sự tham dự của hàng chục ngàn tín hữu tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô đã long trọng công bố bổ nhiệm các tân Hồng Y cho Hồng Y đoàn. Đức Giám Mục Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, Tổng Giám Mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Việt Nam, đã vinh dự có tên trong danh sách các tân Hồng Y được bổ nhiệm. Như thế, Đức Cha Phêrô sẽ trở thành vị Hồng Y thứ sáu trong lịch sử Giáo hội Công Giáo Việt Nam.

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

CỐ LINH MỤC GIUSE ĐOÀN ĐỨC THIỆP - LỄ GIỖ 30 NĂM (1985-2015)



ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ CỐ LINH MỤC GIUSE ĐOÀN ĐỨC THIỆP

  
        
·        Sinh : 1929
     Nguyên quán : Bùi Chu
·        Giáo phận : Bùi Chu
·        Linh mục : 1960
·        Địa sở phục vụ/Chức vụ/Năm phục vụ :
-Phó Thăng Thiên (Pleiku I):              1960-1962
-Bảo Đức (Chư Prông):                      1961-1962
-Chủng viện Thừa Sai Kontum :         1963-1964
-Giáo sư Chủng viện TS Kontum :      1965-1969                 
-Giám đốc Chủng viện TS  Kontum:   1969-1975
-An Khê và Chợ Đồn :                         1982-1985
·        Qua đời : Ngày 06/01/1985 - Tại : An Khê. 
    –An táng: Nghĩa trang công giáo gx. An Khê.

Thứ Năm, 1 tháng 1, 2015

Happy New Year


Bấm vào Link :

Bấm chuột vào bong bóng,
Nổ hết bong bóng rồi bấm chuột vào Pháo. Xem vui.

--------------------------------------------------------------------------------------

Happy New Year to you and your family


HAPPY NEW YEAR TO ALL !!!