Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Hai, 3 tháng 11, 2025

Linh Mục Đoàn Giáo Phận Kon Tum Tĩnh Tâm Thường Niên 2025

29-10-2025

Trung tâm Mục vụ Giáo phận Kon Tum

Chiều thứ Hai, ngày 27/10/2025, quý linh mục trong Giáo phận Kon Tum đã quy tụ về Trung tâm Mục vụ để bước vào tuần tĩnh tâm thường niên năm 2025.

Tham dự kỳ tĩnh tâm có Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum; Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu cùng hơn 170 linh mục đang thi hành sứ vụ mục vụ tại các giáo xứ, cộng đoàn và cơ sở trong toàn giáo phận.

Đặc biệt, linh mục đoàn giáo phận hân hoan chào đón sự hiện diện của Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng, người đồng hành, chia sẻ và hướng dẫn các bài suy niệm trong suốt tuần tĩnh tâm.

Vào lúc 19g30, quý Đức Cha và quý Cha cùng nhau sốt sắng Chầu Thánh Thể, tha thiết cầu xin ơn thánh hóa hàng linh mục, để mỗi người ngày càng được biến đổi nên giống Chúa Giêsu – Vị Mục Tử nhân lành.

Đức Cha Vinh sơn Nguyễn Văn Bản, Giám mục Giáo phận Hải Phòng

Sau giờ chầu khai mạc, Đức Cha Vinh Sơn đã trình bày bài gợi ý suy niệm đầu tiên, giới thiệu chủ đề chung của tuần tĩnh tâm: “Linh mục – người kiến tạo và bảo vệ sự hiệp nhất.”

Ngài nhấn mạnh:

“Các linh mục không chỉ là những người ý thức về tầm quan trọng của sự hiệp nhất và tham gia vào sự hiệp nhất mà thôi. Nhưng là những mục tử, những người có trách nhiệm chăm sóc cộng đoàn, chúng ta phải là người kiến tạo sự hiệp nhất, và hơn nữa, là người bảo vệ sự hiệp nhất. Mẫu gương tuyệt hảo của sự hiệp nhất chính là Đức Giêsu Kitô.”

Giáo Xứ Phú Thiện Mừng Kỷ Niệm 63 Năm Đón Nhận Đức Tin Và 15 Năm Thành Lập Giáo Xứ

 

Trong niềm hân hoan và tri ân, ngày 20/10/2025, giáo xứ Phú Thiện long trọng tổ chức mừng kỷ niệm 63 năm đón nhận đức tin (1962–2025) và 15 năm thành lập giáo xứ (2010–2025).

Đây là dịp đặc biệt để cộng đoàn cùng nhìn lại hành trình đức tin, cảm tạ Thiên Chúa vì muôn hồng ân Người đã tuôn đổ, và tri ân bao tấm lòng đã góp phần dựng xây giáo xứ từ thuở ban đầu đến hôm nay.

Dưới sự hướng dẫn của Cha chính xứ Phêrô Nguyễn An Lành, mọi thành phần trong giáo xứ đã chuẩn bị chu đáo cả phần thiêng liêng lẫn vật chất, trang hoàng ngôi thánh đường khang trang, ấm cúng, để đón mừng ngày đại lễ với tâm tình sốt sắng và hiệp nhất.

1. Đêm hoan ca “Tạ ơn Chúa, tri ân người”

Vào lúc 19g00 Chúa nhật, ngày 19/10/2025, đêm hoan ca tạ ơn với chủ đề “Tạ ơn Chúa và tri ân người trong hành trình đức tin” đã diễn ra trong bầu khí linh thiêng và rộn ràng niềm vui.

Chương trình được mở đầu bằng nghi thức thắp nến Phục Sinh, biểu trưng cho ánh sáng Chúa Kitô soi chiếu tâm hồn mỗi người, khơi dậy và thắp lên ngọn lửa đức tin trong lòng cộng đoàn.

Qua các hoạt cảnh, hợp xướng thánh ca, vũ điệu sinh động, mọi người được gợi nhớ về hành trình đức tin từ năm 1962, khi những tín hữu Công giáo đầu tiên đặt chân đến vùng đất Phú Thiện. Trải qua bao thăng trầm, Thiên Chúa vẫn luôn quan phòng, chở che và ban muôn hồng ân, để hôm nay giáo xứ được lớn mạnh trong đức tin và tình hiệp nhất.

Để có được đêm hoan ca tràn đầy ý nghĩa ấy là nhờ sự hiệp lực của toàn thể cộng đoàn: cha sở, Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các giáo họ, các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là Giáo lý viên – Huynh trưởng và các ca đoàn. Hai giáo xứ anh em trong vùng là Plei Athai và Chrôh Alê cũng góp phần bằng những tiết mục công phu, thể hiện tinh thần hiệp thông và lòng nhiệt huyết truyền giáo.

Thánh Lễ An Táng Cố Linh Mục Gioan Baotixita Trần Quang Truyền (Ngày 20/10/2025)

Sáng thứ Hai, ngày 20 tháng 10 năm 2025, bầu trời Kon Tum phủ mây và cơn mưa phùn se lạnh, cộng đoàn Dân Chúa quy tụ về Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum để tiễn đưa Cha cố Gioan Baotixita Trần Quang Truyền về an nghỉ trong lòng đất mẹ, trong niềm thương nhớ và tin yêu phó thác.

Thánh lễ an táng do Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ sự. Cùng đồng tế có Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc, Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, Cha Tổng đại diện, quý Cha Đại diện Giám mục, Cha Phó Giám đốc Đại Chủng viện Xuân Bích Huế, quý Cha Quản hạt, quý Cha Bề trên các Hội Dòng cùng đông đảo linh mục trong và ngoài giáo phận. Hiệp thông trong Thánh lễ còn có quý tu sĩ nam nữ, thân nhân, linh tông huyết tộc của Cha cố, cùng đông đảo cộng đoàn tín hữu.

Trước ngày an táng, vào chiều 19/10, linh cữu Cha cố đã được di chuyển từ Trung tâm Mục vụ về Nhà thờ Chính Tòa để cộng đoàn tiếp tục hiệp nguyện. Mở đầu Thánh lễ sáng nay, Cha Chánh Văn phòng Tòa Giám mục đã đọc lại đôi nét về hành trình ơn gọi và cuộc đời phục vụ của Cha cố – một người mục tử khiêm tốn, trung thành và tận tụy trong mọi sứ vụ được trao phó: từ hướng dẫn chủng sinh, coi sóc giáo xứ, đến khi đảm nhận trách vụ quản lý giáo phận. Dù trong thử thách, bệnh tật hay tuổi già, ngài vẫn luôn tín thác trọn vẹn nơi Chúa và gắn bó với Giáo phận Kon Tum.

Nghi Thức Tẫn Liệm Và Thánh Lễ Đưa Chân Cố Linh Mục Gioan Baotixita Trần Quang Truyền

19-10-2025

Chiều thứ Bảy, ngày 18 tháng 10 năm 2025, vào lúc 15g00, tại Trung tâm Mục vụ – Tòa Giám mục Kon Tum, các thành phần trong gia đình Giáo phận đã quây quần bên linh cữu Cha cố Gioan Baotixita Trần Quang Truyền để cử hành nghi thức lễ tang và dâng Thánh lễ cầu nguyện cho ngài.

Hiện diện có Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum – chủ sự nghi thức và Thánh lễ; cùng với Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu, Cha Chưởng nghi, Cha Thư ký Tòa Giám mục, Cha Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kon Tum, quý Cha Quản hạt và quý Linh mục trong Giáo phận. Cùng hiệp thông còn có quý Tu sĩ nam nữ, thân tộc, ân thân nhân và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trong bầu khí trang nghiêm và xúc động, Đức Cha Aloisiô đã chủ sự nghi thức tẫn liệm, làm phép tang và quan tài, mở đầu cho những giây phút tiễn biệt đầy niềm tin và thương nhớ. 

Sau đó, cộng đoàn cùng bước vào Thánh lễ an táng, do chính Đức Cha chủ tế.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha mời gọi mọi người hiệp ý cầu nguyện cho Cha cố Gioan Baotixita – người mục tử đã trung thành phục vụ Chúa và Hội Thánh trong suốt hành trình linh mục của mình.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, dựa vào bài Tin Mừng kể lại những giờ phút cuối cùng của Chúa Giêsu trên thập giá, Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu nhấn mạnh: “Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn lớn hơn mọi tội lỗi và yếu đuối của con người.” Cũng như người trộm lành được Chúa thứ tha và đón nhận vào Nước Trời, Cha Gioan Baotixita – người luôn tin tưởng và phó thác vào tình yêu thương xót của Thiên Chúa, đặc biệt trong những ngày cuối đời trên giường bệnh – chắc chắn cũng được Chúa đón nhận vào hưởng hạnh phúc vĩnh cửu.

Giáo Xứ Kon Rơbang Vui Tết Trung Thu: “Ơn Chúa Rực Sáng Đêm Trăng”

08-10-2025

Tối Thứ Hai, ngày 06/10/2025 (nhằm đêm rằm 15/8 âm lịch) – Ngày Trung Thu, ngày cầu nguyện đặc biệt cho thiếu nhi – giáo xứ Kon Rơbang đã hân hoan tổ chức Thánh lễ tạ ơn và đêm văn nghệ mừng Trung Thu, quy tụ đông đảo các em thiếu nhi cùng cộng đoàn dân Chúa trong giáo xứ.

Thánh lễ tạ ơn được cử hành lúc 18g00, do cha sở Giacôbê Trần Tấn Việt chủ tế. Trong bài giảng, cha sở mời gọi cộng đoàn cùng với các em thiếu nhi sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ để cảm tạ Chúa Giêsu – Đấng luôn yêu thương, chúc lành và ban Nước Trời cho các em, cũng như cho những ai có tâm hồn đơn sơ, trong trắng như trẻ nhỏ.

Ngay sau Thánh lễ, vào lúc 19g00, chương trình văn nghệ mừng Trung Thu với chủ đề “Ơn Chúa rực sáng đêm trăng” đã diễn ra trong bầu khí vui tươi và sôi động. Các tiết mục múa, hát, hoạt cảnh, biểu diễn nhạc cụ truyền thống… được các em thiếu nhi thể hiện đầy hứng khởi và dễ thương. Đặc biệt, màn múa lân cùng phần phát quà Trung Thu đã mang đến cho các em nhiều niềm vui và tiếng cười rộn rã.

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục 2025 – Linh Mục Phải Biết Sống Đức Ái Mục Tử, Noi Gương Chúa Giêsu

06-10-2025

Kon Tum, ngày 01 tháng 10 năm 2025 – Trong niềm hân hoan của ngày lễ kính thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, bổn mạng các xứ truyền giáo, và trong bối cảnh Năm Thánh Hy Vọng của Giáo Hội hoàn vũ cùng Năm Sứ Vụ – Cùng Nhau Loan Báo Tin Mừng của Giáo Hội Việt Nam, gia đình Giáo phận Kon Tum đã hân hoan quy tụ tại Nhà thờ Chính Tòa để cử hành Thánh lễ truyền chức linh mục cho 10 thầy Phó tế xuất thân từ Chủng viện Thừa sai Kon Tum.

Hồng ân Thiên Chức Linh Mục

Đúng 5g30 sáng, đoàn rước đồng tế long trọng khởi hành từ Nhà xứ Chính Tòa tiến vào thánh đường.

Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum, chủ sự Thánh lễ. Đồng tế với ngài có Cha Tổng Đại diện Giuse Đỗ Hiệu, quý Cha đại diện Giám mục, quý Cha giáo sư Đại Chủng viện Huế, Cha Giám đốc Chủng viện Thừa sai Kon Tum, quý Cha Hạt trưởng, quý Bề trên các dòng tu, cùng đông đảo linh mục trong và ngoài giáo phận.

Hiệp dâng Thánh lễ còn có sự hiện diện của các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, thân nhân – thân hữu của các tiến chức và đông đảo giáo dân Kinh – Thượng.

Trong lời mở đầu, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân lớn lao dành cho Giáo phận. Ngài nhấn mạnh: “Hôm nay là một ngày thật vui cho Giáo phận Kon Tum, cho gia đình các tiến chức, và cách riêng cho từng thầy được tuyển chọn vào chức linh mục. Xin Chúa ban cho các tân chức luôn can đảm trung thành với ơn gọi, hăng say dấn thân phục vụ Chúa và Hội Thánh.”

Nhân dịp lễ bổn mạng Chủng viện Thừa sai Kon Tum, Đức Cha cũng mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho ơn gọi linh mục và tu sĩ, để Giáo phận luôn có thêm nhiều thừa sai lên đường rao giảng Tin Mừng trên cánh đồng truyền giáo Tây Nguyên bao la.

Thánh Lễ An Táng Cha Phanxicô Xaviê Biu: Đức Kitô Sống Lại, Niềm Hy Vọng Của Chúng Ta

05-10-2025

Cha cố Phanxicô Xaviê Biu đã ra đi về với Chúa vào lúc 20g40’, Thứ Năm, ngày 02/10/2025, hưởng thọ 75 tuổi với 20 năm linh mục, để lại nhiều thương nhớ cho mọi thành phần giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong Giáo Phận.

Vào ngày 04/10/2025, Giáo Phận đưa tiễn cha cố Phanxicô Xaviê đến nơi an nghỉ cuối cùng trong Thánh lễ An táng lúc 8g00 tại Nhà thờ Chính tòa.

Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã chủ tế thánh lễ, với sự hiện diện của Cha Tổng đại diện, quý Cha đại diện Giám mục, quý Cha viện phụ Dòng Xitô Thánh Mẫu Thiên Phước, quý Cha Hạt trưởng, quý Cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ và cộng đoàn dân Chúa, đặc biệt là quý thân nhân của Cha Phanxicô Xaviê.

Trước khi bước vào thánh lễ, Cha Chưởng ấn Phêrô Lê Văn Hùng lượt lại đôi nét tiểu sử của cha cố Phanxicô Xaviê, qua đó cho thấy với những năm tháng phục vụ tại giáo phận Kon Tum, nơi ngài có dáng dấp của một đan sĩ, sống đơn sơ, hiền từ, khiêm tốn, phó thác; một người trải qua những thăng trầm của xã hội và của Giáo hội nhưng vẫn trung thành với Chúa và hết lòng với anh chị em giáo dân. Cha cố Phanxicô Xaviê đã đi trọn hành trình dương thế sau một cuộc đời miệt mài trong sứ vụ, nhiệt tâm phục vụ, nhất là phục vụ anh chị em người sắc tộc.

Nghi Thức Tẫn Liệm Và Thánh Lễ Cầu Cho Cha Cố Phanxicô Xaviê Biu Tại Nhà Thờ Chính Tòa Kon Tum

04-10-2025

Vào lúc 10g00 ngày 03/10/2025, linh cửu Cha cố Phanxicô Xaviê Biu đã được di chuyển từ nhà nguyện làng Kon Hring Nao về Nhà thờ Chính Tòa Kon Tum, để cộng đoàn dân Chúa trong Giáo phận tiếp tục cầu nguyện cho ngài.

Và lúc 17g00 chiều cùng ngày, quây quần bên linh cửu cố linh mục, ngoài Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận Kon Tum, còn có sự hiện diện của Cha Tổng đại diện, quý Cha đại diện Giám mục, quý Cha Quản hạt, quý Cha Bề trên, quý Cha trong Linh mục đoàn Giáo phận Kon Tum; quý Tu sĩ nam nữ thuộc các Hội Dòng;  bà con thân tộc, ân thân nhân và đông đảo giáo dân các giáo xứ trong Giáo phận. Đức Cha Aloisiô đã chủ sự nghi thức tẫn liệm và nhập quan.

Tiếp sau nghi thức tẫn liệm, cộng đoàn bước vào Thánh lễ cầu nguyện cho Cha cố Phanxicô Xaviê.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn sốt sắng dâng thánh lễ cầu nguyện xin Chúa thương ban cho Cha Phanxicô Xaviê được yên nghỉ đời đời trong Chúa, và nếu trong cuộc sống trần thế này còn những vướng mắc hay thiếu sót nào, xin Chúa thương tha thứ cho ngài.

Chia sẻ với cộng đoàn trong phần giảng lễ, Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu đã đề cập đến nỗi sợ hãi, bất lực của con người nói chung trước mầu nhiệm sự chết. Nhưng Chúa Giêsu đến trần gian loan báo Tin Mừng cứu độ, đã mạc khải cho con người về cuộc sống đời sau, với Thiên đàng, Hỏa ngục và Luyện ngục, tùy theo cách sống công chính hay tội lỗi của mỗi người. Thiên đàng là nơi dành cho những ai sống công chính và được thanh tẩy hoàn toàn để hưởng hạnh phúc vĩnh hằng bên Chúa. Hỏa ngục là nơi dành cho những kẻ khước từ Thiên Chúa và sống trong tội lỗi. Luyện ngục là nơi tạm thời thanh tẩy cho những linh hồn đã chết trong ơn nghĩa Chúa nhưng chưa hoàn hảo để vào Thiên đàng. 

Thánh Lễ Nhận Sứ Vụ Của Các Linh Mục Tân Chính Xứ – Tháng 9 Năm 2025

13-09-2025

Theo sự sắp xếp thuyên chuyển và bổ nhiệm Linh mục đợt I/2025 của Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum, được Tòa Giám Mục thông báo ngày 29/8/2025, ngay từ đầu tháng 9/2025 quý Cha tân chính xứ đã lần lượt chính thức nhận nhiệm sở tại các Giáo xứ.

“Linh mục Chính xứ là người được Giám mục Giáo phận sai đến để coi sóc một giáo xứ, có nhiệm vụ dẫn dắt đoàn chiên, và chịu trách nhiệm về giáo xứ của mình. Ngài tận tâm phục vụ với sự cộng tác của mọi thành phần dân Chúa, để hiệp thông với Đức Giám mục trong ba chức vụ: Ngôn sứ  – Tư tế – và Vương giả của Đức Kitô. Như thế, Cha xứ là thừa tác viên chính thức của Giáo hội ở giữa cộng đoàn giáo xứ để phục vụ sự hiệp thông, là chứng tá Tông truyền và là dấu chỉ hiện thân của Đức Kitô. Ngài hiện diện và chủ tọa các buổi cử hành của cộng đoàn với tư cách là Đầu, nhân danh Đức Kitô”. (Lời dẫn trong nghi thức nhận xứ)

Sự hiện diện đông đủ của các thành phần dân Chúa trong thánh lễ nhậm xứ đã nói lên bản chất hiệp thông của Giáo Hội. Nghi thức nhận chức và Thánh lễ tạ ơn tại mỗi giáo xứ sẽ do Đức giám mục Giáo phận, Cha Tổng đại diện, hoặc Cha Đại diện Giám mục chủ sự và thường gồm các phần: – Công bố Bổ Nhiệm Thư; – Cha tân chính xứ Tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành.

Tiếp đến là phần Phụng vụ Lời Chúa với các Bài đọc trong tuần. Việc công bố Tin Mừng được trao phó cho cha tân chính xứ. Sau bài giảng là nghi thức diễn nghĩa. Nghi thức này gồm các phần: 1. Ngồi vào ghế Chủ tọa; 2. Đến bục giảng; 3. Mở cửa Nhà Tạm; 4. Ngồi tòa Giải tội; Đến giếng Rửa tội.

Qua nghi lễ theo qui định của giáo luật này, chúng ta cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên cha tân chính xứ, và xin cho mọi người chúng ta luôn ý thức về mối giây hiệp thông với Đức Giám mục giáo phận, qua bổn phận cộng tác với cha xứ trong việc phục vụ dân Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và Thánh bổn mạng các giáo xứ, xin Chúa cũng ban ơn và chúc lành cho Bản quyền Giáo phận, cho quý Cha và toàn thể cộng đoàn dân Chúa.

Ban MVTT GP Kon Tum tổng hợp

Sau đây là hình ảnh Thánh lễ tạ ơn và Nghi thức nhậm xứ tại một số Giáo xứ trong Giáo phận.

* Ngày 08/9/2025 – GIÁO XỨ PLEI RƠNGOL KHOP, Giáo Hạt Chư Prông (xã Ia Krêl, tỉnh Gia Lai):

Cha Gioan Kim Khẩu Phạm Ngọc Trường (SDB) nhận sứ vụ Tân chính xứ, thay Cha Giuse Nguyễn Đình Phúc (SDB). Thánh lễ vào lúc 9g30 do Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận Kon Tum chủ sự.

Khop-1
Khop-2
Khop-3
Khop-4
Khop-5
Khop-6
Khop-7
Khop-8
Khop-9
Khop-10
Khop-11
Khop-12
Khop-13
Khop-14
Khop-15
Khop-16
Khop-17
Khop-18
Khop-19
Khop-20
Khop-1

Ảnh: Văn Phương

* Ngày 10/9/2025 – GIÁO XỨ PHÚ MỸ, Giáo Hạt Chư Prông (xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai):

Cha Phaolô Nguyễn Bá Tuyên nhận sứ vụ Tân chính xứ. Thánh lễ vào lúc 9g30 do Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận Kon Tum chủ sự.

gen-h-nx phu my 1
gen-h-nx phu my 2
gen-h-nx phu my 3
gen-h-nx phu my 4
gen-h-nx phu my 5
gen-h-nx phu my 6
gen-h-nx phu my 7
gen-h-nx phu my 8
gen-h-nx phu my 9
gen-h-nx phu my 10
gen-h-nx phu my 11
gen-h-nx phu my 12
gen-h-nx phu my 13
gen-h-nx phu my 14
gen-h-nx phu my 15
gen-h-nx phu my 16
gen-h-nx phu my 17
gen-h-nx phu my 18
gen-h-nx phu my 19
gen-h-nx phu my 20
gen-h-nx phu my 1

Ảnh: Văn Phương

* Ngày 11/9/2025 – GIÁO XỨ KON HRING, Giáo Hạt Đăk Tô (xã Đăk Tô, tỉnh Quảng Ngãi):

Cha Antôn Vũ Đình Long nhận sứ vụ Tân chính xứ, thay Cha Tađêô Nguyễn Ái Quốc.  Thánh lễ vào lúc 18g00 do Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận Kon Tum chủ sự.

nx Kon Hring 1
nx Kon Hring 2
nx Kon Hring 2a
nx Kon Hring 3
nx Kon Hring 4
nx Kon Hring 5
nx Kon Hring 6
nx Kon Hring 7
nx Kon Hring 8
nx Kon Hring 9
nx Kon Hring 10
nx Kon Hring 11
nx Kon Hring 12
nx Kon Hring 13
nx Kon Hring 13a
nx Kon Hring 16a
nx Kon Hring 16
nx Kon Hring 15
nx Kon Hring 14
nx Kon Hring 1

Ảnh: Đức Quang

* Ngày 16/9/2025 – GIÁO XỨ IA TIÊM, Giáo Hạt Chư Sê (xã Bờ Ngoong, tỉnh Gia Lai):

Cha Antôn Võ Văn Hải nhận sứ vụ Tân chính xứ, thay Cha Vinh sơn Phạm Đình Tôn.  Thánh lễ vào lúc 9g30 do Cha Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, Đại diện Giám mục vùng Gia Lai chủ sự.