Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Hai, 27 tháng 11, 2023

Giáo Xứ Hiếu Đạo Mừng Lễ Chúa Kitô Vua, Bổn Mạng

27-11-2023

Chúa Nhật ngày 26/11/2023, lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, cộng đoàn giáo xứ Hiếu Đạo đã long trọng mừng lễ bổn mạng trong thánh lễ vào lúc 18 giờ tại nhà thờ Thăng Thiên, giáo hạt Pleiku.

Thánh lễ do Cha Phaolô Trần Quốc Bảo, chính xứ Thăng Thiên – Hiếu Đạo chủ tế, với sự hiện diện của Cha Gioan Nguyễn Đức Trường, quản hạt Mang Yang, Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông, nguyên chính xứ, nguyên Tổng đại diện và quý Cha đồng tế. Hiệp dâng thánh lễ có quý nam nữ tu sĩ, đặc biệt quý thầy và quý Sơ xuất thân giáo xứ Hiếu Đạo, quý Ban thường vụ HĐMV hai giáo xứ Thăng Thiên và Hiếu Đạo, quý ân thân nhân, quý cựu Ban chức việc, quý khách và đông đảo cộng đoàn dân Chúa.

Trước khi bước vào thánh lễ, Cha Phêrô Nguyễn Vân Đông đã chủ sự nghi thức làm phép tượng Thánh Tâm Chúa Giêsu được đặt trên gian cung thánh.

Tiếp đến, ông Câu đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Hiếu Đạo đã nói lên tâm tình tạ ơn Thiên Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã thương ban trong suốt hành trình 63 năm, từ ngày giáo xứ Hiếu Đạo được thành lập chia tách từ giáo xứ Pleiku I (giáo xứ Thăng Thiên ngày nay) vào năm 1960. Cộng đoàn giáo xứ xin tri ân và thành khẩn nguyện cầu cho các vị mực tử coi sóc giáo xứ qua các thời kỳ đã qua đời; cảm ơn quý Cha, quý cộng đoàn giáo xứ Thăng Thiên, Đức An, Hoa Lư và Hiếu Đức đã đón nhận nuôi dưỡng và chăm sóc đời sống đức tin; cảm ơn những hy sinh nỗ lực của các thành viên hội đoàn, HĐMV GX…trong quá khứ cũng như hiện tại và toàn thể 1.538 giáo dân, trong đó có hơn 470 các em giáo lý và giáo lý viên.

Mở đầu thánh lễ, Cha chủ tế Phaolô Trần Quốc Bảo mời gọi cộng đoàn giáo xứ hãy dâng cuộc sống lên Thiên Chúa. Xin Chúa Giêsu Kitô Vua vũ trụ thánh hóa cuộc sống mới của cộng đoàn để mỗi người luôn tìm cách làm đẹp lòng Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Anrê Phạm Đình Dũng (CRM) đã trình bày cho cộng đoàn về Đức Kitô là vị Vua đầy quyền năng, nhưng đã trở nên giống như con người mọi đàng, trừ tội lỗi để có thể yêu thương và phục vụ con người. Qua các bài đọc Kinh Thánh cho thấy không một ai yêu thương chúng ta như Chúa Giêsu, vì yêu thương Ngài đã chịu chết để giải thoát loài người tội lỗi. Cái chết của Ngài là bằng chứng hùng hồn, là đỉnh cao tuyệt vời của tình yêu tự hiến. Ngài không nguyền rủa, chửi bới, không bới lông tìm vết nhưng luôn yêu thương và tha thứ. Mừng lễ Chúa Kitô Vua hôm nay nhắc nhở mỗi người trong cộng đoàn hãy trở nên những công dân của Nước Trời, được mời gọi xây dựng nước Chúa ở trần gian qua sự hiệp nhất, yêu thương và phục vụ như Chúa Giêsu; trở nên chứng nhân của sự thật, công lý và bình an giữa cuộc sống hiện tại còn nhiều bất công, tội lỗi.

Thứ Sáu, 24 tháng 11, 2023

Thánh Lễ Hành Hương Tại Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Xứ Hoàng Yên

24-11-2023

“Các Thánh Tử đạo Việt Nam là những bậc tiền bối cha ông của chúng ta, các ngài là những chứng nhân đức tin, đã sống và đã chết vì đức tin. Xin Chúa cho Giáo Hội Việt Nam nói chung cũng như mỗi một người chúng ta nói riêng, biết noi gương các ngài để chúng ta sống đức tin của chúng ta trong thời buổi hiện tại”. Đó là lời mở đầu của Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận Kon Tum trong Thánh lễ mừng kính các Thánh Tử đạo Việt Nam tại Đền thánh Nữ Vương các Thánh Tử đạo Việt Nam, giáo xứ Hoàng Yên vào lúc 9 giờ 30 sáng nay ngày 24/11/2023.

Đồng tế với Đức Cha có sự hiện diện của Cha Đaminh Nguyễn Xuân Hùng, chính xứ Hoàng Yên, quản nhiệm Đền thánh và cũng là Cha Quản hạt Chư Prông, Cha quản hạt Chư Sê, một số quý Cha trong giáo phận. Hiệp dâng thánh lễ có quý nam nữ tu sĩ cùng đông đảo mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ Hoàng Yên và các giáo xứ trong hạt Chư Prông về hành hương kính các Thánh Tử đạo.

Chia sẻ Lời Chúa sau các Bài đọc, Cha Giuse Nguyễn Đình Phúc (SDB), chính xứ Plei Rơngol Khop mời cộng đoàn nhìn lại cuộc đời của các Thánh Tử đạo Việt Nam, các ngài đã chịu nhiều đau khổ phần xác cũng như về tinh thần. Các ngài đã bị tra tấn cực hình dưới mọi hình thức và nhận nhiều án tử khác nhau; bị hiểu lầm, bị cho là “tả đạo”, là chống lại triều đình. Nhưng các ngài đã quyết một lòng theo Chúa Giêsu. Chính vì sắt son tin theo Chúa mà các ngài nhận được sức mạnh để có thể hiên ngang hân hoan tiến ra pháp trường, chấp nhận đổ máu đào để loan báo tình yêu của Chúa Kitô.

Với các tín hữu ngày nay, là con cháu các Thánh Tử đạo, việc tôn kính các ngài qua các hình thức bên ngoài cần phải đem lại những lợi ích thiêng liêng. “Tử đạo” ngày nay đó là phải biết hy sinh, từ bỏ chính mình để vác thập giá theo Chúa, qua việc chu toàn những bổn phận, trách nhiệm hằng ngày, thực hành Lời Chúa trong gia đình và trở nên những chứng nhân đức tin cho anh chị em xung quanh.

Thứ Hai, 20 tháng 11, 2023

Các Ca Đoàn Trong Giáo Phận Kon Tum Mừng Lễ Bổn Mạng Thánh Cêcilia

20-11-2023

Lễ Thánh Cêcilia 22/11 hằng năm là ngày truyền thống mừng lễ bổn mạng các ca đoàn trong giáo phận Kon Tum, còn gọi là Ngày Ca Đoàn. Vào ngày này Ban Thánh Nhạc giáo phận thường tổ chức cho các ca đoàn giao lưu, học hỏi, hát, trình diễn thánh ca… và cao điểm nhất là dâng Thánh lễ tạ ơn.

Được sự đồng ý và khích lệ của Đức Giám mục giáo phận Kon Tum, cũng là Đức Cha Chủ tịch Ủy Ban Thánh Nhạc Việt Nam, Ban Thánh Nhạc giáo phận Kon Tum đã tổ chức Ngày Ca Đoàn năm 2023 vào Thứ Sáu ngày 17/11, tại khuôn viên Tòa Giám mục, từ 13h30 đến 21h00.

Khoảng 2.700 ca viên, ca trưởng, người đệm đàn…gồm nhiều thành phần: kinh, sắc tộc thiểu số, tu sĩ nam nữ, chủng sinh…thuộc hai miền Kon Tum và Gia Lai đã qui tụ về TGM, trước Đài Chúa Thương Xót, để tham dự các phần của chương trình.

Các ca đoàn hân hoan chào đón Linh mục Rôcô Nguyễn Duy, thư ký Ủy ban Thánh Nhạc toàn quốc, trực thuộc HĐGM VN đến tham dự, thuyết trình về thánh nhạc và giải đáp thắc mắc của các tham dự viên. Sự hiện diện của ngài đã tạo sự hứng khởi và khích lệ lớn lao cho Ban Thánh Nhạc Kon Tum nói chung và ca viên các ca đoàn nói riêng.

Đồng hành hướng dẫn các ca viên cùng với Cha Rôcô có linh mục Phêrô Vũ Trọng Hà Nguyên Khôi, trưởng Ban Thánh Nhạc giáo phận Kon Tum và linh mục nhạc sĩ Giang Tâm, thành viên Ban Thánh Nhạc toàn quốc.

Với lối thuyết trình mở, gần gũi, dễ hiểu, Cha Rocô đã chia sẻ với các thành viên ca đoàn: -về cách chọn các bài thánh ca sử dụng trong thánh lễ: phân biệt bài ca tôn giáo với bài ca phụng vụ, -những thói quen không đúng thường gặp khi chọn các bài thánh ca cho các phần: ca nhập lễ, đáp ca, ca tiến lễ, hiệp lễ cũng như tạ lễ, trong thánh lễ hôn phối và các lễ khác, -giải thích việc sửa lỗi lời một số bài thánh ca cho đúng với thần học, giáo lý hiện nay, -vấn đề bắt buộc phải chọn những bài thánh ca đã imprimatur.v.v.

Tiếp đến quý Cha đã giải đáp một số thắc mắc của các ca viên chung quanh vấn đề thánh ca, thánh nhạc trong phụng vụ thánh lễ, cách tìm bài hát đã được imprimatur.v.v. Cha Rôcô và các Cha đã lần lượt giải đáp từng thắc mắc.

Sau ít phút giải lao, đến 16 giờ 15, thánh lễ kính thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo được cử hành do Đức Cha Aloisiô, Giám mục giáo phận Kon Tum chủ tế, với sự hiện diện của Cha Tổng đại diện giáo phận Kon Tum, quý Cha quản hạt, Cha Rôcô Thư ký UB Thánh nhạc VN, quý Cha trong BTN giáo phận Kon Tum và quý Cha đồng tế.

Thứ Ba, 14 tháng 11, 2023

Giáo Phận Kon Tum: Kính Trọng Thể Thánh Stêphanô Cuénot Thể, Thánh Tổ Giáo Phận – Bổn Mạng Hội Yao Phu

 15-11-2023

Ngày 14/11, Giáo Hội Việt Nam mừng sinh nhật trên trời của Thánh Stêphanô Cuénot Thể, Giám mục, tử đạo. Ngài đã chết rũ tù vì đức tin tại Bình Định ngày 14/11/1861. Đối với Giáo phận Kon Tum, Thánh Stêphanô Cuénot Thể là vị Thánh Tổ đã khai sáng Miền Truyền Giáo Tây Nguyên, khi thánh nhân sai thầy sáu Do và các Linh mục thừa sai lên mở đạo thành công trên Miền Kon Tum vào năm 1848. Nhân dịp này cũng là lễ bổn mạng của Hội Yao Phu – hội các thầy giảng giáo dân người sắc tộc trong toàn Giáo phận.

1. Các Yao Phu – Akõ Khul tĩnh tâm mừng lễ bổn mạng.

Sáng ngày 14/11/2023, gần 2.000 chú Yao Phu – Akõ Khul từ khắp các buôn làng, họ đạo trong Giáo phận đã qui tụ về Nhà thờ Chính tòa Kon Tum để tĩnh tâm và hiệp dâng thánh lễ mừng bổn mạng.

Vào lúc 8 giờ 30, Cha Phêrô A Xoang, Bề trên Hội Yao Phu đã gặp gỡ và khai mạc buổi tĩnh tâm. Cộng đoàn vinh hạnh được Cha Phêrô A Tis chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo, nhất là đối với người sắc tộc, và những đức tính mà chú Yao Phu cần có để loan báo Tin Mừng được kết quả.

Cha A Xoang nhắc lại và quảng diễn thêm ý nghĩa của 4 điều tuyên hứa mà mỗi chú Yao Phu phải lập lại hằng năm vào dịp lễ bổn mạng trước Chúa, trước mặt Đức Cha Giáo phận, Cha Bề trên hoặc Cha sở.

Tiếp đến, cộng đoàn vui mừng được Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận đến gặp gỡ và ban huấn từ. Đức Cha chia sẻ với quý Yao Phu – Akõ Khul đôi nét về công cuộc truyền giáo Tây Nguyên, mà Thánh Giám mục Stêphanô Cuénot Thể là đấng khai sáng, từ đó Tin Mừng được gieo vào tận các buôn làng, và hội các giáo lý viên tông đồ giáo dân hình thành, được đào tạo bài bản tại Trường Cuénot (ban đầu là các Yao Phu, về sau có thêm Akõ Khul từ các cộng đoàn Jrai). Các Yao Phu – Akõ Khul là cánh tay nối dài rất đắc lực giúp các cha sở trong mục vụ đa dạng: phụng vụ Lời Chúa, trao Mình Thánh Chúa, dạy giáo lý, chăm sóc y tế, giáo dục học đường.v.v. Đức Cha cũng nhắn nhủ các chú sống theo tinh thần Thư chung của HĐGM VN 2023 về Giáo Hội Tham Gia, cụ thể gia tăng cầu nguyện, học hỏi giáo huấn của Giáo Hội và nhiệt tình chủ động tham gia xây dựng Giáo hội ngay chính nơi mình đang sống và làm việc, bằng thái độ tự nguyện và vô vị lợi.

Chủ Nhật, 12 tháng 11, 2023

Thánh Lễ Làm Phép Khánh Thành Nhà Thờ Giáo Xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Giáo Hạt Chư Păh

11-11-2023

Ngày 10 tháng 11 năm 2023 là một ngày rất trọng đại đối với giáo xứ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, khi cộng đoàn giáo xứ hân hoan chào đón Đức Cha giáo phận về làm phép khánh thành ngôi nhà thờ mới của giáo xứ, tọa lạc tại làng Mrông Yố, xã Ia Ka. Huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai, thuộc giáo hạt Chư Păh, giáo phận Kon Tum.

Nói đây là một sự kiện rất trọng đại, vì vùng này gồm chủ yếu các làng sắc tộc Jrai sinh sống rải rác gần chân rặng núi Tây Trường Sơn, dọc theo bờ Nam sông Đăk Bla – Sê San, đời sống còn nghèo nàn, nhưng cha xứ và bà con giáo dân đã nỗ lực kiên trì, sau một thời gian xây dựng khá dài (lễ mở móng nhà thờ ngày 14/04/2015), đến nay cũng đã hoàn thành được ngôi thánh đường xứng đáng để thờ phượng Chúa.

Ngay từ sớm, nhiều tín hữu từ các buôn làng Jrai gồm nhiều thành phần trong sắc phục của dân tộc mình đã qui tụ đón chào Đức Cha, cha Tổng đại diện, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ân nhân và quý khách gần xa trong tiếng cồng chiêng và nụ cười niềm nở.

Đúng 9 giờ 30, đoàn rước Đức Cha chủ tế và quý cha tiến lên tiền sảnh nhà thờ. Đức Cha đã mở cảnh cửa chính và đoàn đồng tế cũng như cộng đoàn bước vào ngôi nhà thờ mới trong lời ca nhập lễ. 

Thánh Lễ Tạ Ơn Nhận Sứ Vụ Tân Chính Xứ Giáo Xứ Tân Hương

06-11-2023

Vào lúc 17 giờ 30, Thứ Bảy ngày 04/11/2023, tại nhà thờ giáo xứ Tân Hương, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục giáo phận Kon Tum đã chủ tế thánh lễ tạ ơn và trao sứ vụ tân chính xứ cho cha Phêrô Trần Quốc Hải, thay thế cha Giuse Đỗ Hiệu được bổ nhiệm đảm trách sứ vụ mới.

Cha Giuse Đỗ Hiệu hiện là Linh mục Tổng đại diện của giáo phận, và cha Phêrô Trần Quốc Hải hiện đảm trách nhiệm vụ Hạt trưởng hạt Kon Tum.

Đồng tế với Đức Cha Aloisiô còn có cha Đại diện Giám mục Miền Gia Lai Luy Gonzaga Nguyễn Quang Vinh, quý cha Hạt trưởng và một số quý cha trong giáo phận.

Hiệp dâng thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ, đông đảo bà con giáo dân giáo xứ Tân Hương, đặc biệt giáo dân đến từ giáo xứ Klâu Rơngol nơi cha Phêrô Trần Quốc Hải coi sóc thời gian vừa qua.

Mở đầu thánh lễ, Đức Cha đã có lời cảm ơn cha nguyên chính xứ Giuse Đỗ Hiệu, trong suốt 13 năm qua đã nhiệt thành phục vụ và thực hiện nhiều công việc cho giáo xứ Tân Hương, nhất là xây dựng được một cộng đoàn đạo đức. Đức Cha giới thiệu cha sở mới Phêrô Trần Quốc Hải, và kêu mời cộng đoàn giáo xứ Tân Hương cùng cộng tác với ngài để xây dựng giáo xứ mỗi ngày một thăng tiến hơn.

Cha Chánh văn phòng TGM đã công bố văn thư bổ nhiệm, và linh mục tân chính xứ đọc lời tuyên xưng Đức tin cùng lời thề hứa vâng phục Thiên Chúa trước mặt Đức Cha giáo phận cùng toàn thể cộng đoàn.

Qua nghi thức diễn nghĩa: nhận ghế chủ tọa, tiến lên giảng đài, đến giếng rửa tội, mở cửa Nhà Tạm.v.v. nói lên ý nghĩa với quyền hạn và trách nhiệm được Thiên Chúa và Giáo Hội ủy thác, cha chính xứ có bổn phận chăm sóc và mưu cầu lợi ích thiêng liêng cho cộng đoàn Dân Chúa.

Sau khi Cha tân chính xứ nhận Sách Phúc Âm, ngài công bố Tin Mừng ngày lễ Chúa Nhật thứ 31 thường niên.

Trong phần giảng lễ, Đức Cha Aloisiô đã quảng diễn ý nghĩa các bài đọc nói về những người có trách nhiệm hướng dẫn kẻ khác phải lo làm tròn bổn phận. Từ gia đình đến xã hội và Giáo Hội đều có những người có trách nhiệm lãnh đạo, hướng dẫn kẻ khác. Lãnh đạo đây được hiểu theo nghĩa loại suy, vì Vị chỉ đạo, lãnh đạo cao nhất là chính Thiên Chúa, là chính Đức Kitô. Ðây là trách nhiệm khó khăn và rất quan trọng, vì nếu chểnh mảng hoặc sai lầm sẽ đưa đến những hậu quả khôn lường.

Với các linh mục được trao phó coi sóc, lãnh đạo đoàn chiên của Chúa, Đức Cha nhắn nhủ các ngài cần noi gương của Chúa Giêsu – Vị Mục Tử Tốt Lành, luôn biết khiêm tốn phục vụ, sẵn sàng cống hiến Tin Mừng của Thiên Chúa, hy sinh hướng dẫn đoàn chiên Chúa phú giao, như “mẹ hiền ấp ủ con thơ”, và thi hành chu toàn các sứ vụ Ngôn sứ, Tư tế và Vương giả đã được trao ban cho hàng giáo sĩ.

Thánh lễ diễn ra trong bầu khí tôn nghiêm, sốt sắng.

Vào cuối thánh lễ, ông Câu đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Tân Hương tỏ bày tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cảm ơn Đức Cha, quý cha đồng tế. Đặc biệt, cộng đoàn giáo Tân Hương ghi ơn cha cựu chính xứ Giuse trong suốt thời gian dài đã hêt mình yêu thương, lo lắng phục vụ để giáo xứ có được bộ mặt như hôm nay. Đồng thời hôm nay giáo xứ hân hoan đón chào cha sở mới, nguyện luôn cộng tác với cha để tiếp tục xây dựng giáo xứ tiến lên thêm nữa.

Tiếp lời, cha tân chính xứ Phêrô nói lên lòng tri ân đối với Đức Cha giáo phận, cám ơn cha sở cũ vì bao vất vả hy sinh trong thời gian qua để đồng hành cùng cộng đoàn giáo xứ Tân Hương, và đã lo lắng mọi việc để tổ chức thánh lễ hôm nay được tốt đẹp. Cha tân chính xứ cám ơn quý cha quản hạt và quý cha đã đến dâng thánh lễ nhậm xứ hôm nay, cảm ơn quý Tu sĩ nam nữ và tất cả mọi người hiện diện hiệp dâng thánh lễ, đặc biết anh chị em tín hữu giáo xứ Klâu Rơngol. Cha kính chào cộng đoàn tín hữu giáo xứ Tân Hương và mong ước sự cộng tác để cùng nhau làm phát triển giáo xứ, nhất là phát triển tâm hồn con người.

Bản Tin Chủng Viện Thừa Sai Kon Tum, 04.11.2023

 

WGPKT(04/11/2023) KONTUM

Nguồn: giaophankontum.com

Công Bố Bài Sai Và Trao Bổ Nhiệm Thư Cho Các Linh Mục Trong GP. Kon Tum Tháng 10/2023

 

Sáng ngày 27/10/2023, sau Thánh lễ tạ ơn kết thúc kỳ tĩnh tâm năm của Linh mục đoàn, Đức Cha Aloisiô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum đã trao văn thư bổ nhiệm, thuyên chuyển một số Linh mục trong Giáo phận. Danh sách các Linh mục do Cha Phêrô Nguyễn Văn Hùng, Chánh văn phòng TGM công bố.

 

WGPKT(31/10/2023) KONTUM

Giáo Phận Kon Tum – Tĩnh Tâm Linh Mục Đoàn Năm 2023

 

Khởi đi từ bữa ăn cuối cùng của Đức Giêsu với các môn đệ trước khi bước vào cuộc khổ nạn, Thánh Tôma hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đầu, làm sao chúng con biết được đường?” (Ga 14,5). Đức Giêsu trả lời: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” (Ga14,6).

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên – Giám mục phụ tá Giáo phận Vinh, đã mượn tâm tình trên để khai mở và hướng dẫn Linh mục đoàn giáo phận đi vào một cuộc hành trình khám phá và định hướng lại cho sứ vụ mục tử của mình trên vùng truyền giáo Kon Tum, từ ngày 23 – 26/10/2023.

Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Viên

Nhìn lên Thánh Giá Chúa Kitô, mỗi người được chiêm ngắm: Đức Giêsu Kitô là Đường: Đường Thinh Lặng, Đường Vâng Phục, Đường Thánh Thiện, Đường Trái Tim, Đường Tôi Tớ, Đường Thượng Tế Tối Cao, Đường Mục Tử Nhân lành.

Quả vậy, đây là những “ĐƯỜNG” liên quan trực tiếp đến căn tính, đời sống và sứ vụ của linh mục trong lòng Giáo Hội và giữa lòng đời hôm nay.

Trong buổi tối trước ngày bế mạc kỳ tĩnh tâm, Đức Cha Aloisiô chủ sự giờ Chầu Thánh Thể tạ ơn. Linh mục đoàn cùng hiệp thông với vị cha chung trong tâm tình cảm mến, đắm mình trong giờ linh thánh, tìm về với suối nguồn Thiên Ân mà Thiên Chúa đã ban để dâng lên Ngài niềm cảm tạ tri ân.

Trong bầu không khí linh thiêng ấy, hòa cùng với điệu nhạc du dương, mọi người tiến lên cung thánh lặp lại lời hứa: “Chúa là phần gia nghiệp tuyệt hảo của con, lạy Chúa, chính Chúa sẽ bảo tồn gia nghiệp ấy cho con” (Tv 15,5). Trước khi dâng lời nguyện kết thúc, Đức Cha mời gọi quý Cha hướng về Thiên Chúa qua kinh Te Deum (Tạ Ơn) và Kết thúc giờ Chầu qua Phép lành Thánh Thể.

Ngày cuối cùng của kỳ tỉnh tâm (27/10/2023), là ngày chia sẻ mục vụ trong Giáo Phận, Đức Cha đã định hướng cho sự phát triển trong tương lai của Giáo phận cũng như cũng cố và hoạch định chương trình mục vụ sắp tới.

Thánh Lễ Khánh Thành Nhà Thờ Mẫu Tâm – Giáo Hạt Chư Păh

16-10-2023

Sáng Chúa Nhật 28 Thường Niên, ngày 15/10/2023, Giáo xứ Mẫu Tâm (Giáo hạt Chư Păh, Giáo phận Kon Tum), thuộc xã Ia Khươl, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đã long trọng cử hành Thánh lễ tạ ơn khánh thành Nhà thờ mới. Nhân dịp này có 81 con em trong Giáo xứ được lãnh nhận Bí tích Thêm sức.

Thánh lễ diễn ra lúc 9 giờ 30, do Đức Cha Aloisio Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo phận Kon Tum chủ tế. Hiện diện đồng tế có Cha Tổng Đại diện Giuse Đỗ Hiệu, hai Cha Simon Phan Văn Bình và Phêrô Nguyễn Vân Đông, Cha sở Giáo xứ Mẫu Tâm Giuse Võ Văn Trường và Cha Quản lý Giáo phận.

Đây quả là ngày hồng phúc đánh dấu một bước ngoặt trọng đại và mở ra một trang sử mới cho Giáo xứ Mẫu Tâm. Vị vậy mọi thành phận dân Chúa trong Giáo xứ đã hân hoan tề tựu để dâng lời tạ ơn và chúc tụng Thiên Chúa vì muôn ơn lành Ngài đã thương ban, nhất là Ngài đã luôn gìn giữ và phù trợ cho công việc xây dựng Nhà thờ từ lúc khởi công cho đến hoàn thành như hôm nay.

Đức Cha đã cử hành nghi thức làm phép Nhà thờ mới với việc làm phép nước và rảy nước thánh lên dân chúng và các tường Nhà thờ, cùng với lời nguyện xin Thiên Chúa thánh hóa các tín hữu trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần.

Sau phần phụng vụ Lời Chúa, Đức Cha  ban ban Bí tích Thêm sức cho 81 con em, bắt đầu bằng việc nhắc lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép Rửa tội của các ứng viên lãnh nhận Bí tích Thêm sức; kế đó, Đức Cha đặt tay ban ơn Chúa Thánh Thần trên các em qua lời nguyện trọng thể, và xức dầu trên trán ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần cho các em.

Thánh lễ tiếp tục diễn ra trang nghiêm, sốt sắng với phần phụng vụ Thánh Thể.

Vào cuối Thánh lễ, Cha Tổng Đại diện công bố văn thư Chứng nhận làm phép Nhà thờ Mẫu Tâm và Đức Cha trao văn thư này cho Cha sở. Đại diện cộng đoàn và các em Thêm sức cảm ơn Đức Cha Giáo phận, Cha Tổng Đại diện, các Cha đồng tế; cảm ơn quý ân thân nhân đã giúp đỡ trong quá trình xây dựng Nhà thờ, và các ban ngành đoàn thể trong Giáo xứ đã cộng tác để tổ chức Thánh lễ hôm nay được tốt đẹp.

Giáo xứ Mẫu Tâm trước đây là Giáo họ La Vang thuộc Giáo xứ Yali, Giáo hạt Chư Păh. Đến ngày 08/12/2019, Giáo xứ được chính thức thành lập với tên gọi Giáo xứ Mẫu Tâm, mừng bổn mạng vào lễ Trái tim vô nhiễm Đức Mẹ Maria (thứ bảy sau Chúa Nhật II sau Lễ Hiện Xuống), với số giáo dân là 2.000 người Jrai thuộc 17 làng và 300 người Kinh thuộc 3 thôn.

Chúng ta cùng hiệp thông với Giáo xứ Mẫu Tâm cất cao lời ca tụng tri ân Thiên Chúa. 

 

Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận Kon Tum

Hình ảnh: Quốc Nguyễn

Nguồn: giaophankontum.com