Trong Năm “TÂN PHÚC ÂM HÓA GIÁO XỨ, BUÔN LÀNG” (2015) có nhiều vấn đề cần phải làm. Trong lần tĩnh tâm tháng 12/2014 vừa qua, Đức Giám mục Giáo phận đã lắng nghe những ý kiến, nguyện vọng và những đề xuất cần phải làm trong năm “Tân Phúc Âm Hóa Giáo xứ Buôn làng” sao cho có hiệu quả tốt. Trong số đó, các linh mục đồng tình cần xem xét lại nhân sự, đường lối của Ban Chức Việc, cũng như các đoàn thể, các giới trong giáo xứ, giáo họ.
Ban mục vụ Truyền thông thấy nổi cộm nhất là
CẦN CÓ MỘT “QUI CHẾ BAN CHỨC VIỆC GIÁO XỨ CỦA GIÁO PHẬN”.
Giáo phận chưa có Qui Chế chính thức, nhưng Đức Giám mục cho biết, trong khi chờ đợi một Qui Chế Ban Chức Việc Giáo xứ của Giáo phận, quí cha có thể dựa vào qui chế tạm thời để ứng dụng tốt cho Giáo xứ mình. Đức Cha cũng có nhắc đến Qui Chế Ban Chức Việc được chúng tôi cho đăng lên Trang Truyền Thông của Giáo phận sau đây. Thật ra, Qui chế này đã soạn thảo từ năm 2000, có trình lên Giám mục Giáo phận và có phổ biến một vài lần trong dịp tĩnh tâm của Ban Chức Việc. Anh em Ban chức việc cũng nhiều lần trình lên Đức Giám mục nguyện vọng này.
Trong năm Tân Phúc Âm Hóa Giáo xứ, Đức Giám mục cũng như linh mục đoàn muốn đáp ứng nguyện vọng của Ban Chức Việc, để linh mục chính xứ nói lên rằng “GIÁO XỨ CỦA CHÚNG TÔI”, chứ không phải “của tôi” (một linh mục đơn lẻ nào) mà CỦA CHÚNG TÔI, CỦA MỌI THÀNH PHẦN DÂN THIÊN CHÚA TRONG GIÁO XỨ.
Có những câu hỏi được đặt ra để suy nghĩ:
Linh mục có học vị cần cho giáo xứ không? – Thưa cần, nhưng chưa đủ. Ngài có học vị, xin mở trường dậy chúng tôi kiến thức. Ngài đạo đức, rất tốt, và xin cầu nguyện cho chúng tôi. Giáo xứ cần linh mục HIỆN THÂN ĐỨC KITÔ VỊ MỤC TỬ- PASTOR.
XIN CHA XỨ TRỞ NÊN, HIỆN THÂN ĐỨC KITÔ VỊ MỤC TỬ-
“PASTOR CHRISTI” ĐỒNG HÀNH VỚI CHÚNG CON
ĐỂ ĐI THEO BƯỚC CHÂN NGƯỜI.
Sau đây là bản QUI CHẾ BAN CHỨC VIỆC GIÁO XỨ – KONTUM (Tạm thời)
GPKONTUM (30/12/2014) KONTUM