Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Hai, 20 tháng 7, 2020

Thánh ca Chúa Nhật XVI Thường Niên Năm A_19.7.2020



Thánh Lễ Chiều 17g00 tại Nhà Thờ Tân Hương, Kon Tum
Ca Đoàn Ave Maria, Giáo xứ Tân Hương



Kontumquehuongtoi
20.7.2020

Thứ Năm, 16 tháng 7, 2020

Ngày Chức Việc Miền Kon Tum 15/07/2020




 




     Thứ Tư ngày 15.7.2020, Giáo Hội Việt Nam mừng kính thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, trùm họ, tử đạo, cũng là vị thánh bổn mạng của BAN CHỨC VIỆC Giáo phận Kon Tum.

     Quý Chức Việc Miền Kon Tum đã tổ chức ngày truyền thống này tại giáo xứ Tân Hương. 235 quý ông, bà Câu – Biện – Ban thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ …từ 20 xứ, họ trong khắp miền Kon Tum đã họp mặt từ 8h tại nhà thờ Tân Hương. Sau lời khai mạc của Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu, quý chức bước vào ngày làm việc với phần thuyết trình của Cha phụ trách chức việc Gioan Nguyễn Đức Hòa. Năm nay, quý chức tiếp tục học hỏi về Qui chế và Nội qui HĐMVGX.

     Cha phụ trách nêu lên vấn đề cần thiết phải tìm hiểu kỹ hơn Qui chế và Nội qui HĐMVGX để góp phần xây dựng các giáo xứ. Vì đối với những giáo xứ đã có Ban chức việc hoàn chỉnh, có văn phòng, có đầy đủ các Ban chuyên trách…thì việc điều hành giáo xứ có thể dễ dàng, nhưng còn rất nhiều giáo xứ, họ đạo mới thành lập, hoặc chưa có Ban chức việc, hoặc BCV đang trong giai đoạn củng cố, những giáo xứ vùng sâu vùng xa.v.v. thì sẽ gặp vô vàn khó khăn, tất cả mọi công việc đều dồn về cho Cha xứ.

     Chia sẻ kinh nghiệm mục vụ bằng những câu chuyện, tình huống có thật xảy ra tại các xứ đạo, Cha phụ trách đã diễn giải một cách sinh động, lôi cuốn Chương 7 và Chương 8 về “Nhiệm vụ của Ban điều hành Xóm giáo” và “Nhiệm vụ của các Ban chuyên trách”, trích trong NỘI QUI HĐMVGX do Đức Cha Giáo Phận ký ban hành ngày 31.5.2019.

     Sau phần thuyết trình, các quí chức chia về các tổ (có 10 tổ) để thảo luận xoay quanh 2 câu hỏi: 1. HĐMVGX tương quan với các Xóm giáo như thế nào để xây dựng giáo xứ”?  2. HĐMVGX tương quan với các Đoàn thể như thế nào để xây dựng giáo xứ?

     Trong Ngày Chức Việc Miền Kon Tum năm nay, quí chức việc cũng tiến hành bầu Ban Chấp Hành Miền nhiệm kỳ mới (4 năm), dưới sự chủ tọa của Cha phụ trách. Kết quả 12 vị được mời vào Ban Chấp Hành, trong đó có 5 vị Thường trực, 5 ủy viên được bầu và 2 ủy viên đặc cách đại diện cho vùng Dak Mót và Tân Lập.


     Cao điểm của ngày họp mặt là Thánh Lễ kính thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, do Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận chủ tế, cùng đồng tế có Cha Tổng đại diện và một số linh mục trong giáo phận.

     Trong bài giảng, Đức Cha nói về ơn gọi của người chức việc: Các ông được đặt lên có “chức” là ông Câu ông Biện, để rồi có “việc”, tức việc làm giúp cho cha sở như là trung gian giữa cha sở với anh chị em giáo dân trong việc điều hành giáo xứ cũng như giúp đỡ cho anh chị em giáo dân trong việc chuẩn bị các phép bí tích trong đời sống…Lượt qua gương đức tin anh dũng của thánh Anrê Nguyễn Kim Thông, dưới ánh sáng của các bài đọc lễ các Thánh Tử Đạo, Đức Cha đề cập đến đời sống chứng nhân: tin không chỉ là chấp nhận những tín lý của Đạo, mà là sống gắn bó với Chúa Kitô, can đảm vượt thắng những cám dỗ để trung thành với Chúa Kitô. Thánh Anrê  Kim Thông cũng là một giáo dân bình thường, một trùm họ trong xứ đạo…Các chức việc là cánh tay nối dài của các cha xứ, cũng được mời gọi để làm chứng cho Chúa. Xin cho chúng ta được lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo Hội, và được ơn can đảm để chúng ta thể hiện đức tin và lòng mến trong đời sống hằng ngày của chúng ta.

     Cuối thánh lễ, một vị đại diện đã nói lên tâm tình cám ơn Đức Cha Giáo Phận đã luôn quan tâm, đồng hành với các chức việc; cám ơn Cha Tổng Giuse-chính xứ Tân Hương đã tạo mọi điều kiện hết sức thuận lợi, cám ơn Cha phụ trách đã hướng dẫn tận tình, cám ơn quý Cha đồng tế đến từ các giáo xứ… và các ban ngành giáo xứ Tân Hương đã cộng tác để quí chức việc có ngày gặp gỡ hôm nay được kết quả tốt đẹp .

     Ban Chấp Hành mới ra mắt Đức Cha, quý Cha và cộng đoàn.

     Đáp từ, Đức Cha cám ơn BCH cũ đã cộng tác trong thời gian vừa qua và chúc mừng BCH mới.

     Sau bữa cơm trưa, các Nhóm báo cáo kết quả thảo luận. Cha phụ trách tiếp thu những ý kiến của anh chị em trong HĐMV các giáo xứ.

     Ngày Chức Việc Miền Kon Tum 2020 kết thúc vào lúc15h. Quý chức việc ra về trong niềm vui và lên đường phục vụ mới.


Bài viết: Minh Sơn - Hình ảnh: Duy Phong
Nguồn: giaophankontum.com