Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Ba, 5 tháng 3, 2013

Video: Cơ Mật Viện bầu Tân Giáo Hoàng - Tường trình từ Vatican ngày 4 và 5/3/2013



Video: Cơ Mật Viện bầu Tân Giáo Hoàng - Tường trình từ Vatican 
ngày 5/3/2013




Kính thưa quý vị và anh chị em,

Trước khi đề cập đến những diễn biến trong Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng trong ngày hôm nay thứ Ba mùng 5 tháng Ba, Lan Vy xin phép được tóm tắt những điểm chính diễn ra trong ngày hôm qua.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Trong ngày hôm qua, 4 tháng Ba, đã có 2 cuộc họp diễn ra lúc 9h30 sáng và 5giờ chiều tại Hội Trường Mới của Thượng Hội Đồng Giám Mục 

Phiên họp buổi sáng kéo dài 3 tiếng đồng hồ và được đặt dưới quyền chủ tọa của Đức Hồng Y niên trưởng Angelo Sodano, 85 tuổi, trước sự hiện diện của 142 Hồng Y, trên tổng số 207, trong số này có 103 Hồng y cử tri. 12 Hồng Y khác đang trên đường đến Roma, trong đó có Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, Tổng Giám Mục Sàigòn và Đức Hồng Y Gioan Thang Hán của Hương Cảng.

Sau lời chào mừng của Đức Hồng Y niên trưởng các Hồng Y đã đọc chung công thức tuyên thệ theo như Tông Hiến Universi Dominici Gregis (Mục Tử Toàn Thể Hội Thánh) đã được Chân Phước Giáo Hoàng Gioan Phaolô II công bố ngày 22 Tháng Hai năm 1996. Sau đó, từng vị tiến đến trước bàn chủ tọa đặt tay trên Sách Phúc Âm, thề tuân giữ qui luật số 12 về việc giữ bí mật tuyệt đối.

Đức Hồng Y niên trưởng đã đề nghị và được các Hồng Y chấp nhận đó là soạn một sứ điệp gửi Đức Giáo Hoàng Danh Dự Bênêđíctô thứ 16.

Trong cuộc họp sáng thứ Hai đã có 13 Hồng Y lên tiếng phát biểu.

Trong cuộc họp báo diễn ra sau đó, cha Lombardi phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết, bầu không khí của cuộc họp diễn ra trong thanh thản, phản ánh nhu cầu phân định mà các Hồng Y muốn có.

Ban chiều vào lúc 5 giờ, các Hồng Y đã nhóm phiên khoáng đại thứ hai. Có thêm 4 vị Hồng Y cử tri có mặt và đã tuyên thệ trước khi cuộc họp bắt đầu. Các vị này là Đức Thượng Phụ Bechara Rai của Li Băng, Đức Hồng Y Woelki của Berlin, Đức Hồng Y Meissner của Koeln và Đức Hồng Y Sarr của tổng giáo phận Dakar của Senegal.

Các ngài đã nghe bài suy niệm đầu tiên trong 2 bài về sứ mạng và tình hình Giáo Hội do cha Raniero Cantalamessa, giảng thuyết viên tại Phủ Giáo Hoàng đảm trách. Bài thứ hai sẽ được trình bày vào ngày khai mạc Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng. Như vậy, vẫn còn 8 Hồng Y cử tri chưa đến được Vatican.

Vì các Hồng Y chưa đến đủ nên theo Cha Lombardi cho biết chưa có quyết định nào của các Hồng Y về ngày bắt bầu mật nghị bầu Giáo Hoàng.

Tính đến sáng ngày 4 tháng 3, đã có 4,300 ký giả đăng ký với phòng báo chí Tòa Thánh để theo dõi tiến trình bầu Giáo Hoàng.

Đa số các vị Hồng Y có khuynh hướng tránh không muốn tiếp xúc với giới báo chí vì e ngại vi phạm lời thề giữ bí mật. Tuy nhiên, các Hồng Y Hoa Kỳ đã chủ động mở một cuộc họp báo để thảo luận về các vấn đề chung của Giáo Hội. Theo ý kiến riêng của Lan Vy thì điều này rất hay vì các ký giả đến đây để săn tin họ sẵn sàng loan những sứ điệp các vị Hồng Y muốn gởi đến thế giới. Đồng thời họ lại rất ái mộ các Hồng Y Hoa Kỳ.

Tin duy nhất có liên quan chút xíu đến Cơ Mật Viện do Đức Hồng Y Francis George của tổng giáo phận Chicago đưa ra như sau:

"Điều bên ngoài gây bận tâm nhất cho chúng tôi hiện nay là Tuần Thánh. Chúng tôi muốn thực hiện mọi việc trước khi Tuần Thánh bắt đầu. Có một vị Giáo Hoàng, do đó chúng tôi có thể trở lại giáo phận của chúng tôi. Tôi chắc rằng tất cả chúng ta đang suy nghĩ về điều đó."

Phòng báo chí Tòa Thánh cũng có sáng kiến là trình bày cho các ký giả một vài nét về Tông Hiến Universi Dominici Gregis và vai trò của Đức Hồng Y Nhiếp Chính.

Kính thưa quý vị và anh chị em,

Hiện nay tại Rôma, những “totopapa”, tức là những người cá cược xem ai sẽ là Giáo Hoàng đang chú ý đặc biệt đến một vị Hồng Y người Ý. Báo chí Ý cho rằng sau hai triều Giáo Hoàng không phải là người Ý, có lẽ lần này vị Giáo Hoàng tương lai sẽ là người Ý. Nhận định này không phải là không có cơ sở. Thật vậy, trong 115 vị tham dự vào Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng có 28 vị Hồng Y người Ý trong tổng số 60 vị Hồng Y tại Âu Châu.

Vị Hồng Y được nhắc đến nhiều nhất là Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ý.

Đức Hồng Y Angelo Bagnasco năm nay 70 được thụ phong linh mục lúc 23 tuổi. Tương tự như Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16, cuộc sống của ngài đã luôn luôn gắn liền với giáo dục. Ngài đã từng dạy Thần Học tại một trường đại học.

Đức Hồng Y Angelo Bagnasco hiện nay là Tổng Giám Mục Genova. 

Ngài nói: 

"Vấn đề khẩn cấp nhất trong Giáo Hội ngày hôm nay là vấn nạn về đức tin, không phải nơi những người không có đức tin, nhưng chính là giữa các tín hữu. Đức Thánh Cha Bênêđíctô thứ 16 biết rằng chỉ có một đức tin vui tươi, mạch lạc và thuyết phục, mới có thể làm rung động con tim, thanh tẩy văn hóa và truyền cảm hứng cho xã hội hướng đến một chủ nghĩa nhân bản siêu việt và hoàn chỉnh".

Trong năm 2007, ngài được bổ nhiệm tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội Đồng Giám Mục Ý và được tấn phong hồng y.

Đức Hồng Y nổi tiếng với khả năng đối phó với các mối quan hệ tinh tế giữa Giáo hội Công giáo và giới chính trị Ý.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------


Video: Cơ Mật Viện bầu Tân Giáo Hoàng - Tường trình từ Vatican ngày 4/3/2013






















207 vị Hồng Y đã được mời về Vatican để thảo luận về tình trạng của Giáo Hội và quan trọng nhất là đề ra những vấn đề mà triều Giáo Hoàng sắp tới sẽ phải đối diện. Từ đó hình thành cơ sở để các vị Hồng Y có thể chọn ra người Kế Vị Thánh Phêrô. Những hình ảnh quý vị đang xem được thu vào buổi sáng thứ Hai 4 tháng Ba khi các vị Hồng Y tập trung về Vatican để tham dự phiên họp chung, tức là phiên họp dành cho tất cả các vị Hồng Y cử tri cũng như không phải là cử tri. Phiên họp này diễn ra lúc 9h30. Phiên họp thứ hai sẽ diễn ra vào chiều thứ Hai lúc 5h chiều. 

Tổng số các vị Hồng Y trong Giáo Hội tính đến ngày 27 tháng Hai là 208 vị. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Jean Marcel Honoré, là Tổng Giám Mục về hưu của tổng giáo phận Tours, bên Pháp đã qua đời đúng vào ngày Đức Thánh Cha chính thức thoái vị, tức là hôm 28 tháng Hai vừa qua. Ngài thọ 92 tuổi. Do đó, hiện nay Giáo Hội có tổng cộng 207 vị Hồng Y trong đó 117 vị có quyền bầu cử. Tuy nhiên, sẽ chỉ có 115 vị tham gia Cơ Mật Viện vì Đức Hồng Y Keith O'Brien người Tô Cách Lan và Đức Hồng Y Julius Riyadi Darmaatmadja của Nam Dương sẽ không có mặt tại Rôma.

Trong 115 vị tham dự vào Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng có 28 vị Hồng Y người Ý trong tổng số 60 vị Hồng Y tại Âu Châu. Bắc Mỹ có 14 vị, Mỹ Châu La Tinh có 19 vị, Phi Châu có 11 vị, Á Châu có 10 vị trong đó có Đức Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn của tổng giáo phận Sàigòn (Cha Lombardi cho biết ngày thứ Hai 4/3 ĐHY của TGP Sàigòn vẫn chưa sang đến Rôma), và Châu Đại Dương có 1 vị là Đức Hồng Y George Pell của tổng giáo phận Sydney Australia.

Trong ngày thứ Hai, người ta ghi nhận tại nhiều nơi trong thành phố Rôma đã có những áp phích lớn hô hào các vị Hồng Y hãy bỏ phiếu cho Đức Hồng Y Peter Turkson

Đức Hồng Y Turkson, người Ghana, nguyên là chủ tịch của Hội đồng Giáo hoàng về Công lý và Hòa bình, đã được nhiều phương tiện truyền thông bình luận là người có nhiều hy vọng trở thành Giáo Hoàng.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Bẩy, trả lòi câu hỏi của các ký giả là tại sao nhà nguyện Sistina vẫn còn hoạt động vì theo lẽ nhà nguyện này phải đóng cửa để chuẩn bị cho Cơ Mật Viện bầu Giáo Hoàng, cha Federico Lombardi, phát ngôn viên Tòa Thánh cho biết:

“Những công việc chuẩn bị chưa được tiến hành tại nhà nguyện Sistina. Ngay bây giờ các du khách vẫn có thể viếng thăm bảo tàng viện. Công việc chuẩn bị chỉ được tiến hành sau phiên họp chung ngày thứ Hai”.

Về 66 vị Hồng Y cử tri không sống tại Vatican, ngài cho biết:

“Tại thời điểm này, 66 vị Hồng Y không sống ở đây đã liên lạc với các nơi cư trú của các vị tại Rôma để cho biết ngày nào họ đến. Một số sẽ có mặt vào ngày 4, 5 hay 6 tháng Ba”.

Cha Federico Lombardi cũng cho biết là một nhóm các nữ tu một dòng chiêm niệm tại Mễ Tây Cơ sẽ cầu nguyện 8 giờ một ngày tại Đền thờ Thánh Phêrô bắt đầu từ thứ Hai cho đến khi Giáo Hội có tân Giáo Hoàng.

Một chuyện bên lề để cho thấy người Ý làm việc nhanh đến cỡ nào. Trong đoạn video này quý vị và anh chị em có thể thấy là phẩm phục mà vị Tân Giáo Hoàng sẽ mặc khi đứng trước trước ban công để ra mắt dân chúng đã được làm xong với nhiều kích thước khác nhau và đang được trưng bày trước tiệm may nổi tiếng của Rôma là tiệm Gammarelli nơi đã may các phẩm phục Giáo Hoàng trong suốt 100 năm qua.



(Nguồn tin : vietcatholic.org)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét