Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 2 tháng 8, 2012

LỄ KHAI MẠC ĐẬM CHẤT "XI-NÊ", VĂN HOÁ ANH




SGTT.VN - 9 giờ tối (giờ địa phương) ngày 27.7, lễ khai mạc Olympic 2012 bắt đầu tại London. Lễ khai mạc Olympic London kéo dài 3 giờ đồng hồ, hoành tráng như các lễ khai mạc Olympic trước nhưng hơn ở chỗ là đậm tính “xi-nê” hơn. Cũng dễ hiểu, vì đạo diễn của lễ khai mạc là Danny Boyle, người đã giành giải Oscar dành cho đạo diễn xuất sắc nhất qua phim Slumdog Millionaire (Triệu phú khu ổ chuột) năm 2009.

Đ.H



Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Toàn cảnh lễ khai mạc Ảnh: AP

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Để tăng chất “xi-nê”, Boyle mời tài tử Daniel Craig đang thủ vai điệp viên 007 James Bond trong các phim gần đây tham gia dự án. James Bond sẽ đến điện Buckingham xin Nữ hoàng chỉ thị về “điệp vụ” Olympic trong một đoạn phim ngắn. Và đoạn phim này được BBC phát lên trong lễ khai mạc. Năm nay 2012 là năm Nữ hoàng Anh kỷ niệm đám cưới kim cương của bà, cũng là năm kỷ niệm 50 năm nhân vật James Bond huyền thoại lần đầu tiên xuất hiện trên màn ảnh. Các diễn viên nổi tiếng như Rowan Atkinson, Kenneth Branagh cũng tham gia vào một số clip. TRONG ẢNH: Nữ hoàng Anh, Quận chúa Anne và Thủ tướng David Cameron tới dự lễ khai mạc. Ảnh: AP

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Bradley Wiggins, tân vô địch giải đua xe đạp Tour de France 2012, gióng tiếng chuông bắt đầu lễ khai mạc. Ảnh: Reuters

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh

Tên của lễ khai mạc là “Isles of Wonder”, lấy theo tên bài nói chuyện của nhân vật Caliban trong vở kịch The Tempest (Bão tố) của Shakespeare. Boyle đưa ngựa, cừu, gà, cỏ, đất sét , ngũ cốc, cào, liềm... rồi dựng cả sân cricket trong lễ khai mạc. Một hình mẫu của tòa tháp Glastonbury Tor cũng được dựng trong sân. Những cột maypole (tức là một cột gỗ lớn dựng lên, xung quanh có nhiều sợi dây để trẻ con đu lên nô đùa, một trò chơi ngày xưa ở Anh) cũng xuất hiện. Một hoạt cảnh nước Anh thời xưa Ảnh: AFP

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Phụ nữ Anh thời xưa với trang phục và những chiếc ô truyền thống. Ảnh: AP

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Maypole, một trò chơi truyền thống ở Anh được phục dựng trong lễ khai mạc. Ảnh: AP

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Kenneth Branagh trong một vai diễn, đọc bài trích trong vở kịch Bão tố của Shakespeare. Ảnh: Reuters

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Mục đích của Boyle là kể những câu chuyện về sự hình thành và phát triển của nước Anh, từ thôn dã đến đô thị. Và đã là nước Anh thì phải có mưa và những ngày ẩm ướt, nếu lễ khai mạc mà không có mưa thì không ra chất nước Anh, vì thế mưa nhân tạo xuất hiện trong một vài hoạt cảnh. TRONG ẢNH: Toàn cảnh của hoạt cảnh thời đại công nghiệp Anh. Ảnh: AP

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Công xưởng, lò hơi... những hình ảnh đặc trưng của thời đại công nghiệp Anh thế kỷ 18. Ảnh: Reuters

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Hoạt cảnh về Mary Poppins, một nhân vật hư cấu nổi tiếng của Anh. Ảnh: AP

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Hoạt cảnh về National Health Service, ngành y tế Anh, tổ chức có nhiều nhân lực thứ 5 thế giới với 1,7 triệu nhân viên. Ảnh: AFP

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Các nghệ sĩ biểu diễn trống.

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Chuyển sang thời hiện đại, Anh là nước đa chủng tộc, dung nạp nhiều nền văn hóa.

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Nghệ sĩ hài Rowan Atkinson trong vai Mr. Bean diễn lại bộ phim về thể thao Chariots of Fire.

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Sau các hoạt cảnh là lễ diễu hành vào sân vận động của các đoàn thể thao, rồi các màn nghi thức như châm đuốc, đọc diễn văn, tuyên thệ, bắn pháo hoa... như các lễ khai mạc Olympic khác. Tổng số tiền nước chủ nhà chi cho lễ khai mạc lên tới 41,7 triệu USD. TRONG ẢNH: Khi các màn diễn gần kết thúc thì David Beckham cùng đoàn rước đuốc đã đưa đuốc vượt qua chân cầu Tower Bridge.

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Tiếp đó là lễ diễu hành của các đoàn. Đoàn chủ nhà Anh đi trong biển confetti.

Lễ khai mạc đậm chất “xi-nê”, văn hóa Anh
Màn pháo hoa hoành tráng cuối lễ khai mạc.


(Theo : Yahoo)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét