Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Hai, 2 tháng 7, 2018

Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Kim Khánh Linh Mục Của Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú



ĐỨC ÔNG VINH SƠN ĐẶNG VĂN TÚ
- Sinh ngày 17/04/1938  : sinh tại xã An Phú – Xuân Trường – Nam Định (Gp. Bùi Chu)
- Năm 1952 – 1959 : theo học tại tiểu chủng viện thánh Phanxicô Xaviê
- Năm 1959 – 1960 : theo học tại Đại chủng viện thánh Thomas – Gia Định.
- Năm 1961 – 1968 : theo học tại Đại chủng viện Xuân Bích Huế.
- Ngày 29/06/1968  : Chịu chức linh mục tại Nhà thờ các thánh Tử đạo Việt Nam 
                                                     (Ba Chuông) Sàigòn
- Năm 1968 – 1970 : Phó xứ Gx Phương Quí – Kon Hngo, Kontum.
- Năm 1969 – 1975 : Tuyên úy Phong Trào Thiếu nhi Thánh Thể Gp Kontum.
- Năm 1970 – 1975 : Chính xứ Gx Kon Xơmluh (Paradis), Kontum.
- Ngày 03/02/1974 : Tốt nghiệp khóa Quản trị Học đường – Đại học Thành Nhân, Sàigòn.
- Năm 1975 – 1997: Phó xứ Chính tòa Xuân Lộc.
- Năm 1977 – 1998 : Ban Huấn Giáo giáo phận Xuân Lộc.
- Ngày 25/01/1998 : Chánh xứ chính tòa Xuân Lộc.
- Ngày 23/01/1998 : Quản Hạt Hạt Xuân Lộc.
- Ngày 05/12/1998 : Chánh xứ Gx Tân Mai, Biên Hòa.
- Ngày 24/01/2005 : Tổng đại diện giáo phận Xuân Lộc.
- Ngày 24/03/2006 : Trưởng Ban điều hành Gia đình Anrê Xuân Lộc.
- Ngày 11/11/2008 : Trưởng ban điều phối Tòa Giám mục Xuân Lộc.
- Ngày 06/07/2009 : được ĐTC Bênêđitô 16 phong tước “ĐỨC ÔNG”.
- Ngày 08/08/2009 : công bố sắc phong tước “ĐỨC ÔNG”.
-Ngày 29/06/2018: Mừng kỷ niệm Kim Khánh linh mục (1968-2018).
Xin hiệp thông chia vui và tạ ơn Chúa với Đức Ông Vinh Sơn. Cám ơn Đức Ông đã phục vụ Gp. Kontum trong khoảng thời gian 7 năm đầu đời linh mục, đã để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng tín hữu Kinh-Thượng, và hoa quả đức tin gieo trồng đã được tiếp nối cho tới ngày nay.


Sáng Chúa Nhật  01.07.2018, Thánh Lễ Phêrô và Phaolô quan thầy của Quý chức Ban Hành Giáo Giáo Phận Xuân Lộc và đặc biệt trong thánh lễ này Quý Đức cha và quý cha , quý tu sĩ, BHG Các Giáo xứ và thân bằng quyến thuộc của Đức Ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú cùng hiệp lời Tạ Ơn với Đức Ông trong dịp kỷ niệm 50 năm hồng ân Linh Mục. Thánh lễ diễn ra tại nguyện đường Tòa Giám Mục Xuân Lộc,  do chính Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo chủ tế. Cùng đồng tế với Đức cha Giuse còn có :
  • Đức Cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh – nguyên giám mục Giáo Phận
  • Đức Cha phụ tá Gioan Đỗ Văn Ngân
  • Đức Cha Toma Nguyễn Văn Trâm – Giám Quản Tông Tòa Giáo Phận Phan Thiết
  • Đức cha Giuse Nguyễn Năng – Giám mục Giáo phận Phát Diệm
  • Đức cha Thomas Vũ Đình Hiệu – Giám mục Giáo phận Bùi Chu
  • Ngoài ra còn có rất đông quý cha cố, quý cha Quản hạt, Quý cha thân quen, quý cha Linh Tông cùng đồng tế.
Trước khi bước vào Thánh Lễ, Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân đại diện cộng đoàn ngỏ lời chúc mừng Đức Ông. Đức Cha Gioan gợi lại những biến cố trải qua trong cuộc đời của Đức Ông và bàn tay của Thiên Chúa đã dẫn dắt Đức Ông về với Giáo Phận Xuân Lộc. 
Đầu Thánh Lễ, Đức Cha Giuse Đinh Đức Đạo đã ngỏ lời với cộng đoàn về ý nghĩa Thánh Lễ : Mừng bổn mạng Ban Hành Giáo Giáo Phận Xuân Lộc và mừng Kim Khánh Linh Mục của Đức Ông.


Tin, ảnh: MVTT GP. Xuân Lộc

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét