Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Chủ Nhật, 19 tháng 8, 2012

Về vụ việc Bề trên Dòng Thánh Thể VN không cho phép LM Trần Đình Long làm mục vụ ''Lòng Chúa Thương Xót"








Bấm nút Play bên dưới nghe bài hát Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa:




Văn thư của Bề trên Giám Tỉnh Dòng Thánh Thể:


                                                                                                (Nguồn: vietcatholic)
-------------------------------------------------------------



Lá thư của Cha Trần Đình Long trình bầy về trường hợp đi Sabatical ở Hoa Kỳ

Louisana, ngày 21 tháng 8 năm 2012

Kính gởi cha Giám Đốc Vietcatholic:

Con là linh mục Giuse Trần Đình Long, Dòng Thánh Thể Việt Nam, hiện đang ở với cha Việt Châu ở Louisana
Sau khi cầu nguyện, bàn hỏi kỹ vói cha Việt Châu, được Thánh Thần soi sáng, con viết lá thư này với tất cả tâm tình của con, kính nhờ cha đăng trên Vietcatholic để mọi người cầu nguyện cho con. Chân thành cảm ơn sự nâng đỡ, an ủi, cảm thông của cha với con trong tình anh em linh mục. Xin thương cầu nguyện cho con. Chân thành cảm ơn cha.
Con xin phép cha cho con được trình bày vấn đề của con như sau: 
Tháng 5-2012, cha Bề Trên Giám Tỉnh và Ban Cố Vấn Tỉnh đã yêu cầu con ngưng làm mục vụ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hoà. Con sẵn sàng vâng lời. Con xin cho con thời hạn 3 tháng để chuẩn bị mọi sự, và con đã được cha Bề Trên đồng ý cho thời hạn là cuối tháng 7-2012. Đến cuối tháng 7-2012, con đã vâng lời ngưng hoàn toàn mục vụ lòng thương xót Chúa ở nhà thờ Chí Hoà cũng như những nhà thờ khác.
Để tránh phiền phức cho việc này, Cha Bề Trên Giám Tỉnh đã cho phép con đi nghỉ sabatical ở Hoa Kỳ.
Đầu tháng 8-2012 con đến Hoa Kỳ, do sự nhiệt tình của những anh chị em giáo dân hải ngoại khao khát muốn được nghe về Lòng Thương Xót Chúa, con đã đến một vài nhà thờ mà anh em đã xin phép cha quản nhiệm để cầu nguyện, dâng lễ và chia sẻ về Lòng Thương Xót của Chúa.

Những chương trình giấy tờ thủ tục hoàn toàn do một số anh em bên này nhiệt tình sắp xếp, con là người mới đặt chân đến đất Mỹ không nắm rõ những chi tiết và nguyên tắc, chỉ vì lòng nhiệt tình đáp ứng khao khát muốn được nghe biết về lòng thương xót Chúa của bà con giáo dân ở đây nên con đã đáp ứng nguyện vọng của bà con. Nhưng nay khi đọc được thông tin về vấn đề này trên Vietcatholic, con đã yêu cầu anh em huỷ bỏ tất cả những chương trình trên và vâng lời bề trên về sống với cha Việt Châu tại Louisana.
Nay con viết thư này đến cha để nhờ cha cho phổ biến lên mạng của Vietcatholic cho mọi người hiểu rõ tâm tình của con và những điều đáng tiếc đã xảy ra liên luỵ đến cá nhân con cũng như nhà dòng của con tại Việt Nam.
Con thành thật xin lỗi quý cha, quý cộng đoàn khắp nơi và anh em dòng Thánh Thể của con tại Việt Nam.
Xin tha thứ cho những thiếu sót và cầu nguyện cho con được luôn vâng theo thánh ý Chúa.
Xin Chúa thương xót con.
Kính thư
Linh Mục Giuse Trần Đình Long, sss

----------------------------------------------------

Sau đây xin giới thiệu bài góp ý của anh Giuse Nguyễn Thế Bài, một giáo dân: 


LONG CHUA XOT THUONG - GOP Y V/v LM TRAN DINH LONG

Trong những ngày qua, cả trong lẫn ngoài nước "xôn xao" về chuyện
Cha Trần Đình Long:
- Cha ĐƯỢC/BỊ cho đi "nghỉ sabbatic" ở Hoa Kỳ (và ở với LM Việt Châu,SSS)
- Lá thư "trần tình" của Cha Trần Đình Long
- Bài viết (thư) của Cha Đinh Bình Định

Có thể tóm tắt BA luồng suy nghĩ khác nhau:
1. Không đồng tình với quyết định của Cha Bề Trên Dòng Thánh Thể (SSS)
    Trong đó,có những quy kết RẤT nặng nề: cấm một việc làm đạo đức,có ích và cần thiết cho đời sống đức tin; sợ và làm theo ý cộng sản,v...v...
2. Tiếc nuối và/hoặc hàm ý trách cứ (Thư Cha Đinh Bình Định cũng có thể xếp vào loại nầy)
3. Đồng ý với quyết định "sáng suốt" của Lãnh đạo Dòng Thánh Thể,
    trưng ra "dư luận" rằng Cha Trần Đình Long lợi dụng "Lòng Chúa Xót Thương" để làm tiền và những người lên làm chứng (nhận được ơn)
                    là đã được thuê.

XIN MIỄN PHÊ BÌNH về cả ba luồng suy nghĩ (và dư luận) trên, mà chỉ xin GÓP Ý:
1. Không ai hiểu nội bộ Dòng Thánh Thể bằng các thẩm quyền Dòng Thánh Thể các cấp.
    DO VẬY,từ đặc sủng của Dòng,vì lợi ích của Giáo Hội và vì đời sống đức tin của Dân Chúa,
    CHẮC CHẮN QUYẾT ĐỊNH CỦA BỀ TRÊN KHÔNG HỀ TUỲ TIỆN hoặc XUẤT PHÁT TỪ Ý NGHĨ KHÁC,.
     (và được xử sự rất bao dung,đủ tình lý. Cha Trần Đình Long cũng cho biết : Ngài xin 3 tháng để thu xếp,
      và đã được chấp thuận)
2. Quyết định cho Cha Trần Đình Long đi Mỹ dưới danh nghĩa "sabbatic leave" (nghỉ sabbatic) 
     KHÁCH QUAN mà xét là hết sức KHÔN NGOAN, đầy tình huynh đệ,đáng khâm phục
      và là cách xử trí tốt đẹp NỘI BỘ.
3. Dù BỊ dư luận chỉ trích gay gắt, quy kết lắm điều nặng nề,
    cho đến nay (và có lẽ sẽ vẫn như thế) Bề trên Dòng Thánh Thể VẪN không có lời giải thích,thanh minh,
    CHO THẤY 
   1. CÓ NHỮNG "UẨN KHÚC" không thể nói ra (vì danh dự,bác ái) 
   2. DƯ LUẬN (chúng ta) NÊN CHẤM DỨT ĐỒN ĐOÁN,PHAO TIN khi không nắm chắc 100% tình tiết,nguyên nhân.
   3. Không có bề trên Dòng nào hoặc cấp nào của một Dòng LẠI TỰ Ý RA BẤT CỨ MỘT QUYẾT ĐỊNH HỆ TRỌNG NÀO.
      Xin xem một đoạn trong Hiến Pháp Dòng Thánh Thể,về QUẢN TRỊ DÒNG:

 Chương VI gao gồm các số từ 62 đến 100, bàn về quản trị Dòng. Quản trị hay lãnh đạo Dòng không được hiểu là “cai trị” nhưng có nghĩa, như tiền đề đã nêu, là để “phục vụ anh em”.
Trước hết chương VI đưa ra những nguyên tắc điều hành, xác định:
- Hành xử quyền bính (Ls. 62)
- Vai trò của quyền bính (Ls. 63)
- Phân quyền (Ls. 64)
- Đồng trách nhiệm và tham gia quyết định (Ls. 65)
- Thông tin liên lạc giữa các cấp điều hành (Ls. 66)
Tiếp đó là đi vào chi tiết từng cấp độ quyền bính và điều hành như:
- Cấp Trung Ương: có các thẩm quyền như Tổng Tu Nghị (Tổng Hội) (Ls. 68-71), Bề Trên và Ban Cố Vấn Tổng Quyền (Ls. 72-77), Ban Cố Vấn Tổng Quyền Mở Rộng (Ls. 78)
- Cấp Tỉnh: có các cấp thẩm quyền như Tu Nghị Tỉnh (Tỉnh Hội) (Ls. 80-82), Bề Trên và Ban Cố Vấn Tỉnh (Ls. 83-87).
- Cấp Miền: (Ls. 91-92)
- Các vùng liên tỉnh (Ls. 93)
- Cấp địa phương gồm Bề Trên và Ban Cố Vấn Nhà.
XIN BÌNH AN CHÚA KITÔ Ở CÙNG CHÚNG TA, 
CHO CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ CHÍ HOÀ cách riêng,
cho các tín hữu người Việt Nam trong và ngoài nước gắn bó với Lòng Chúa Xót Thương,
đặc biệt CHO CHA TRẦN ĐÌNH LONG,mà gương vâng phđáng ca ngợi.

       Giuse Nguyễn Thế Bài

8 nhận xét:

  1. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

      Xóa
    2. Mình nghĩ, tất cả việc gì đã xảy ra là do ý Chúa. Chúa sẽ có sắp đặt tốt đẹp. Mọi người cứ an tâm, tin tưởng và phó thác. Mình nghĩ câu trả lời của mr Lý Tân là thỏa đáng rồi. Biết đâu, Chúa lại sắp xếp cho Cha Long của chúng ta một hướng đi mới, mạnh mẽ, hiệu quả và đẹp ý Chúa hơn.

      Xóa
  2. I truly like to reading your post. Thank you so much for taking the time to share such a nice information.
    datvoit

    Trả lờiXóa
  3. Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa muôn đời

    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.

    Trả lờiXóa
  5. Trong những ngày qua, cả trong lẫn ngoài nước "xôn xao" về chuyện
    Cha Trần Đình Long:
    - Cha ĐƯỢC/BỊ cho đi "nghỉ sabbatic" ở Hoa Kỳ (và ở với LM Việt Châu,SSS)
    - Lá thư "trần tình" của Cha Trần Đình Long
    - Bài viết (thư) của Cha Đinh Bình Định

    Có thể tóm tắt BA luồng suy nghĩ khác nhau:
    1. Không đồng tình với quyết định của Cha Bề Trên Dòng Thánh Thể (SSS)
    Trong đó,có những quy kết RẤT nặng nề: cấm một việc làm đạo đức,có ích và cần thiết cho đời sống đức tin; sợ và làm theo ý cộng sản,v...v...
    2. Tiếc nuối và/hoặc hàm ý trách cứ (Thư Cha Đinh Bình Định cũng có thể xếp vào loại nầy)
    3. Đồng ý với quyết định "sáng suốt" của Lãnh đạo Dòng Thánh Thể,
    trưng ra "dư luận" rằng Cha Trần Đình Long lợi dụng "Lòng Chúa Xót Thương" để làm tiền và những người lên làm chứng (nhận được ơn)
    là đã được thuê.

    XIN MIỄN PHÊ BÌNH về cả ba luồng suy nghĩ (và dư luận) trên, mà chỉ xin GÓP Ý:
    1. Không ai hiểu nội bộ Dòng Thánh Thể bằng các thẩm quyền Dòng Thánh Thể các cấp.
    DO VẬY,từ đặc sủng của Dòng,vì lợi ích của Giáo Hội và vì đời sống đức tin của Dân Chúa,
    CHẮC CHẮN QUYẾT ĐỊNH CỦA BỀ TRÊN KHÔNG HỀ TUỲ TIỆN hoặc XUẤT PHÁT TỪ Ý NGHĨ KHÁC,.
    (và được xử sự rất bao dung,đủ tình lý. Cha Trần Đình Long cũng cho biết : Ngài xin 3 tháng để thu xếp,
    và đã được chấp thuận)
    2. Quyết định cho Cha Trần Đình Long đi Mỹ dưới danh nghĩa "sabbatic leave" (nghỉ sabbatic)
    KHÁCH QUAN mà xét là hết sức KHÔN NGOAN, đầy tình huynh đệ,đáng khâm phục
    và là cách xử trí tốt đẹp NỘI BỘ.
    3. Dù BỊ dư luận chỉ trích gay gắt, quy kết lắm điều nặng nề,
    cho đến nay (và có lẽ sẽ vẫn như thế) Bề trên Dòng Thánh Thể VẪN không có lời giải thích,thanh minh,
    CHO THẤY
    1. CÓ NHỮNG "UẨN KHÚC" không thể nói ra (vì danh dự,bác ái)
    2. DƯ LUẬN (chúng ta) NÊN CHẤM DỨT ĐỒN ĐOÁN,PHAO TIN khi không nắm chắc 100% tình tiết,nguyên nhân.
    3. Không có bề trên Dòng nào hoặc cấp nào của một Dòng LẠI TỰ Ý RA BẤT CỨ MỘT QUYẾT ĐỊNH HỆ TRỌNG NÀO.
    Xin xem một đoạn trong Hiến Pháp Dòng Thánh Thể,về QUẢN TRỊ DÒNG:

    Chương VI gao gồm các số từ 62 đến 100, bàn về quản trị Dòng. Quản trị hay lãnh đạo Dòng không được hiểu là “cai trị” nhưng có nghĩa, như tiền đề đã nêu, là để “phục vụ anh em”.
    Trước hết chương VI đưa ra những nguyên tắc điều hành, xác định:

    - Hành xử quyền bính (Ls. 62)

    - Vai trò của quyền bính (Ls. 63)

    - Phân quyền (Ls. 64)

    - Đồng trách nhiệm và tham gia quyết định (Ls. 65)

    - Thông tin liên lạc giữa các cấp điều hành (Ls. 66)

    Tiếp đó là đi vào chi tiết từng cấp độ quyền bính và điều hành như:

    - Cấp Trung Ương: có các thẩm quyền như Tổng Tu Nghị (Tổng Hội) (Ls. 68-71), Bề Trên và Ban Cố Vấn Tổng Quyền (Ls. 72-77), Ban Cố Vấn Tổng Quyền Mở Rộng (Ls. 78)

    - Cấp Tỉnh: có các cấp thẩm quyền như Tu Nghị Tỉnh (Tỉnh Hội) (Ls. 80-82), Bề Trên và Ban Cố Vấn Tỉnh (Ls. 83-87).

    - Cấp Miền: (Ls. 91-92)

    - Các vùng liên tỉnh (Ls. 93)

    - Cấp địa phương gồm Bề Trên và Ban Cố Vấn Nhà.

    XIN BÌNH AN CHÚA KITÔ Ở CÙNG CHÚNG TA,

    CHO CỘNG ĐOÀN GIÁO XỨ CHÍ HOÀ cách riêng,

    cho các tín hữu người Việt Nam trong và ngoài nước gắn bó với Lòng Chúa Xót Thương,

    đặc biệt CHO CHA TRẦN ĐÌNH LONG,mà gương vâng phục đáng ca ngợi.

    Giuse Nguyễn Thế Bài

    Trả lờiXóa
  6. Rat hiem co linh muc nao ma HY SINH nhu cha LONG ca;mot doi linh Muc ngheo kho;Co ai dung gan cha long ma de y cai ao DONG ngai mac chua? Cu mem va coi nhu gan muc roi;Cha Long dem biet bao nhieu nguoi quay ve voi CHUA va tim ve voi CHUA;

    Trả lờiXóa