Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2016

THÁNH LỄ GIỖ 6 NĂM CỐ LINH MỤC GIUSE TRẦN TRÍ TUỆ TẠI NHÀ THỜ PHƯƠNG HÒA, KONTUM,



Vào lúc 10g30 tại nhà thờ giáo xứ Phương Hòa (Phường Nguyễn Trãi, Tp Kontum), Thánh Lễ Giỗ giáp 6 năm cha cố Giuse Trần Trí Tuệ (qua đời 26/05/2010), do Đức Giám Mục giáo phận Kontum chủ tế, Quý Cha trong và ngoài giáo phận đồng tế, sự hiện diện của một số giáo dân giáo xứ Phương Hòa, Tân Điền, Phương Quý . . . là những nơi đã được Cha Già phục vụ lúc sinh thời; con cháu huyết tộc, linh tông, cũng như các thân hữu và gia đình CVK (Chủng Viện Thừa Sai Kontum).
Cha cố Giuse Trần Trí Tuệ nguyên Cha Chính xứ Phương Quý, Phương Hòa và Tân Điền, Giáo phận Kontum, là cha giáo CVK...
Nhân dịp này, chúng tôi xin giới thiệu đôi dòng tiểu sử của cha cố, một số hình ảnh và Video clip thánh lễ Giỗ ngày 25/05/2016 tại nhà thờ Phương Hòa


I. ĐÔI DÒNG TIỂU SỬ CỐ LINH MỤC GIUSE TRẦN TRÍ TUỆ:

 

·        Sinh : 1922
     Tại: Lý Nhân, Hà Nam
·        Giáo phận : Hà Nội
·        Linh mục : 29/6/1957
·        Đến Gp Kontum : 1957
·        Địa sở phục vụ/Chức vụ/Năm phục vụ :
-Giáo sư kiêm quản lý Chủng viện KT :
                                     1957-1963
-Kon Hơngo Kơtu-Phương Quý :
                                     1963-1967
-Đi chữa bệnh : 1967-1969
-Phương Hòa (kiêm Tân Điền, Tân Phú) : 1969-1982
-Tòa Giám mục KT : 1982-1990
-Ra Bắc, giúp xứ Thượng Vỹ : 1990-1998
-Vào Nam, nhà hưu dưỡng Hà Nội tại Sài gòn : 1999-2008
-Dưỡng bệnh tại nhà gia đình ở Sài gòn :  2008-2010
·        Qua đời :  26/05/2010   - Tại : Sài gòn


Cha Giuse Trần Trí Tuệ, sinh năm 1922, tại Thượng Vỹ (tên cũ là Khoan Vỹ), xã Nhân Chính, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, thuộc giáo phận Hà Nội.
     Cha Giuse là người con thứ 3 trong gia đình 7 anh em; riêng tại miền Nam, có 3 người em là Ông Thiệu (đã mất cách đây 9 năm), tiếp theo là Cô Truy (nay sống tại Canada), và Ông Bảy (tại San Jose, Mỹ). Với tính cách là người anh, Cha Giuse rất gắn bó với gia đình các em, các cháu. Ngài đã dẫn nhiều cháu vào nhà Chúa, nhưng ý Chúa chưa gọi các cháu.                      
     Về hành trình Ơn gọi tu sĩ linh mục, cha Giuse là nghĩa tử của ĐHY Giuse Maria Trịnh Như Khuê, khi ĐHY còn là cha phó tại Thượng Vỹ.
- Năm 1934-1940: Ngài sống tại nhà dòng Phước Sơn, Quảng Trị.
- Năm 1940-1943: chuyển sang sống tại Dòng Benedictin, Huế, nay là tu viện Thiên An.
- Từ năm 1943-1945: về dưỡng bệnh tại quê nhà ít lâu, rồi đi dạy học trong 3 năm tại xứ Vân Đình tỉnh Hà Đông và xứ Thượng Vỹ, quê nhà.
- Năm 1946: sống tại Dòng Châu Sơn tại Ninh Bình.
- Năm 1947-1950: đi dạy học tại các xứ Vân Đình, Cát Lại và Tiểu Chủng Viện Hoàng Nguyên, giáo phận Hà Nội.
- 1951: Nhập Đại Chủng Viện Xuân Bích Hà Nội; đến năm 1954 dời vào miền Nam, tại Đại Chủng Viện Xuân Bích Vĩnh Long.
- 1956: đi thực tập ở Tiểu Chủng Viện Piô XII thuộc giáo phận Hà Nội, tại Ngã Sáu, Chợ Lớn.
- Ngày 29/6/1957, thụ phong linh mục tại Vương Cung Thánh Đường Sài Gòn, do ĐGM Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền truyền chức.     
     Sau đó, với tinh thần truyền giáo, Ngài xin gia nhập giáo phận truyền giáo Kontum.         
     Và sau đây là bước đường hoạt động truyền giáo của Cha Cố, cùng với căn bệnh sốt rét mãn tính dai dẳng:
- Năm 1957 đến năm 1963: là Cha giáo, kiêm quản lý Tiểu Chủng Viện Kontum.
- Năm 1963 đến năm 1967: Phụ trách giáo xứ Phương Quý và 3 giáo họ đồng bào dân tộc.   
- Năm 1967 đến năm 1969: đi chữa bệnh vì tình trạng sức khoẻ sút kém.
- Năm 1969 đến năm 1982: Phụ trách giáo xứ Phương Hoà và các giáo họ Tân Điền, Tân Phú [1].
- Năm 1982 đến năm 1990: chuyển về sống tại TGM Kontum.
- Năm 1990 đến 1998: Tình nguyện trở ra miền Bắc, phụ giúp cha xứ, phục vụ giáo dân tại xứ Thượng Vỹ, quê nhà.
- Năm 1999, vì tình trạng sức khoẻ, Ngài trở lại miền Nam, và sống tại nhà hưu dưỡng Hà Nội, tại Sài Gòn.
- Năm 2007, Ngài mừng lễ Kim Khánh Lm tại Gx Lam Sơn này.
- Năm 2008, Ngài bị đột quỵ. Sau một thời gian điều trị, con cháu xin được đưa Ngài về gia đình tại Giáo xứ Lam Sơn để chăm sóc.
- Cuối cùng, vào lúc 6g30, thứ Tư, ngày 26/5/2010, Ngài được Chúa gọi về với Chúa tại tư gia thuộc xứ Lam Sơn.
Một điểm khác cần nhắc tới, đó là mối quan tâm vun trồng ơn gọi linh mục và tu sĩ của Cha Cố:
Hiện nay một số dưỡng tử của Cha Cố đang tiếp nối con đường phục vụ của Ngài với tư cách là linh mục hoặc nữ tu.
Có thể của liệt kê một số nghĩa tử của Ngài như sau:
-Lm Giuse Phạm Xuân Thống, giáo phận Cần Thơ (+1974).
-Lm Mátthêu Hoàng Đình Ninh, giáo xứ Ô Môn, Giáo phận Cần Thơ, dạy học tại Đại Chủng Viện Cần Thơ, Dạy lớp Liên Dòng tại Cần Thơ. Dạy tại Đại Chủng Viện Xuân Bích Huế và Đại Chủng Viện Hà Nội.
-Linh mục Philípphê Nguyễn Hữu Tiến, Hội Thừa Sai Paris, đang truyền giáo tại Đài Loan.
-Lm Pierre Tis (người dân tộc Bahnar), giáo phận Paris, nước Pháp.
-Linh mục Phaolô Nguyễn Văn Thạch, Giám học phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Hải ngoại, hiện ở Houston, Texas, Hoa Kỳ.
-Lm Phêrô Nguyễn Văn Huấn, Dòng Thánh Tâm tại Úc.
-Nữ tu Honoré Trịnh Thị Ánh Hồng, dòng Chúa Quan Phòng, phục vụ tại giáo xứ Trung Nghiã, Kontum.
-Nữ tu Marianne Đoàn Thị Kim Tài,  dòng Chúa Quan Phòng, chăm sóc y tế cho quý sơ trong dòng.
-Nữ tu Agata Trịnh Thị Ánh Hiền, dòng Bác Ái Thừa Sai.
     Tóm lại, với tinh thần truyền giáo, với mối ưu tư vun trồng ơn gọi Linh mục và tu sĩ, cùng với một nếp sống luôn đầy nhiệt huyết và tâm trí sắc bén, Cha Cố đã góp phần không nhỏ cho giáo phận Kontum nói riêng, và cho Giáo hội Việt Nam nói chung.
________________
[1] Tại giáo xứ Phương Hòa, nhất là thời kỳ khó khăn sau 1975, ngài gắn bó khắng khít với bổn đạo, đi đầu trong việc dẫn thủy nhập điền (xây 1 Thánh giá bằng xi-măng tại đập nước Đăk Kia hiện vẫn còn), cũng như đem ánh sáng về nông thôn…(Chú thích : Minh Sơn).    

LÊ MINH SƠN

Tham khảo:
(“Tiểu sử cha cố Giuse Trần Trí Tuệ”, đọc trong Thánh Lễ An Táng ngày 29.5.2010 tổ chức tại xứ giáo Lam Sơn, Xóm Mới, Gò Vấp, Sài Gòn, do anh Nguyễn Anh Võ CVK67 cung cấp).

II. VIDEO THÁNH LỄ GIỖ 6 NĂM CHA CỐ GIUSE TRẦN TRÍ TUỆ:
Nguồn Video: Mai Tự Cường, Kontum thực hiện.



III. một vài hình ảnh THÁNH LỄ GIỖ:
Nguồn ảnh: Mai Tự Cường, Kontum thực hiện.


























______________________________





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét