Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

CỐ LINH MỤC GIUSE ĐOÀN ĐỨC THIỆP - LỄ GIỖ 30 NĂM (1985-2015)



ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ CỐ LINH MỤC GIUSE ĐOÀN ĐỨC THIỆP

  
        
·        Sinh : 1929
     Nguyên quán : Bùi Chu
·        Giáo phận : Bùi Chu
·        Linh mục : 1960
·        Địa sở phục vụ/Chức vụ/Năm phục vụ :
-Phó Thăng Thiên (Pleiku I):              1960-1962
-Bảo Đức (Chư Prông):                      1961-1962
-Chủng viện Thừa Sai Kontum :         1963-1964
-Giáo sư Chủng viện TS Kontum :      1965-1969                 
-Giám đốc Chủng viện TS  Kontum:   1969-1975
-An Khê và Chợ Đồn :                         1982-1985
·        Qua đời : Ngày 06/01/1985 - Tại : An Khê. 
    –An táng: Nghĩa trang công giáo gx. An Khê.

Linh mục Giuse Đoàn Đức Thiệp sinh năm 1929, nguyên quán: Bùi Chu.
Thụ phong linh mục năm 1960.
Từ 1960-1962, cha Đoàn Đức Thiệp được bổ nhiệm phó xứ Thăng Thiên (Pleiku I);
Giai đoạn 1961-1962 ngài đến phục vụ cộng đoàn Dinh điền Bảo Đức (vùng Chư Prông ngày nay, phía tây nam thị xã Pleiku, thuộc Giáo phận Kontum), phụ tá cha Đaminh Đinh Tiến Khoa. Khu vực này thường xuyên mất an ninh, chiến sự nổ ra liên tục. Cha Thiệp đã bị trúng mìn sát thương, nên về nghỉ dưỡng bệnh tại Chủng viện Thừa sai Kontum năm 1963-1964. Tiếp sau đó ngài được cử làm giáo sư Chủng viện từ 1965-1969.
Từ năm 1969-1975, ngài được bổ nhiệm làm giám đốc Tiểu chủng viện Thừa sai Kontum (thay thế Cha Alexis Phạm Văn Lộc đi tu nghiệp ở nước ngoài). Cha tân giám đốc Giuse Đoàn Đức Thiệp đã sửa đổi một số lề luật, chương trình sinh hoạt, thời khóa biểu trong chủng viện. (Giai đoạn này Tiểu chủng viện Thừa sai Kontum được đổi tên thành Tiểu chủng viện Thiên Phước). Sau 1975, Tiểu chủng viện TS Kontum bị buộc đóng cửa.
Ngày 12.08.1982, Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc chính thức bổ nhiệm ngài về quản xứ An Khê.
Trong thời gian ngài ở đây, nhận thấy ngôi thánh đường quá chật chội, không đủ sức chứa số giáo dân ngày một đông nên đã cho nới rộng cánh trái nhà thờ, thêm hai gác cánh để thánh đường trở nên rộng rãi và khang trang hơn.
Sau ba năm quản xứ An Khê, trong điều kiện hết sức khó khăn, túng thiếu, ngày 06/01/1985, cha Giuse Đoàn Đức Thiệp qua đời vì căn bệnh hiểm nghèo (ung thư máu). Hưởng dương 56 tuổi, 25 năm linh mục. Ngài được an táng tại nghĩa trang Công giáo giáo xứ An Khê.
________________
Tham khảo:
-Lịch Công giáo Địa phận Kontum.
-“An Khê, nơi ghi dấu những bước chân đầu tiên của các vị thừa sai”: www.giaophankontum.com.

MINH SƠN
02.01.2015


Nhà thờ An Khê năm 1965

====================


THIỆP MỜI tham dự Thánh Lễ Giỗ Giáp 30 Năm Ngày Qua Đời của  Cha GIUSE ĐOÀN ĐỨC THIỆP vào ngày 06/01/2015 tại Nhà Thờ Giáo Xứ An-Khê, 198  Quang Trung, Thị Xã An Khê-Tỉnh Gialai.
(Nguồn tin: https://gpkontum.wordpress.com/)

====================

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét