
Trong hai ngày 04-05/07/2025, tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen, các Giáo Lý Viên – Huynh Trưởng Giáo Phận Kon Tum đã qui tụ họp mặt truyền thống mừng bổn mạng. Vì lý do mục vụ, lễ bổn mạng mừng kính Chân phước Anrê Phú Yên 26/07 được tổ chức vào hôm nay, cũng là dịp hành hương Năm Thánh Hy Vọng 2025.

Ngày thứ nhất: Thánh lễ mừng kính Chân phước Anrê Phú Yên
Chương trình bắt đầu vào lúc 13g00, thứ sáu ngày 04/07/2025. Cha Gioan Baotixita Trần Minh Đức đã khai mạc ngày mừng bổn mạng và hành hương có chủ đề: “Hiệp hành trong hy vọng”, với sự hiện diện của quý Cha đặc trách giáo lý các Giáo Hạt, quý Sơ, quý Thầy và Ban điều hành các ban ngành của Ban Giáo Lý Giáo phận, và khoảng 1.100 GLV-HT đến từ hai vùng Kon Tum và Gia Lai. Trong ngày thứ nhất này, các GLV-HT sinh hoạt chung, giao lưu với nhau…

Đến 15g30, Thánh lễ khai mạc mừng kính Chân phước Anrê Phú Yên được cử hành do Cha Gioan Baotixita Trần Minh Đức, đặc trách Ban giáo lý chủ tế và quý Cha đồng tế.


Sau đó, các GLV-HT tiếp tục sinh hoạt, diễn nguyện về Chân phước Anrê Phú Yên và Thánh Anê Lê Thị Thành – là những gương mẫu của GLV-HT, và có những vũ điệu, bài hát tập thể gợi lên tinh thần dấn thân và hiệp hành trong hy vọng, mời gọi tất cả GLV-HT thi hành sứ vụ mà Chúa Giêsu trao phó.
Vào lúc 21g00, các GLV-HT sốt sắng rước kiệu và chầu Thánh Thể, do Cha đặc trách Ban giáo lý Giáo phận chủ sự.
Ngày thứ hai: Thánh lễ hành hương Năm Thánh
Sáng ngày thứ hai của đại hội (05/07), số tham dự viên tăng thêm, lên tới 1.351 người. Quý Sơ Dòng Đaminh Rôsa Lima đồng hành tiếp tục sinh hoạt chung và thi đố vui giáo lý.

9g30, Cha Phêrô Nguyễn An Lành đã chủ sự nghi thức bước qua Cửa Thánh, mời gọi các GLV-HT sám hối cũng như nhắc lại ý nghĩa của việc hành hương bước qua Cửa Thánh. Tiếp đến đoàn hành hương với Thánh giá đi đầu tiến vào Đền thờ TTHH Đức Mẹ Măng Đen để bắt đầu thánh lễ.


Hiện diện hiệp thông dâng thánh lễ, ngoài Đức Cha Aloisiô còn có Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu, các Cha đặc trách giáo lý các Giáo Hạt, Cha Thư ký Tòa Giám mục, Cha Giám đốc Chủng viện Thừa Sai Kon Tum và một số quý Cha quản xứ.

Trước khi bước vào Thánh lễ Cha G.B Trần Minh Đức, đặc trách Ban Giáo Lý và TNTT có đôi lời kính chào và cảm ơn Đức Cha đã luôn quan tâm, thúc đẩy, tạo điều kiện cho các hoạt động của Ban Giáo lý. Cha cũng điểm lại một số nét sinh hoạt của Ngày GLV-HT từ hôm qua đến nay với các sinh hoạt, diễn nguyên, thánh lễ, chầu MTC…giúp các GLV-HT kín múc được sức mạnh từ Chúa Giêsu Thánh Thể để tiếp tục sứ mệnh và ơn gọi của mình; đồng thời cảm ơn quý Cha, quý Sơ, quý Thầy, các thành phần trong Ban Giáo Lý cũng như tại TTHH Đức Mẹ Măng Đen, đã dấn thân đồng hành với Ban Giáo lý trong việc tổ chức và điều hành 2 ngày đại hội.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô nhấn mạnh Năm Thánh mời gọi mọi người sống niềm hy vọng, và với việc đi hành hương chúng ta nhớ lại thân phận lữ hành của chúng ta sống ở trên trần gian này trên con đường tiến về Quê Trời. Đi về Nhà Cha đó là niềm hy vọng chính yếu của đời sống Kitô hữu.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Đức Cha diễn giải về nguồn gốc, ý nghĩa và mục đích của Năm Thánh trong Giáo Hội. Đó là năm hồng ân được tiếp nối từ truyền thống xa xưa của dân Do Thái trong thời Cựu Ước, là khoảng thời gian dừng lại, một “năm sa-bát” sau một chu kỳ 50 năm hoặc 25 năm như hiện nay, để làm mới lại con người, để con người biết quay trở về với Chúa, biết quay trở về với nhau, tha thứ những nợ nần cũng như là những lỗi phạm của nhau, và khởi đầu trở lại trong đời sống mới. Hồng ân to lớn nhất và cũng là niềm hy vọng chắc chắn của nhân loại và của mỗi một người đó chính là Chúa Giêsu – Đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Vì vậy, mọi tín hữu, cách riêng các GLV-HT, hãy luôn bám chặt vào Chúa Giêsu, cầu xin Ngài ban ơn trợ lực để sống Năm Thánh một cách tích cực, để có thể nhận được nhiều ơn của Chúa và làm chứng cho Chúa qua cuộc sống thường ngày.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét