Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Ba, 27 tháng 12, 2011

GIA ĐÌNH CHỦ TỊCH KIM JONG-IL



Một bức màn bí mật luôn bao phủ gia đình Chủ tịch Kim Jong-il cũng như các thành viên khác trong gia tộc nắm quyền lực tối cao tại Triều Tiên kể từ năm 1948. Những thông tin và hình ảnh về các thành viên nhà họ Kim luôn khá hiếm hoi.
a
Một sơ đồ cho thấy Chủ tịch Kim là con trai của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành và bà Kim Jong-suk. Chủ tịch Kim có 4 người vợ là Kim Young-sook, Song Hye-rim, Ko Young-hee, Kim Ok và 4 người con chính thức được xác nhận lần lượt là con gái Kim Sul-song, các con trai Kim Jong-nam, Kim Jong-chul, Kim Jong-un. Đồ họa: Ifeng
q
Sơ đồ này mô tả rõ hơn "cây gia đình" của Chủ tịch Kim. Trong đó, chỉ rõ ông Kim có một người em gái là bà Kim Kyong-hui (Kim Kyung-hee). Đồ họa: BBC
a
Đây là sơ đồ vào loại đầy đủ nhất, mô tả hầu như trọn vẹn mọi thành viên trong nhà họ Kim. Nó cho thấy cố Chủ tịch Kim Nhật Thành có một người vợ khác là bà Kim Song-ae và có với nhau 3 người con. Với Chủ tịch Kim, ngoài 4 người con được chính thức xác nhận, một số người khác thậm chí không có ảnh minh họa. Đồ họa: Yonhap
a
Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành (1912-1994) là người thành lập nhà nước Triều Tiên vào năm 1948. Là người tạo nên tư tưởng chủ thể, ông được tôn sùng là lãnh tụ vĩ đại hay chủ tịch vĩnh cửu của Triều Tiên. Trong gần 5 thập kỷ lãnh đạo Triều Tiên, ông lần lượt nắm giữ các cương vị Thủ tướng, Chủ tịch nước và Tổng bí thư Đảng Lao động. Ảnh: Time
a
Bà Kim Jong-suk, vợ của cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, là một nhà hoạt động nổi tiếng. Bà là mẹ của Chủ tịch Kim Jong-il. Năm 1949, bà qua đời ở tuổi 31 trong một ca vượt cạn. Ảnh: KCNA
a EPA
Chủ tịch Kim Jong-il trở thành người lãnh đạo đất nước Triều Tiên từ năm 1994, sau khi cố Chủ tịch Kim Nhật Thành qua đời. Chủ tịch Kim hiếm khi đi công du nước ngoài, và trong mỗi dịp hiếm hoi này ông chỉ di chuyển bằng đoàn tàu bọc thép nổi tiếng. Hôm 17/12, nhà lãnh đạo 69 tuổi trút hơi thở cuối cùng khi đang đi thị sát bằng tàu hỏa. Ảnh: EPA
a
Chủ tịch Kim có một người em gái là bà Kim Kyong-hui. Cùng với người chồng Chang Song-taek, bà Kim được cho là sẽ hỗ trợ đại tướng Kim Jong-un lãnh đạo đất nước Triều Tiên trong thời gian tới. Những tấm ảnh chụp rõ mặt của bà Kim Kyong-hui rất hiếm hoi. Người thứ ba trong bức ảnh trên là bà Kim Ok, người vợ thứ tư của Chủ tịch Kim. Ảnh: Chosun Ilbo
a AP
Con trai cả của Chủ tịch Kim là ông Kim Jong-nam. Người đàn ông 39 tuổi này là con của Chủ tịch Kim và người vợ thứ hai Song Hye-rim. Jong-nam không giành được cảm tình của Chủ tịch Kim sau khi dính vào vụ tai tiếng vì bị Nhật Bản trục xuất hồi năm 2001 do sử dụng hộ chiếu giả. Khi đó, Jong-nam muốn tới Nhật để thăm Tokyo Disneyland. Ảnh: AP
a
Bà Ko Young-hee là người vợ thứ ba của Chủ tịch Kim. Bà sinh ra ở Osaka, Nhật Bản, và chuyển tới Triều Tiên hồi đầu những năm 60 thế kỷ trước. Bà từng là một vũ công tại thủ đô Bình Nhưỡng. Bà là mẹ của đại tướng Kim Jong-un, người sẽ kế nhiệm Chủ tịch Kim. Ko Young-hee mất năm 2004 vì bệnh ung thư. Ảnh: Nanoomi
a AFP
Đại tướng Kim Jong-un là người thứ ba của nhà họ Kim lên nắm quyền tại Triều Tiên. Có rất ít thông tin và hình ảnh cho thấy thời niên thiếu và thời học sinh của Jong-un. Vị tướng 4 sao được cho là từng theo học tại trường quốc tế ở Thụy Sĩ với một cái tên giả. Khi ấy, ông được miêu tả là có tính tình nhút nhát. Năm 2010, Jong-un vụt sáng trên chính trường Triều Tiên khi được phong hàm tướng 4 sao và liên tục được giao nhiều vị trí quan trọng. Ông được cho là có nhiều điểm giống với Chủ tịch Kim nhất và được kỳ vọng tiếp nối truyền thống lãnh đạo đất nước của gia đình. Ảnh: AFP
Hà Giang

(Theo VnExpress)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét