05-04-2025

Tĩnh tâm Linh mục định kỳ của Giáo Hạt Chư Prông tháng 04/2025 (3 tháng một lần) đã diễn ra tại Giáo xứ Thanh Bình (xã Bình Giáo, huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai) ngày 01/04/2025 vừa qua, với sự hiện diện tham dự của đại diện các Dòng Tu và đại diện Chức việc trong Ban thường vụ Hội Đồng Mục Vụ các Giáo xứ trong Giáo Hạt.

Cha Giuse Nguyễn Đình Phúc, chính xứ Plei Rơngol Khóp đã chủ tọa buổi tĩnh tâm, thay mặt Cha Hạt trưởng Giáo Hạt Chư Prông đang vắng mặt vì công việc.
Đúng 8 giờ 30’, Cha Gioakim Nguyễn Thái Tuyên, chính xứ Thanh Bình đã chủ sự đọc kinh khai mạc, sau đó trình bày bài chia sẻ của Cha Máccô Bùi Duy Chiến, DCCT, đại diện Giám mục về Tu sĩ. Đề tài mà Cha Máccô mời gọi mọi người cùng suy niệm: đó là những cơn cám dỗ mà Chúa Giêsu đã trãi qua trong hoang địa (Mt 6,1-6.16-18). Ba cám dỗ thường xuyên nhất ma quỷ đưa ra là: ham mê tiền bạc, của cải; ham mê địa vị, danh vọng; ham mê quyền lực thống trị kẻ khác. Những cám dỗ đó thường rất ngọt ngào, luôn có vẻ bên ngoài hợp lý, và đeo đuổi mời mọc dai dẳng suốt trên đường thi hành sứ vụ.
Chúa Giêsu đã nêu gương chiến thắng các chước cám dỗ bằng cách lựa chọn theo thánh ý của Thiên Chúa, từ bỏ ý riêng và luôn cậy dựa vào Lời Chúa. Chúng ta là những môn đệ của Chúa cũng không thể đi con đường nào khác con đường Chúa Giêsu đã đi qua.

Sau phần suy niệm đề tài, quý Cha, quý Tu sĩ và Chức việc bước vào giờ gặp gỡ tâm tình với Chúa Giêsu. Cha Vinh sơn Nguyễn Thành Trung, SDB đặt Mình Thánh Chúa và chủ sự giờ Chầu Thánh Thể.
Quý Cha, quý Sơ và quý Chức còn đến với Bí tích Giao hòa để xin ơn biến đổi trong Mùa Chay và Năm Thánh.


Vào lúc 9 giờ 30’, mọi người vui mừng chào đón Đức Cha Aloisiô, Giám mục Giáo phận đến gặp gỡ. Trong lời nhắn nhủ, tiếp nối đề tài suy niệm về cám dỗ, Đức Cha gợi lên cho thấy: những cơn cám dỗ đều nhắm vào quyền lực, muốn thể hiện cái tôi của mình. Nhất là khi quyền lực lại được biện minh bằng những lý do đạo đức, người ta sẽ dễ rơi vào cạm bẫy của Satan. Đức Cha lưu ý trong đời sống mục vụ, đang khi cố gắng giữ gìn kỷ luật trong giáo xứ, trong cộng đoàn, thì phải làm sao thể hiện được lòng thương xót của Chúa, gần gũi nâng đỡ tín hữu, tránh xa óc giáo sĩ trị.


Trao đổi với quý Cha, Tu sĩ và Chức việc, Đức Cha giải đáp và gợi lên cách thức giải quyết cho những thắc mắc liên quan đến hôn nhân gia đình, vấn đề giải tội và vạ, về quản trị giáo xứ, về phụng vụ.v.v.
Chương trình tĩnh tâm Linh mục và đại diện Tu sĩ, Chức việc trong Giáo Hạt Chư Prông kết thúc vào lúc 11 giờ 30’ cùng ngày.

Ban Mục vụ Truyền thông GP. Kon Tum
Hình ảnh: Văn Phương







Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét