Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 4 tháng 9, 2013

Ngày Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen (16-17.9.2013)


Kontumquêhươngtôi xin trân trọng chuyển tiếp Thông Báo và Chương Trình "Ngày Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen" tại Giáo phận Kontum năm 2013.
Nguồn : http://giaophankontum.com/Tin-Tuc-858_Ngay-Hanh-Huong-Duc-Me-Mang-Den-161792013.aspx



Ban mục vụ Truyền thông giáo phận xin chuyển đến bà con gần xa chương trình “Ngày Hành Hương Đức Mẹ Măng Đen (16-17.9.2013)”  để kịp thời chuẩn bị “Nội tâm và công việc” cũng như biết rõ thời gian, nơi chốn và tinh thần Hành Hương về Măng Đen (huyện Kon Plong, tỉnh Kontum) cần có.
GPKONTUM (03.09.2013) KONTUM



GIÁO PHẬN KONTUM                                                                            

Thông báo về

LỄ KÍNH ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

Ngày 17/ 9/ 2013


                Kính gởi: Quý cha sở.

Để việc tổ chức ngày lễ Đức Mẹ Măng Đen được tốt đẹp, xin quý cha sở thông báo, nhắc nhở cho giáo dân trong xứ mình phụ trách, những việc cần chuẩn bị khi đi hành hương Ngày Đức Mẹ Măng Đen

1.      Chuẩn bị tâm hồn :

Mỗi người nên chuẩn bị tâm hồn hướng về Mẹ trước khi đi hành hương, ý thức rằng đây là một cuộc hành hương: Để cầu nguyện, hy sinh, hãm mình, đền tội . . .

2.      Về phụng vụ :

Chủ yếu hát cộng đồng. Xin các xứ họ tập trước các bài hát quen thuộc đính kèm. Sẽ có mấy ca viên làm nồng cốt.

3.      Về trật tự :

3.1- Trên đường đi : Tuân thủ nghiêm chỉnh luật lệ an toàn giao thông.

3.2- Đến Măng Đen : Theo sự hướng dẫn của Ban Tổ Chức. Xe đậu & gởi xe đúng nơi quy định.

4.      Về vệ sinh môi trường :

Trong thời gian tham dự lễ tại Măng Đen, phải ý thức giữ gìn vệ sinh chung, bỏ rác vào giỏ rác và hố rác. Không xả rác bừa bãi bất cứ nơi nào.

5.      Về y tế cấp cứu :

Trạm Y tế tại Măng Đen dùng để cấp cứu cho người hành hương. Không phải là nơi khám chữa bệnh.

6.      Về lương thực :

Chủ động mang theo lương thực. Mỗi người nên mang theo bên mình phần ăn cá nhân của mình và chai nước, (không để trên xe).

7.      Về ôtô :

Mỗi xe ô-tô đi Măng Đen, nên có để bảng chữ “Hành Hương” và tên Giáo Xứ trước xe mình.

8.      Đề phòng mưa :

              Nên mang theo áo mưa, ô dù.

Pleiku, ngày 30 tháng 8 năm 2013        

Trưởng Ban Tổ Chức

Linh Mục Phêrô Nguyễn Vân Đông

Tổng Đại Diện Giáo Phận          



CHƯƠNG TRÌNH

LỄ KÍNH ĐỨC MẸ MĂNG ĐEN

NGÀY 17/ 9/ 2013.


I/ Chiều tối ngày 16/9/2013. MẸ  CỦA NÚI RỪNG:   

        Cầu nguyện, thánh ca, lần Hạt Mân Côi, xoang . . . Ban Bí Tích Hòa Giải. Đặc biệt cho các sắc tộc thiểu số. Cha Chiến phụ trách.

II/ Sáng ngày 17/9/2013:

        1. 6g00: Thánh lễ tiếng dân tộc.

        2. 7g30. Tiếp đón, ổn định, chuẩn bị. Cha Cường Đaminh phụ trách.

        3. 8g30: Lần Hạt Mân Côi trọng thể Tôn vinh Đức Maria. Dòng Đaminh phụ trách.

        4. 9g30: Thánh lễ chính:

                                                Đức Giám Mục Giáo Phận chủ tế, các linh mục đồng tế.

                                                                                (lễ phục trắng).

        5. 12g00: Lần Hạt Mân Côi xin ơn Mẹ cho những ai có nhu cầu đặc biệt

                                                 Tại Đài Đức Mẹ.  Dòng Phanxicô phụ trách.

        6. 15g00: Thánh lễ  tạ ơn, kết thúc

                                                 Tại Đài Đức Mẹ.  Cha Thịnh  phụ trách.



Pleiku, ngày 01 tháng 9 năm 2013

TL Đức Giám Mục

Trưởng Ban Tổ Chức

Linh mục Phêrô Nguyễn Vân Đông




THÁNH CA          

LỄ KÍNH MẸ MĂNG ĐEN Ngày 17.09.2013



    * Lưu ý : Đề nghị tập trước tại các giáo xứ.

        1-      Hát cộng đồng là chủ yếu. Vì thế chọn những bản thánh ca quen thuộc. Một hai bài dành cho ca đoàn (nếu có).

        2-      Nên có 4,5 ca viên “có khả năng” hát hướng dẫn cả cộng đoàn hát (Như Đại Hội Quốc Tế Giới Trẻ tại Rio de Janerio vừa qua).

        3-      Các bài hát mang nội dung linh thánh, có hồn, dễ hát.

        4-      Mỗi phần lễ có 2,3 bài để không nhiều “thời gian chết” / có thể thay đổi dễ dàng.

I- Nhập lễ (để lựa chọn)

        I-1. Tung hô nữ vương HCĐ bài 378)

        I-2. Tôi vui mừng (Tv 122).

        I-3. Kìa Bà nào (Diễm ca 6,10). (Kinh, Bahnar).

        I-4. Mẹ Núi Rừng.

NB. Bộ lễ (Bahnar, Jrai, Sêđăng).

II- Đáp ca

        II-1. Linh hồn tôi HCĐ bài số 395).

        II-2. Vì Đấng toàn năng (Pơhngol Inh). (Bahnar).

        II- 3. Này con xin đến 2 (Tg Tri Văn Vinh).

III- Alleluia

        III-1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi bao điều trọng đại, Danh Người chí  thánh chí tôn”. (Giấy).

IV- Dâng lễ

        IV-1. Tựa trầm hương

        IV-2. Lời thiêng (Hcđ bài 337).

        IV-3. Cùng với Mẹ.

V- Hiệp lễ :

        V-1. Lời thiêng (HCĐ bài 337).

        V-2. Chúa là gia nghiệp (HCĐ bài 330).

        V-3. Đồng cỏ tươi (HCĐ bài 333).

        V-4. Tình Ngài yêu con (HCĐ bài 334).

        V-5. Ave Maria, dâng lời cảm t5 (Hải Linh) (Dành ca đoàn).

VI-    Tạ lễ

        VI-1. Mẹ Núi Rừng. (Kinh / Jrai).

        VI-2. Kinh Hòa Bình (HCĐ 363).

        VI-3. Mẹ Chúa vinh quang (Bài 407).

        VI-4. Ave Maria, con dâng lời chào Mẹ.

        VI-5. Maria Ih kơlah tro Yoch.

        VI-6. Bơni / Bơnê ? Mơnê (Jrai / Bahnar / Sêđăng).


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét