Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Năm, 30 tháng 8, 2018

60 NĂM LINH MỤC G.B TRẦN VĂN HỘ (1958-2018)



Linh mục Gioan Baotixita Trần Văn Hộ
Sinh: 1927 - Nguyên quán: Bùi Chu - Linh mục: 1958
Phục vụ tại Giáo phận Kontum:
-Quản xứ Gx. Thanh Bình (Pleiku): 1958-1965
-Quản xứ tiên khởi Gx. Đức An (Pleiku): 1965-1968
Giám đốc Caritas Gp. Kontum: 1968-1975

Sau 1975 phục vụ tại Giáo phận Xuân Lộc
...
-Quản xứ Hòa Bình (Gp. Xuân Lộc): 1984-2006
...

THÁNH LỄ TẠ ƠN NGÀY 27-07-2018 tại Giáo xứ Hòa Bình, Hố Nai,
Gp. Xuân Lộc - Phần 1



TIỆC MỪNG SAU THÁNH LỄ 27.8.2018




ĐÊM HOAN CA TẠ ƠN MỪNG 60 NĂM LINH MỤC VÀ 92 TUỔI CỦA
CHA CỐ G.B TRẦN VĂN HỘ ( 26-07-2018 tại Giáo xứ Hòa Bình, Hố Nai)



Trong hình ảnh có thể có: 36 người, bao gồm Kaly Tran, mọi người đang cười, trong nhà

Nguồn video: fb Lm Trần Văn Hộ


Cha G.B Trần Văn Hộ, nguyễn Quản xứ Gx. Thanh Bình (Pleiku) viếng thăm 
công trình xây dựng nhà thờ Thanh Bình ngày 24/11/2015.

Chúng con xin chúc mừng và kính chúc Cha tràn đầy ơn Chúa trong quãng đời còn lại, để Cha tiếp tục phục vụ cộng đoàn Dân Chúa.


Kontumquehuongtoi 30/8/2018

Thứ Tư, 29 tháng 8, 2018

THÁNH LỄ MỪNG KỶ NIỆM 15 NĂM GIÁM MỤC CỦA ĐỨC CHA MICAE HOÀNG ĐỨC OANH 28.8.2003-28.8.2018



Tại Tu viện Naza, Thủ Đức, Sài gòn






Ai tín: Nữ tu M. Victorina Têrêxa Trần Thị Lam Hồng


“Thầy là Sự Sống lại và là Sự Sống” (Ga 11,25)
AI TÍN
Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh,
Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và gia đình xin kính báo:
Nữ tu M. VICTORINA TÊRÊXA TRẦN THỊ LAM HỒNG
Sinh ngày 21/02/1946 tại Giáo xứ  Thuận Nghĩa – Quỳnh Lưu – Nghệ An
Khấn lần đầu ngày 01/7/1967. Khấn trọn đời ngày 01/7/1972
Đã được Chúa gọi về vào lúc 0g25, ngày 29 tháng năm 2018,
tại Cộng đoàn Bêtania, 22 đường số 3, Kp4, P. Bình Chiểu, Thủ Đức, Tp. HCM.
Hưởng thọ: 72  tuổi. Khấn Dòng 51 năm
Nghi thức Nhập Quan lúc 17g00 ngày 29 tháng 8 năm 2018.
Thánh Lễ An Táng lúc 15g00 ngày 31 tháng 8 năm 2018
tại Nguyện Đường Cộng đoàn Bêtania.
An táng tại Nghĩa Trang Giáo Xứ Khiết Tâm, P. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp. HCM.
Kính xin hiệp thông với Hội Dòng chúng con
cầu nguyện cho linh hồn chị TÊRÊXA sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.
Kính báo,
Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và gia đình
----------------------------------------------------

Tiểu sử Nữ tu M. Victorina Têrêxa Trần Thị Lam Hồng


Chị Maria Victorina Têrêsa Trần Thị Lam Hồng sinh ngày 21- 02 – 1946 tại Thuận Nghĩa, Quỳnh Lưu, Nghệ An, con ông Trần Đình Phúc và bà Trần Thị Thường.
Chị sinh ra trong gia đình đạo đức, được lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy ngày 24-02-1946 và Thêm Sức ngày 01.01.1956.
Ngày 04.11.1958, chị gia nhập Tuyển viện Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, 6 năm sau chị  vào Tiền Tập Viện ngày 1-07-1964. Ngày  01.07.1965 chị được nhận vào Tập Viện.
Chị khấn lần đầu ngày 01.07.1967, ngay sau đó chị được sai đến phục vụ tại cộng đoàn Gia Hội. Từ năm 1968-1970 chị được Hội dòng cho đi học để thi Tú Tài. Từ năm 1970 -1971, chị ở  tại Cộng đoàn Thanh Bình – Pleiku. 
Ngày 01.07-1972 chị tuyên Khấn trọn đời. Từ năm 1972-1974, chị làm Giám đốc Tuyển viện Pleiku.
Từ năm 1975-1990 chị dấn thân cho sứ mạng tại vùng truyền giáo Pleiku và tiếp tục phụ trách Tuyển viện tại đó. Chị đi Pháp học khóa Lời Chúa và Giáo Lý từ năm 1991- 1994. Trở về Việt Nam, chị phục vụ tại Cộng đoàn Nhà Mẹ – Phú Xuân. Sau đó, chị  làm Giám đốc Tuyển Viện Bêtania, Thủ Đức. Chị đã từng là Cố vấn Dòng, Phụ trách Cộng đoàn Thánh Thể, Pleiku,  Đại diện Bề Trên tại vùng Sài gòn, Đại diện Bề Trên tại vùng Tây nguyên, và đặc trách công cuộc Truyền giáo, Y tế, Bác ái, Xã hội.
Chị  đắc cử  Bề Trên Dòng nhiệm kỳ 2009-2013. 
Sau khi mừng lễ 50 năm Khấn Dòng ngày 05.8.2017, chị lãnh sứ vụ Phụ trách cộng đoàn Bêtania- Thủ Đức.
Chị M. Victorina là người có tâm hồn nghệ sĩ, hát hay, biết đàn, có tài diễn kịch. Chị đã dùng khả năng mình để thể hiện lòng yêu mến Chúa. Suốt thời gian dài phục vụ Giáo Hội và Hội Dòng trong nhiều vai trò khác nhau, chị dấn thân trong vui tươi. Các chị em và nhiều người thường thấy chị với nụ cười trên môi. Chị thương các anh em Sắc tộc và nhiệt thành trong việc truyền giáo. Điều đó được thể hiện qua việc chị mau mắn vâng lời Bề Trên lên miền truyền giáo Pleiku từ khi còn là một kinh viện, và miền truyền giáo lúc đó mới phôi thai và còn nhiều gian khó, thử thách.
Tháng 10.2017, sau cơn ho kéo dài  nhiều ngày, chị đi Bệnh viện xét nghiệm và phát hiện mắc chứng bệnh ung thư phổi. Chị bình an chấp nhận thánh ý Thiên Chúa, ước muốn dùng các thuốc Nam. Trong những ngày vật vã với cơn đau nhức và ngộp thở, suốt đêm không ngủ vì cơn bệnh hành hạ, chị âm thầm chịu đựng với nghị lực và sức mạnh phi thường.
Tối 28 tháng 8 năm 2018, chị được lãnh bí tích Xức Dầu và rước Thánh Thể như của ăn đàng. Lúc 0 giờ 25 phút, ngày 29/8 chị trút hơi thở cuối cùng trong lời kinh nguyện và sự thương mến của chị em. Chị đã trải qua một cuộc đời 72 năm làm con Chúa trên dương thế, với 60 năm tu trì trong Hội Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm với 51 năm khấn Dòng.
Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ,
muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 117)
Xin tạ ơn Chúa và Mẹ Hiền Vô Nhiễm đã thương ban cho Hội Dòng chúng con có chị M. Victorina, một người chị đã chia sẻ với chúng con trong ơn gọi Con Đức Mẹ Vô Nhiễm, hết lòng hết sức xây dựng Hội Dòng.
Xin Chúa thứ tha mọi lỗi lầm thiếu sót cho chị và ban phần thưởng Nước Trời cho chị Maria Victorina. Xin Mẹ Hiền Vô Nhiễm mở rộng vòng tay đón chị vào trong Trái Tim từ mẫu của Mẹ.
Bêtania, ngày 29 tháng 8 năm 2018
Nguồn tin: http://conducmevonhiem.org

Thứ Hai, 27 tháng 8, 2018

NGÀY HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO MIỀN PLEIKU – GIÁO PHẬN KONTUM


Trên 3000 Bà Mẹ Hành Hương Tham Dự Thánh Lễ Kính Thánh Monica,
Do Đức Giám Mục Aloisio Chủ Sự, Gần 20 Linh Mục Đồng Tế
Tại Đền Thánh Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
Giáo Xứ Hoàng Yên-Hạt Chư Prong
Vào Ngày  24/8/2018
  

HOAN CA CHÀO MỪNG NGÀY CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO
Vào Ngày  24/8/2018



NGUỒN: Adgentes KT
www.giaophankontum.com

Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2018

MỪNG 25 NĂM THÀNH LẬP CA ĐOÀN MÔNICA, GX TÂN HƯƠNG, KONTUM





ĐÔI NÉT VỀ CA ĐOÀN MÔNICA
GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG, KONTUM
1. Từ Hội Hiền Mẫu:
Hội Bà Mẹ được thành lập từ đời Cố Hiền (Alberty), hoạt động không ngừng, với các bà Hội trưởng: Bà Câu Tin, Bà Chánh Hoàng, Bà Câu Hân, Bà Nguyễn Hữu Phú, Bà Biện Đoán, Bà Tình, Bà Mùi…Đời Cha Giuse Phạm ThiênTrường, Hội được phân ra làm hai giới:  Lớn tuổi - Mônica, Trẻ - Maria (Giới trẻ do Bà Miên (Hồng Ái) làm Hội trưởng)[1]. Qua thời gian, nhất là từ sau 1975, chỉ còn lại duy nhất là Hội Bà Mẹ Mônica, chung cho tất cả.
            Từ sau 1975 với các bà phụ trách: Bà Thân, Bà Đáng (…-2001), Cô Lệ Hoa (2001-2004), Cô Quỳnh Nga (tạm vài tháng), Cô Nga (101) (16.5.2004-16.11.2005), Bà Tâm (Ban điều hành lâm thời 12.2005-…)[2], Bà Chín Hải (điều hành lâm thời…), Cô Mỹ Hạnh 8.2011 chính thức cho đến ngày nay.
Một số các mẹ các chị đã dấn thân tham gia trong ca đoàn của giáo xứ, là những thành viên nòng cốt trong ca đoàn Tân Hương từ xưa đến nay.
2. Thành lập Ca đoàn Mônica:
Năm 1993, sau khi củng cố Hội Hiền Mẫu, đưa vào khung sinh hoạt định kỳ thứ Sáu đầu tháng, cha cố Luca đã đề xuất thành lập một ca đoàn thuộc giới Bà Mẹ, để chia bớt gánh nặng phụng vụ hàng tuần cho các ca viên[3]. Thành phần ca đoàn gồm một số các mẹ, các chị Hội Hiền Mẫu Mônica như Bà Trinh (Mười Nam), Bà Thiệt (Lang), Bà Tươi, chị Phụng, chị Lan, chị Tánh, chị Nga.v.v., và phần lớn các chị em đã lập gia đình hiện đang sinh hoạt bên Ca đoàn Thánh Tâm (thành phần này làm nồng cốt) như chị Vy, Trang, Cảnh, Hải, Ánh, Hạnh.v.v. Ca đoàn lấy tên là Ca đoàn Mônica theo tên thánh bổn mạng của Hội Hiện Mẫu, lễ bổn mạng mừng vào ngày 27.8 hàng năm.
Ca đoàn Mônica phụ trách mỗi tháng một lần vào CN liền sau thứ Sáu đầu tháng, là ngày hội họp của giới Bà Mẹ Tân Hương. Thời gian đầu thầy Mai Tự Cường phụ trách tập hát chính, anh Võ Hơn giúp tập hát một số buổi, đờn thì có chị Tâm, cô Mai xen kẽ vừa đờn bên CĐ Mônica vừa đờn bên CĐ Thánh Tâm.
Tiếp đến thầy Cường và chị Mỹ Hạnh luân phiên tập hát và điều khiển ca đoàn, chị Tâm và cô Phương (Bé) đờn luân phiên.
Đến tháng 8.2011, chị Mỹ Hạnh chính thức lãnh trách nhiệm trưởng Hội Hiền Mẫu thì chị trao lại cho cô Maria Ngọc Linh tiếp nối phụ trách ca đoàn cho đến ngày nay. 
Năm 2018, Ca đoàn Mônica mừng kỷ niệm 25 năm thành lập Ca đoàn vào dịp lễ kính thánh nữ Mônica 27.8.2018.

Ca đoàn Mônica ngày lễ bổn mạng và mừng 25 năm
thành lập, CN 26.8.218 tại nhà thờ Tân Hương

 


Kontumquehuongtoi
27.8.2018

Thứ Sáu, 24 tháng 8, 2018

NGÀY HIỀN MẪU GIÁO MIỀN KONTUM - THÁNH LỄ KÍNH THÁNH NỮ MÔNICA - 23.8.2018


Ngày truyền thống của Giới Hiền Mẫu mừng kính Thánh Nữ Mônica (27.8) được tổ chức hàng nămNăm nay Miền Kontum tổ chức sớm, vào ngày 23.8.2018, qui tụ 2.401 quý mẹ, quý chị trong 24 giáo xứ, họ đạo, buôn làng...về Nhà thờ Tân Hương, Tp. Kontum. Với chủ đề: SỐNG ƠN GỌI VÀ SỨ MẠNG HÔN NHÂN CỦA MÌNH NHƯ LÒNG CHÚA MONG ƯỚC.
Thánh lễ lúc 8g00 do Đức Cha Giáo phận Kontum Aloisiô Nguyễn Hùng Vị chủ tế cùng với 17 cha đồng tế...





Video Thánh Lễ 
(Nguồn video: Mai Tự Cường)



MỜI XEM THÊM MỘT SỐ HINH ẢNH
(Nguồn ảnh: Lê Minh Sơn)





CHƯƠNG TRÌNH NGÀY HIỀN MẪU MIỀN KONTUM
23.8.2018

Thứ Ba, 21 tháng 8, 2018

Cáo Phó: Yă Lê-vi Y Pheng



CÁO PHÓ
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Tử nạn và Phục sinh, 
Dòng Ảnh Phép Lạ và Gia đình xin kính báo:

YĂ LÊ -VI  Y PHENG
Dòng Ảnh Phép Lạ Kontum
Đã được Chúa gọi về
lúc 18h00  ngày 21 tháng 8 năm 2018
tại
Nhà Dòng.
* Nghi thức nhập quan: 19g00 ngày 22 tháng 8 năm 2018

* Thánh Lễ An táng được cử hành lúc
14g00 thứ năm, ngày 23-8-2018
Do  ĐGM Aloisio Chủ Tế
tại Nhà Thờ Chính Tòa, số 13 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất, thành phố Kontum.
Xin hiệp thông với chúng con trong lời cầu nguyện 
cho linh hồn yă Lê-vi Y Pheng sớm được hưởng nhan thánh Chúa.

Thay mặt Hội Dòng

Yă Imelda Y Biut
Tổng Phụ Trách 


-------------------------------------------------
TIỂU SỬ
YĂ LÊ - VI Y PHENG
(1971-2018)
-  Sinh ngày : 12/ 09/1971
Tại : Kon Pia - Tu Mroong
-  Tìm hiểu ơn gọi: 1995
-  Vào Tập viện: 1998
-  Khấn lần đầu: 27.11.2001
-  Qua đời : 18g, 21/8/ 2018, tại Nhà Mẹ - Dòng Ảnh Phép Lạ
- Hưởng dương :47 tuổi
- Khấn Dòng: 17 năm

---------------------------------------------------
“Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha." (Lc 22,45)

  

HỘI DÒNG ẢNH PHÉP LẠ
14 Nguyễn Huệ, phường Thống Nhất-
Thành phố Kontum


Nguồn tin:
-Hội Dòng Ảnh Phép Lạ
 -Văn Phòng Tòa Giám Mục Kontum


Thứ Sáu, 17 tháng 8, 2018

Kỷ Niệm Mừng 50 Năm Hồng Ân Thánh Hiến Salêdiêng – Thanh Bình Ngày 14.8.2018


Kỷ Niệm Mừng 50 Năm Hồng Ân Thánh Hiến Salêdiêng
Tại Nhà Thờ Thanh Bình Ngày 14.8.2018
Linh mục Phêrô Hoàng Đình Thụy, SDB,
sinh ngày 05.03.1948, tại Nam Định; thụ phong linh mục: 21.05.1976, 
nguyên quán : Bùi Chu, hiện đang đảm trách chánh xứ giáo xứ Thanh Bình,
Giáo hạt Chư Prông, Giáo phận Kontum;
địa chỉ : nhà thờ Thanh Bình, huyện Chư Prông, tỉnh Gialai.


GPKONTUM (18/08/2018) KONTUM
Nguồn: giaophankontum.com

Thứ Ba, 14 tháng 8, 2018

CÁC VIDEOS HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ LA VANG 2018




Rước Kiệu - Thánh Lễ Kính Trọng Thể Đức Mẹ 

Hồn Xác Lên Trời 5g00 15.8.2018


Thánh Lễ Tôn Vinh Lòng Chúa Thương Xót tại 

Linh Đài Đức Mẹ La Vang 22g30 14.8.2018


Hành Hương La Vang 2018 - Cầu Nguyện Bên Mẹ 

La Vang tại Linh Đài 20g30 14.8.2018


Thánh Lễ Vọng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 

tại Lễ Đài 17g00 14.8.2018


Hành Hương La Vang 2018  

Dâng Hoa tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang 16g30 14.8.2018


La Vang 2018 - Giờ Cầu Nguyện Tôn Vinh 

Lòng Chúa Thương Xót 14g00 14.8.2018


Nguồn tin: Tổng Giáo Phận Huế

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Giới Thiệu Tác Phẩm Đạt Giải HOA NÚI RỪNG IV 2018 [1]



01.
TIẾNG GỌI YÊU THƯƠNG

 
Đaminh Nguyễn Đình Văn 


Sinh năm 1998 - Giải nhì Văn
Giáo xứ Plei Jơdrâp

Đã gần hết ngày, cơn mưa bão trên bản làng cũng đã gần tạnh và vẫn còn rơi vài hạt cuối cùng. Ngồi thu mình trong căn phòng tối, nó đã rất quen với cái thời tiết ở đây. Nên đối với nó mọi chuyện không có gì đặc biệt như lũ trẻ khi chiều đi tắm mưa và bị bố mẹ nhắc nhở. Và đúng hơn, nó đã trưởng thành.
            Cơn bão vừa qua nhưng cơn bão trong lòng của một con người thì không thể nào qua nhanh như vậy được. Nó ngồi nghĩ về cuộc đời về những lỗi lầm mà nó đã mắc phải với bố mẹ- người nó thương yêu…
            Chiều hôm ấy, trời nổi gió mạnh và kéo mây đen phủ khắp bầu trời. Nó không đi học nên ở nhà phụ bố mẹ làm những công việc: gom củi vào bếp, nhốt gà và nấu cơm… Là con trai nhưng nó cũng chịu khó lắm, vì nhìn trước nhìn sau trong nhà chỉ có mỗi hai anh em trai và gia đình thì nghèo, tài chính của gia đình phụ thuộc vào nương rẫy… Cuộc sống là vậy, nhưng nó cũng được bố mẹ yêu thương là lo cho đầy đủ. Nó nhận thấy gia đình hạnh phúc.

Chủ Nhật, 12 tháng 8, 2018

90 NĂM HANG ĐÁ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC PHƯƠNG NGHĨA (15.8.1928-15.8.2018)



Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời 15.8.2018, Hang Đá Đức Mẹ tại giáo xứ Phương Nghĩa, giáo hạt Kontum tròn 90 năm tuổi (15.8.1928-15.8.2018). 
Đã gần một thế kỷ trôi qua, lòng yêu mến và tin tưởng của cộng đoàn dân Chúa vào Đức Mẹ từ đó đến nay vẫn không hề giảm sút. Ơn lành của Đức Mẹ vẫn dạt dào.
 Nhân dịp này, chúng tôi xin tìm hiểu về công trình Hang đá Đức Mẹ lịch sử này, để chúng ta thêm lòng yêu mến Mẹ, thường xuyên đến cầu khẩn và bắt chước gương lành của Mẹ, để được Mẹ hướng dẫn đến gặp Chúa Giêsu con của Ngài.

Hang đá đức mẹ tại kon tum
Ảnh: Minh Sơn.
* *
*
TÌM HIỂU LỊCH SỬ
HANG ĐÁ ĐỨC MẸ LỘ ĐỨC PHƯƠNG NGHĨA 


Việc tôn kính Đức Mẹ Maria đã bắt rễ sâu trong lòng tín hữu Việt Nam.
Đối với Miền truyền giáo Kontum, ngay từ buổi đầu khai sinh đã đón nhận Đức Mẹ là Đấng bảo trợ. Cha Bề trên Phêrô Combes (Bê) [1], ngay khi còn đang trên đường vượt biển đến với Miền truyền giáo, đã khấn hứa rằng nếu Chúa thương cho ngài thoát chết khỏi tay quân cướp biển, ngài sẽ dâng kính Đức Mẹ cơ sở truyền giáo đầu tiên ngài thiết lập ở miền Thượng du, với danh hiệu là Đức Mẹ Giải Thoát, và đã được Đức cha Stêphanô Cuénot (Thể) ban phép. Vì vậy, vào khoảng giữa năm 1852, Kon Kơxâm - một trong bốn trung tâm được thiết lập đầu tiên đã được cha Bề trên Miền truyền giáo long trọng đặt dưới sự bảo trợ của Đức Mẹ, với tên gọi: "Cơ sở Truyền Giáo Đức Mẹ Giải Thoát" (Mission de Notre-Dame de la Délivrance) [2]. Kể từ đó, nhiều cộng đoàn khác cũng đã tín nhiệm chọn Mẹ làm bổn mạng: Trung tâm Rơhai (Plei Rơhai, Tân Hương, Kon H’rachôt.v.v. chọn Đức Mẹ Mân Côi (Paroisse du Saint-Rosaire); Địa sở Kontum-Phương Nghĩa chọn Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội (Paroisse de l’Immaculée-Conception); Địa sở Phương Hòa chọn Đức Mẹ Lộ Đức (Paroisse de  Notre-Dame de Lourdre, về sau gọi là địa sở Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội) .v.v.
Ngoài những nhà thờ được xây dựng với thánh tượng Đức Mẹ đặt trên cao phía trên cung thánh - với ý nghĩa nhà thờ và giáo xứ đã được dâng kính cho Hiền Mẫu Chúa Giêsu, nhiều hình thức tôn vinh Đức Mẹ khác cũng được duy trì và phát triển trong nếp sống đạo đức của cộng đoàn qua dòng thời gian như: Hang đá kính Đức Mẹ, Đài tôn vinh Đức Mẹ.v.v.