Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Hai, 16 tháng 9, 2013

GIÁO XỨ TÂN HƯƠNG, KONTUM: LỄ TUYÊN HỨA HUYNH TRƯỞNG CẤP I TNTT 15.9.2013



Trong thánh lễ dành cho Thiếu Nhi 9g30 sáng Chúa Nhật 15.9.2013 tại nhà thờ Tân Hương, sau bài giảng của cha chính xứ, đã diễn ra Nghi thức Tuyên hứa của 17 em huynh trưởng cấp I (đã được huấn luyện tại giáo xứ Kon Rơbang từ ngày 21-22.6.2013). Các em đã được chính thức tuyên hứa, muốn dấn thân để phụng sự Chúa, phụng sự Giáo Hội và phục vụ giới thiếu nhi với ý thức rằng: người Huynh Trưởng Thiếu Nhi Thánh Thể cần có một đời sống nội tâm cao độ, kết hợp với Chúa Giêsu Thánh Thể trong Mầu Nhiệm Thánh Thể và Phục Sinh của Người. 
Tiếp đó là Nghi thức Sai đi và Trao Khăn Quàng Huynh Trưởng.
Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể đã phát triẻn mạnh trong giáo xứ Tân Hương trước năm 1975, nhất là thời cha sở Giuse Phạm Thiên Trường (giai đoạn 1963-1972). Sau 1975, theo hoàn cảnh chung, phong trào TNTT tan rã. Vài năm gần đây, một số em thiếu nhi trong giáo xứ được gởi đi tham dự các Trại Đuốc Rừng và được huấn luyện. Kết quả hôm nay có 17 em trở thành Huynh Trưởng cấp I. Xứ đoàn trưởng TNTT Tân Hương hiện tại là ông Giacôbê Hồ Cửu, cùng làm việc với một số huynh trưởng trong Ban quản trị xứ đoàn, tất cả đều là các huynh trưởng trước 1975.
Trong lễ Tuyên hứa và Nhận Khăn Quàng hôm nay, ngoài 17 em của gx Tân Hương, còn có 8 em thuộc giáo xứ Phương Quý được gởi đến tuyên hứa và nhận khăn quàng huynh trưởng cấp I.
Xin Cộng đoàn dân Chúa, các cựu Huynh trưởng trước 1975 của giáo xứ... hiệp ý cầu nguyện cho các tân Huynh trưởng được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để các em dấn thân phục vu Giáo Hội, Giáo phận và cách riêng Giáo xứ được kết quả tốt đẹp.

Sau đây là một vài hình ảnh :

































































































(Tin và hình ảnh: Minh Sơn)

2 nhận xét:

  1. that su vui mung khi thay lai lop Huynh truong lop ke thua hom nay,,,toi la cuu huynh truong cua doan ky to vua tan huong tu ,1971,qua my toi tro lai sinh hoat voi doan tntt ky to vua , los angeler ,califor nia, them hon 10 nam(1992-2004) nay tinh co nhin lai duoc lop dan em tan huong trong vai tro Huynh truong cap mot ,toi qua doi mung vuithay cho lop Huynh truong ke thua doan TNTT KYTO VUA KON TUM ,xin chao bon ngon tay cac bang huu tre ,dang song va sinh hoat trong ngoi nha tho TAN HUONG,tu noi day toi da nhan khan quang truong trong mua he1971 ,THOI cha xu la cha DANG THIEN TRUONG ,va anh doan truong laTHAY NGHIA, nay chao kinh tu CALIFORNIA ,USA ,,,email; kontumnguyen2015@gmail.com,

    Trả lờiXóa
  2. hon nay vui qua khi nhin thay lop dan em ,dung day cung thanh nha tho tTAN HUONG nhan khan quang truong ,hon40nam truoc toi cung dung noi day nhan khan quang truong nhu cac em hom nay,va cung sinh hoat duoi co doanKITO VUA kon tum nhu cac em hom nay , rang co gang HY SINH ,CAU NGUYEN ,LAM VIEC TONG DO ,VA RUOC LE nua. ,tien len cac em,HI SINH CHO CHUA, CHO QUE HUONG MINH,,,

    Trả lờiXóa