Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Bảy, 17 tháng 11, 2018

Đại hội Giới trẻ giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI


Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI, do giáo phận Hải Phòng đăng cai tổ chức, đã diễn ra trong hai ngày 14 và 15/11/2018, tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc tế Hải Phòng. Đây là dịp để các bạn trẻ gặp gỡ, học hỏi giáo lý và toả sáng đức tin.
14831 hai phong 2
Khoảng 15 ngàn Bạn trẻ từ khắp các ngả đường của Giáo tỉnh đến tham dự ngày hội lớn nhất hằng năm của người trẻ Công giáo Miền Bắc. Sự hiện diện đầy tinh thần trẻ trung với lòng hăng say nhiệt huyết, các Bạn trẻ cho thấy sức sống năng động của Giáo hội và nét đẹp trong tình hiệp nhất của những người tin vào Chúa. Sự đồng hành của các Mục tử trong Giáo tỉnh thể hiện sự quan tâm và lòng yêu mến cách đặc biệt dành các Bạn trẻ, đồng thời cũng đặt kỳ vọng nơi người trẻ - tương lai của Giáo hội và xã hội, trở nên như lời mời gọi của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II: "Chính các Bạn trẻ hãy làm tông đồ cho các Bạn trẻ khác".
14831 hai phong 2

Sau nghi thức đón tiếp trang trọng và nồng nhiệt của giáo phận chủ nhà, Đại hội Giới trẻ chính thức khai mạc vào lúc 14h00 ngày 14/11 trong sự phấn khởi vui tươi. Phát biểu khai mạc, Đức cha Hải Phòng đã bày tỏ niềm vui mừng khi được hân hạnh đón tiếp quý Đấng bậc, các vị Khách quý cùng các Bạn trẻ đến tham dự Đại hội, đồng thời nêu bật sứ điệp gửi đến cho các tham dự viên qua chủ đề: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện”.
14831 hai phong 3
Chương trình chia sẻ giáo lý được bắt đầu ngay sau phần khai mạc. Nội dung Giáo lý của kỳ Đại hội này được thể hiện qua 3 chủ đề với 3 thuyết trình viên được nhiều người biết đến và mến mộ. Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Giám mục Phát Diệm trình bày đề tài: “Bạn trẻ và Giáo hội”. Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, Giám mục Bùi Chu, thuyết trình đề tài: “Bạn trẻ và các vấn nạn xã hội”. Cha Gioan Phanxicô Vũ Thế Toàn, đến từ Hoa Kỳ, giao lưu và chia sẻ với các tham dự viên qua đề tài: “Bạn trẻ và tình yêu hôn nhân gia đình”. Các đề tài trên mang tính “thời sự” và cũng rất hữu ích cho các Bạn trẻ trong bối cảnh xã hội hiện tại. Với phong cách vui vẻ, trẻ trung, dựa trên Lời Chúa và giáo huấn của Giáo hội, các diễn giảng đem đến cho các Bạn trẻ không chỉ là sự hào hứng vui tươi, mà còn là những chỉ dẫn bổ ích, các bài học quý giá, giúp họ luôn kiên trung với đức tin trong một xã hội tục hóa, vững vàng tiến bước tới tương lai giữa cuộc đời đầy rẫy những bấp bênh.
14831 hai phong 4
Ngoài việc chia sẻ Giáo lý, các Bạn trẻ còn được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc trong đêm diễn nguyện và có những giây phút “đắm mình” trong Chúa qua giờ Chầu Thánh Thể cùng với nghi thức sám hối. Trong 10 giáo phận tham dự, 5 giáo phận đến phiên tham gia đêm diễn nguyện: Phát Diệm, Bùi Chu, Thái Bình, Thanh Hóa và Vinh. Nét đặc sắc nghệ thuật của mỗi giáo phận đã góp phần làm cho đêm này vừa phong phú về nội dung, mà cũng rất sinh động, hấp dẫn về hình thức trình diễn. Nếu đêm diễn nguyện thể hiện sự nhộn nhịp vui tươi, thì giờ Chầu Thánh Thể và nghi thức sám hối lại diễn ra trong tâm tình thâm trầm và lắng đọng. Đây chính là bầu khí thuận lợi giúp mỗi Bạn trẻ trở về với Chúa và với chính mình. Cùng với ơn thánh qua bí tích Giao hòa và những cảm nhận thiêng liêng, không ít Bạn trẻ đã đổi mới cuộc đời khi đến với Đại hội này.
14831 hai phong 8
Đỉnh cao của Đại hội là Thánh lễ bế mạc diễn ra vào lúc 8h45 ngày 15/11 sau phần giao lưu và chia sẻ Giáo lý. Chủ tế Thánh lễ là Đức Hồng Y Phêrô; đoàn đồng tế gồm có Đức Tổng Giám mục Giuse, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt nam, Đức ông Yovko Pishtiyski - Tham tán Tòa Sứ thần tại Singgpore, Quý Đức cha và trên 300 linh mục trong Giáo tỉnh. Giảng trong Thánh lễ, Đức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp tục làm sáng tỏ chủ đề của Đại hội qua việc nhấn mạnh đến tính thời sự của lời mời gọi này với người trẻ ngày hôm nay. Ngài nhắn nhủ các Bạn trẻ hãy tỉnh thức để nhận ra Chúa giữa cuộc đời, hầu có những lựa chọn khôn ngoan; hãy cầu nguyện để được nối kết với Chúa, và nhờ vậy mà vững bước trên con đường theo Người.
14831 hai phong 8
Trong dịp đặc biệt này, Đức ông Yovko Pishtiyski đã bày tỏ niềm vui được hiện diện giữa các Bạn trẻ, và ngài cũng ân cần nhắn nhủ các Bạn trẻ “đừng làm cho tuổi trẻ bị uổng phí, bởi nó qua đi không lấy lại được, nhưng hãy luôn sống là người có lý tưởng và sống hữu ích theo sự hướng dẫn của Đức tin, hầu góp phần tô đẹp xã hội và tỏa lan Tin mừng của Chúa giữa dòng đời hôm nay”.
14831 hai phong 8
Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh Miền Bắc lần thứ XVI khép lại với nghi thức trao Thánh Giá và cờ luân lưu cho giáo phận Bùi Chu. Có lẽ đây là giây phút uy nghi nhưng cũng cảm động nhất của những ngày Đại hội. Trong năm qua, Thánh Giá đã đến với nhiều giáo xứ trong giáo phận Hải Phòng và tuôn đổ muôn vàn ơn phúc trên những nẻo đường ngang qua. Giờ đây “nguồn ơn cứu độ” tiếp tục tuôn đổ trên mảnh đất Bùi Chu trong hành trình mới của Thánh Giá Giới trẻ Giáo tỉnh.
14831 hai phong 8
“Hãy tỉnh thức và cầu nguyện“ là chủ đề được các Bạn trẻ học hỏi và suy niệm trong suốt năm vừa qua, nhất là những ngày Đại hội này. Giờ đây, các Bạn trẻ có sứ mạng mang lời mời gọi ấy của Chúa bước vào dòng đời, để thức tỉnh những ai đang đắm chìm trong đam mê và lầm lạc, đồng thời dẫn đưa con người đến với Chúa, để hưởng nguồn an bình và hạnh phúc đích thực. Đó chính là ý nghĩa và sứ điệp gửi đến các Bạn trẻ tham dự kỳ Đại hội Giới trẻ Giáo tỉnh lần thứ XVI tại giáo phận Hải Phòng vừa qua. 
BTT Giáo phận Hải Phòng
Theo nguồn: gphaiphong.org

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét