Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Chủ Nhật, 23 tháng 8, 2015

Mừng 60 năm Linh Mục của Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung (1955 – 25.8 – 2015)



Theo thông báo của Văn Phòng TGM Kontum:
Thánh Lễ Mừng 60 năm Linh Mục của Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung (1955 – 25.8 – 2015) và 12 năm Giám Mục của Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh (2003 – 28.8 – 2015) sẽ cử hành tại Nhà Thờ Chính Tòa Kontum, vào lúc 5giờ15 sáng Thứ Ba, ngày 25.8.2015.
(http://giaophankontum.com)
------------------------
Nhân dịp trọng đại này, chúng con xin hiệp ý tạ ơn Chúa và kính chúc 2 Đức Cha được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa, được sức khỏe và sáng suốt để tiếp tục dìu dắt Giáo phận.

Đặc biệt ĐC Phêrô với hồng ân 60 năm Linh mục, chúng con xin cùng với Đức Cha tạ ơn tình thương Chúa bao la ["Ngài yêu tôi" (Gl 2,20)]. Xin Chúa ban phúc lành cho Đức Cha được khỏe mạnh, trường thọ, tiếp tục nâng đỡ, cầu nguyện cho gia đình giáo phận.


Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung

 
Huy hiệu Giám mục của Đức Cha Phêrô



Nhân đây xin ghi lại đôi dòng tiểu sử của Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung, nguyên giám mục giáo phận Kontum:


ĐÔI NÉT TIỂU SỬ ĐỨC CHA PHÊRÔ TRẦN THANH CHUNG
NGUYÊN GIÁM MỤC GIÁO PHẬN KONTUM


Đức Cha Phêrô Trần Thanh Chung sinh  ngày 10/11/1926, tại giáo xứ Cồn Dầu, giáo phận Đà Nẵng (thôn Cồn Dầu ngày nay thuộc Phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng). Cha mẹ của ngài là ông Simon Trần Xuân (mất 1947) và bà Isave Nguyễn Thị Bài (mất 1972). Ngài là con thứ tư trong gia đình có 6 anh chị em: 3 nam và 3 nữ. Chị cả là nữ tu Rosa Trần Thị Bản, thuộc Dòng Mến Thánh giá Qui Nhơn (qua đời năm 2010).
Từ nhỏ học trường làng là trường học Giáo xứ Cồn Dầu; đến năm 1937, theo tiếng Chúa gọi, cậu bé Trần Thanh Chung hăng hái lên đường xin nhập học Tiểu Chủng viện Thừa sai Kontum, do cha sở Cồn Dầu lúc đó là cha Phêrô Nguyễn Văn Chánh giới thiệu.
Qua thời gian tu học, đến đầu năm 1948, thầy Trần Thanh Chung giúp dạy học tại Tiểu CV Thừa sai Kontum.
Từ tháng 10/1949 - 1955 : Học Đại Chủng viện Sài Gòn.
Lãnh chức Phó tế ngày 26/03/1955, tại Sài Gòn, do ĐGM Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi.
Thụ phong linh mục ngày 25/08/1955, tại Nhà thờ Chính tòa Kontum, do ĐGM Phaolô Seitz (Kim).

25/08/1955 - 25/08/2015 : 60 năm hồng ân Linh Mục.

-Vừa lãnh tác vụ linh mục, cha Phêrô Trần Thanh Chung được đặt làm giáo sư kiêm quản lý Tiểu Chủng viện Thừa sai Kontum, từ 09/1955 - 06/1957.
-06/1957 - 1958 : ngài là cha sở Tân Cảnh (xã Tân Cảnh ngày nay thuộc huyện Đăk Tô, tỉnh Kontum). Tên gọi Tân Cảnh do ngài đặt theo phiên âm từ tên gọi Dak Tơkan, tên con suối chảy qua vùng.
-1958 - 08/1966 : ngài được thuyên chuyển làm cha sở Plei Kơbei.
-09/1966 – 08/1974 :  cha Phêrô Trần Thanh Chung được ĐGM đặt làm Giám đốc chi nhánh Tiểu CV Thừa sai Kontum tại Đà Lạt.
-08/1974 - 08/1975: Phụ trách Trung tâm đồng bào Thượng, kiêm xứ Mang Yang và Phú Yên.
-08/1975 - 15/04/1986 : Cha sở Đức An, hạt Pleiku.
-Năm 1977 - 1981, ngài được cử làm Tổng Đại Diện Giáo phận Kontum.
-Ngày 26/03/1981, ngài được Tòa Thánh bổ nhiệm làm Giám mục phó Gp Kontum với quyền kế vị.
-Ngày 22/11/1981, Lễ tấn phong Giám mục lúc 18 giờ tại  nhà nguyện Chủng viện TS Kontum, do Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc chủ phong.
Khẩu hiệu Giám mục:  DILEXIT ME” (Ngài yêu tôi) (Gl 2, 20).
Đồng thời tiếp tục làm cha sở giáo xứ Đức An (Pleiku) đến 15/04/1986 (ngày ĐC Phêrô chuyển về TGM Kontum).
-ĐC Phêrô là Phó tổng thư ký (thứ 3) HĐGM Việt Nam 3 nhiệm kỳ: 1986 - 1989; 1989- 1992; 1992 - 1995).
-Ngày13.04.1995, Lễ Dầu sáng thứ Năm Tuần Thánh tại Nhà thờ Chánh tòa Kontum, ĐC Phêrô Trần Thanh Chung nhậm chức Giám mục Chính tòa Kontum:
-Ngày 28.08.2003, sau 8 năm làm Giám mục chính tòa Kontum (1995-2003), ĐC Phêrô trao quyền điều hành giáo phận cho Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh, ngài nghỉ hưu theo giáo luật.
Đến hôm nay 2015,
89 tuổi đời (1926-2015)
60 năm Linh mục (1955-2015)
14 năm Giám mục phó (1981-1995)

8 năm Giám mục chính tòa (1995-2003)

HỒNG ÂN THIÊN CHÚA BAO LA
MUÔN ĐỜI CON SẼ NGỢI CA ƠN NGƯỜI

Vài hình ảnh:


8 Linh mục đầu tiên của Chủng viện Thừa sai Kontum: (hình chụp năm 1955)
Từ hàng sau, trái sang:
            Giuse Võ Quang Linh - Giacôbê Nguyễn Tấn Đường - Phêrô Trần Thanh Chung (Gm 1981) - Anrê Phan Thanh Văn - Simon Trương Xuân Thanh - Gioakim Chế Nguyên Khoa - Gioakim Nguyễn Thúc Nên -G.B Trần Khánh Lê.  

Tân Linh mục Phêrô Trần Thanh Chung và ĐGM Phaolô Seitz Kim
25/08/1955

Nguyên Giám mục Gp Kontum
1995-2003

MINH SƠN
Gx Tân Hương, Kontum





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét