Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Ba, 1 tháng 12, 2015

Mừng kỷ niệm 50 năm Thành lập Giáo xứ Thánh Tâm (Pleiku) 1965-2015




Lịch sử giáo xứ Thánh Tâm gắn liền với lịch sử phát triển của miền đất Pleiku Tây nguyên. Giáo xứ Thánh Tâm là một xứ mới, trẻ trung của Giáo phận Kontum, được thành hình một cách tiệm tiến trong tình yêu và quan phòng vô biên của Thiên Chúa. 

Trước đây, địa điểm Thánh Tâm là một vùng đất rộng lớn, ít giáo dân, dân cư thưa thớt. Vào khoảng năm 1955, có nhiều người đến vùng đất này để khai phá, lập nghiệp : đồn điền chè, cà phê, các xưởng gỗ. Trong số đó, có những người Công giáo đầu tiên đã đến đây, chẳng hạn như : Cụ Thăng, Cụ Tôn , Cụ Tiêu, Cụ Phan, ông Cần, Cụ Kính...

Đặc biệt, biến cố 1963, khi mà những khu trù mật , những Dinh điền bị chiến tranh tàn phá, khiến nhiều gia đình rời bỏ các khu dinh điền Lệ Thanh, Lệ Kim, Sùng lễ,…chuyển về ở gần thị xã Pleiku : vùng Trà Bá 1 và 2, Hội Phú nên số giáo dân tăng lên. Vì vậy, năm 1965, giáo xứ Thánh Tâm được thành lập, với giáo dân thuộc nhiều thành phần khác nhau : gia đình quân nhân Công giáo hoặc đã giải ngũ, dân dinh điền, dân di cư từ miền Bắc và miền Trung lên.
Sau biến cố Mùa Xuân 1975, Giáo xứ chỉ còn 1200 giáo dân, gần 2/3 số giáo dân của xứ đã di chuyển đi nơi khác vì vấn đề kinh tế và kế sinh nhai.
Năm 1992 con số giáo dân lại tăng lên, là 3815, một phần là nhờ có nhiều giáo dân miền Bắc mới đến lập nghiệp và tham gia sinh họat cộng đòan giáo xứ. 
Linh mục quản xứ qua các thời kỳ

1957 – 1959 : Linh mục Giuse Nguyễn văn Lạc phụ trách.
1959 – 1961 : Linh mục Phaolô Võ Quốc Ngữ (Thăng Thiên-Pleiku 1) phụ trách.
1961 – 1965 : -Linh mục Tôma Lê Thành Ánh (Hiếu Đạo-Pleiku 2) kiêm nhiệm.                      
Ngày 08-04-1965, Đức cha Paul Seitz Kim, Giám Mục Giáo Phận Kontum đã quyết định thiết lập một Giáo xứ mới mang tên là Thánh Tâm (Pleiku 3), và bổ nhiệm linh mục Giuse Hoàng Kim Khánh làm chính xứ tiên khởi (Cha Khánh lúc đó đang là phó xứ Thăng Thiên-Pleiku 1).

Sau biến cố 1975:
1975 - 1976 : Linh mục Gioan Nguyễn Trí Thức (Thăng Thiên) kiêm nhiệm.
1976 – 2003 : -Linh mục Micae Hoàng Đức Oanh quản xứ.
Ngày 28/08/2003 Cha Micae được tấn phong làm Giám Mục GP Kontum.
2004 - 2010: Linh mục Tôma Nguyễn Văn Thượng quản xứ.
2010 - 25/06/2015 : Linh mục Đaminh Trương Bảo Tâm quản xứ.


25/06/2015-… : Linh mục Đaminh Đinh Quang Vinh.

(Theo : http://gxthanhtampkgl.blogspot.com/ và Lịch Công giáo Địa phận Kontum, các năm liên hệ).
________________________________

Vài hình ảnh đêm Diễn nguyện Tạ ơn 50 năm Thành lập Giáo xứ 30/11/2015,
Tái hiện 50 năm hồng ân...  








Thánh lễ Tạ ơn 50 năm Thành lập Giáo Xứ Thánh Tâm Pleiku 01/12/2015











(Nguồn Ảnh : facebook Thái Quang Dũng)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét