Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Ba, 7 tháng 4, 2015

Mừng Ngân Khánh Linh Mục Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, chính xứ Phương Nghĩa (Kontum)


Nhân dịp kỷ niệm Ngân Khánh Linh Mục 
(07.04.1990 - 07.04.2015) của 
Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, chính xứ Phương Nghĩa,

Xin chúc mừng và kính chúc Cha được tràn đầy hồng ân 
của Chúa, để tiếp tục sứ mạng Chúa trao phó, 
phục vụ Giáo Hội và tha nhân.

Thiệp báo Lễ Tạ ơn Ngân Khánh Linh Mục 
(Nguồn: giaophankontum.com)

__________________________________

Hiệp ý với Cha xin dâng lời tạ ơn:

"Biết lấy gì đền đáp Chúa bây giờ
vì những ơn lành Người đã ban cho"
                                    (Tv 116,12)

Tạ ơn Chúa vì chính Người đã đoái thương, tuyển chọn và nuôi dưỡng Cha trong suốt 25 năm qua trong thiên chức Linh mục.

Tạ ơn Chúa với biết bao thăng trầm của hoàn cảnh lịch sử đất nước, những thay đổi của thời cuộc, nhưng lý tưởng Linh mục vẫn không đổi thay. Cha vẫn kiên trung, nhiệt tâm và luôn hăng say dấn thân phục vụ Giáo Hội và dân Chúa trong suốt 25 năm qua.

Tạ ơn Chúa trong suốt chặng đường dài với đầy gian lao thử thách, thăng trầm trong đời linh mục, Chúa vẫn luôn đồng hành, quan phòng chở che...

_____________________________

Sau đây xin phép được điểm lại một số chặng đường bước theo ơn gọi Linh mục của Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị :

Linh mục Aloisiô Nguyễn Hùng Vị sinh ngày 15.08.1952 tại Phú Gia, Hà Nội.
Từ Nha Trang, đi tu Tiểu Chủng Viện Thừa Sai Kontum năm 1963. Niên khóa 1963-1964 nhập học tại Kontum ngày 20.06.1963; lên học tại Đà Lạt (Sohier) tháng 08.1968.
Biến cố 1975, CVK giải tán, thầy Aloisiô vẫn tiếp tục theo đuổi việc tu học trong hoàn cảnh mới.
Ngày 07.04.1990, thầy Aloisiô Nguyễn Hùng Vị (CVK63) thụ phong linh mục tại Nha Trang, do Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa truyền chức. Tân Linh mục Aloisiô được bổ nhiệm phó xứ Bình Cang, Gp Nha Trang.
Tháng 10.1993, Đức Cha Alexis Phạm Văn Lộc bổ nhiệm cha Aloisiô Vị phụ trách đào tạo chủng sinh Gp Kontum (giám đốc CVK), tại Sài gòn. Cha đảm trách cương vị này từ 1993 đến 2006.
Từ 17.02.2006 - 30.09.2008: đi du học tại Pháp.
Trở về Gp Kontum, đến năm 2010, Đức Cha Micae Hoàng Đức Oanh bổ nhiệm cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị làm chính xứ Phương Nghĩa (Kontum). Thánh lễ nhận xứ ngày 05.01.2010 tại nhà thờ Phương Nghĩa.
Ngoài trách nhiệm cha sở Phương Nghĩa, cha còn đặc trách Ban Phụng tự, tuyên úy Dòng Ảnh Phép Lạ và Giới Hiền Mẫu trong Gp Kontum. 
Cho đến hôm nay...
Mừng Ngân Khánh Linh Mục 
(07.04.1990 - 07.04.2015)
Tạ Ơn Chúa!

Minh Sơn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét