Theo truyền thống tốt đẹp của Giáo phận, mỗi dịp chuẩn bị mừng đón Tết cổ truyền của dân tộc, mọi thành phần dân Chúa sum họp nhau để dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và bày tỏ tâm tình biết ơn đối với nhau, nhất là đối với Đức Cha Giáo phận và quý Cha là những người đã dẫn dắt, hướng dẫn Gia đình Giáo phận đón nhận những ơn lành Chúa ban.


Vào lúc 9 giờ 30’, thứ Tư ngày 22/01/2025 (tức 23 tháng Chạp năm Giáp Thìn), tại Trung Tâm Mục Vụ của Giáo phận, đại diện mọi thành phần dân Chúa cùng quây quần bên vị cha chung Giáo phận, cùng nhau sống những giờ phút cuối năm cũ Giáp Thìn, chuẩn bị chào đón năm mới Ất Tỵ 2025 trong bầu khí thật linh thiêng và ấm cúng.
Mừng đón Xuân Mới và Chúc Tết Đức Cha, quý Cha
Trước hết, các em thiếu nhi và các bạn trẻ đến từ các giáo xứ Thánh Tâm, Giáo xứ Phương Quý – Kon Hơngo Kơtu, Giáo xứ Tân Hương, các chú Yao Phu trẻ và các em Đệ tử dòng Ảnh Phép Lạ đã đóng góp các tiết mục văn nghệ vui tươi, rộn rã chào đón một mùa xuân đang đến, và kèm theo đó là những lời cầu chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể Gia đình Giáo phận.



Tiếp sau những thanh âm và vũ điệu rộn ràng là thời khắc lắng đọng, bầu khí ấm cúng. Cha Tổng đại diện Giuse Đỗ Hiệu thay mặt Gia đình Giáo phận chúc Tết Đức Cha Aloisiô. Cha Tổng nói lên ý nghĩa thật quan trọng và cần thiết của ngày tất niên cho toàn Giáo phận hôm nay, vì hơn bao giờ hết, đây chính là giây phút Đức Cha và con cái trong Gia đình Giáo phận gần gũi nhau trong tình thương mến. Trong năm vừa qua, mặc dầu Giáo phận phải đối diện với nhiều khó khăn, nhưng nhờ ơn Chúa, qua sự dẫn dắt của Đức Cha, Giáo phận giữ vững sự an ổn trong đời sống tâm linh, đem lại niềm vui và sự tin tưởng cho mọi thành phần Dân Chúa.


Hướng về một năm sắp tới, toàn thể Giáo phận quyết tâm hiện thực hóa ưu tư của Đức Cha: làm sao phải đưa được tinh thần Hiệp Hành vào đời sống của giáo dân, để đem lại cho Giáo phận sự đổi mới thực sự, phù hợp với một Giáo Hội biết phục vụ và loan báo Tin Mừng trong thế giới ngày nay. Cha Tổng kính chúc Đức Cha được được nhiều ơn Chúa Thánh Thần, dồi dào sức khỏe, nghị lực và can đảm để đưa Giáo phận ngày càng thăng tiến về mọi mặt.


Đáp từ, Đức Cha Aloisiô cảm ơn cha Tổng đại diện về những lời chúc tốt đẹp. Tất cả là hồng ân của Chúa! Phần chúng ta phải biết cộng tác với ơn của Chúa. Đức Cha cầu chúc cho tất cả quý Cha, quý Tu sĩ nam nữ, quý đại diện các cộng đoàn giáo xứ, giáo họ ở trong Giáo phận trong năm mới được sức khỏe và sự bình an của Chúa, tiếp tục hăng say trong phận vụ Chúa giao cho mỗi người, luôn cố gắng sống trong niềm hy vọng. Đặc biệt, Đức Cha mừng Tết quý Cha già cố đang hưu dưỡng, kính chúc quý Cha già được dồi dào phúc lộc của Chúa Xuân.
Thánh Lễ Tạ Ơn

Vào lúc 10 giờ 30’, Thánh lễ Tất Niên tạ ơn Chúa dịp cuối năm Giáp Thìn và chào đón Năm Mới Ất Tỵ được cử hành do Đức Cha Aloisiô chủ sự. Hiệp thông trong Thánh lễ có Cha Tổng Đại Diện, quý Cha Đại diện Giám mục, Quý Cha Hạt tưởng, quý Cha Bề trên, Quý Cha trong linh mục đoàn, quý thầy Phó tế, tu sĩ nam nữ và đông đảo đại diện mọi thành phần dân Chúa trong Giáo phận.
Mở đầu thánh lễ, Đức Cha Aloisiô mời gọi cộng đoàn hãy sốt sắng dâng Thánh lễ trong ngày cuối năm này, để cùng nhau cảm ơn Chúa. Vì không có gì đẹp lòng Chúa cho bằng lời cảm ơn, và không có lời cảm ơn nào tốt đẹp cho bằng Thánh lễ – đó là hiến lễ tạ ơn mà của lễ là chính Chúa Giêsu, một của lễ đẹp lòng Thiên Chúa nhất. Cảm ơn Chúa và cũng đồng thời xin lỗi Chúa vì những thiếu sót có thể chúng ta đã lơ là trong bổn phận của mình đối với Chúa.

Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Phêrô Trần Quốc Hải, Quản hạt Kon Tum đã nhấn mạnh đến những tâm tình mà người Kitô hữu cần có không chỉ trong ngày cuối năm, mà là trong suốt cuộc đời, đó là cảm tạ và hy vọng. Tạ ơn Chúa, cảm ơn đời và cảm ơn người. Chúng ta học nơi Chúa Giêsu vì cuộc đời của Người là bài ca cảm tạ tri ân Chúa Cha trong mọi biến cố của cuộc đời. Đức Maria cũng đã không ngừng ngợi khen, cảm tạ Thiên Chúa. Hành động tạ ơn đưa con người đến sự thiện, bác ái và chia sẻ. Năm Ất Tỵ 2025 mở ra một giai đoạn đặc biệt cho Giáo Hội hoàn vũ và Giáo Hội tại Việt Nam: người Kitô hữu được mời gọi sống ba chiều kích: hiệp hành – chứng tá Tin Mừng và hành trình hy vọng.

Phần phụng vụ Thánh Thể tiếp nối diễn ra trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng với trọn tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và nguyện chúc cho nhau.


Thánh lễ khép lại với phép lành ban bình an của Đức Giám mục Giáo phận.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét