Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2016

Giáo hội Công giáo sắp có thêm 5 vị Thánh





Chân phước Brochero






WHĐ (08.03.2016) – Ngày 07-03-2016, Phòng Báo chí Toà Thánh đã công bố Thông cáo của Văn phòng Phụng vụ Toà Thánh cho biết:
Vào lúc 10 giờ sáng thứ Ba 15-03-2016tại Phòng họp Công nghị của Điện Tông Tòa VaticanĐức Thánh ChaPhanxicô sẽ chủ sự Phụng vụ Giờ kinh Giờ ba  Công nghị Hồng y thường lệ công khai về việc tuyên thánh cho 5 vị chân phước, trong đó có Mẹ Têrêsa Calcutta, tức nữ tu Agnese Gonxha Bojaxhiu.
Ngày 17 tháng Mười Hai năm ngoái, Đức Thánh Cha đã phê chuẩn một phép lạ thứ hai được xác định là nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Têrêsa: một người Brazil 35 tuổi có nhiều khối u não đã được khỏi bệnh một cách kỳ diệu mà y khoa không thể giải thích. Đang khi ông lâm vào tình trạng hôn mê ở trong phòng mổ, bác sĩ phẫu thuật đã thấy bệnh nhân của mình ngồi dậy và hỏi bác sĩ làm gì trong phòng mổ.
Vị sáng lập Dòng Thừa Sai Bác Ái được Đức giáo hoàng Gioan Phaolô II tôn phong chân phước năm 2003. Ngày vàđịa điểm diễn ra lễ tuyên thánh cho Mẹ Têrêsa cũng sẽ được công bố vào ngày 15 tháng Ba. Mấy tháng trước, các giám mục Ấn Độ đã bày tỏ mong muốn lễ tuyên thánh sẽ được tổ chức tại Calcutta.
Trong số năm vị thánh tương lai, có một thiếu niên người Mexico, Jose Sanchez del Riobị sát hại năm 1928 trong cáccuộc đàn áp tôn giáo tại Mexico khi mới 14 tuổi vì không chịu từ bỏ đức tin Công giáo.
Một vị thánh khác là Jose Gabriel del Rosario Brochero, một linh mục Argentina mà Đức Thánh Cha Phanxicô rất mực tôn kính. Cha Brochero thường cỡi la đi khắp nơi gặp gỡ dân chúng, nhất là những người bị loại trừ ở những nơi xa xôihẻo lánh nhất; vì thế người ta thường gọi ngài một cách thân thương là “Linh mục Cao bồi - El Cura Gaucho”.

Minh Đức
WHĐ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét