Tôi chịu ơn sách vở thật nhiều, nhờ sách vở mà đời sống tôi thành ra súc tích, khác hơn cuộc đời cơm áo............Những cơn bão của đời là để chứng nghiệm sức mạnh của chiếc neo của ta............Hãy cẩn thận lưỡi, vì đó là một chỗ ướt dễ trượt............Tình bạn là một thứ tình cảm êm dịu, đủ sức tô bồi cho đời người được sung sướng và có đạo đức............Kỹ nghệ giải trí ngày nay chú trọng vào ô nhiễm của các dòng sông nhiều hơn là ô nhiễm chính nó đưa vào tư duy của con người............Nếu bạn muốn cảm thấy giàu có, hãy đếm tất cả những gì bạn có mà tiền bạc không mua được............

Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

XIN CẦU NGUYỆN CHO LM. GIACÔBÊ NGUYỄN TẤN ĐƯỜNG VÀ LM. ANTÔN NGUYỄN VĂN BINH



TIN TỨC TỪ VĂN PHÒNG TÒA GIÁM MỤC KON TUM:
http://gpkontum.wordpress.com/2013/07/17/van-phong-tgm-xin-thong-tin/


Kontum ngày 16/7/2013
Kính thưa Quý Cha và Quý Cộng Đoàn,
Văn Phòng TGM xin thông tin:
1. Cha Giacôbê Nguyễn Tấn Đường: Sau khi xuất viện Hoàng Anh Gialai, sức khỏe của ngài ngày càng yếu nên hiện nay ngài phải nhập viện lại tại bệnh viện Kontum, khoa cấp cứu đặc biệt.
2. Cha Antôn Nguyễn Văn Binh, chính xứ Đăk Mót: Chiều ngày 15.7.2013, lúc 16 giờ 00, cha Binh đã leo lên mái nhà bếp của nhà xứ Đak Mot để sửa ống khói. Trên mái có một cây đòn tay bị mục nên ngài đã ngã xuống, bị bất tỉnh một lúc. Hiện nay ngài đang được cấp cứu tại bệnh viện 211 tỉnh Gialai. Nghe nói tình hình không trầm trọng lắm.
Xin Quý Cha và Quý Cộng đoàn cầu nguyện cho 2 ngài.
VPTGM
Lm Luy Nguyễn Quang Hoa
GPKONTUM (17.07.2013) KONTUM
------------------------------------------

Image

Cha Giacôbê Nguyễn Tấn Đường, 94 tuổi, TGM Kontum.

Ảnh: Peter Cuong Kt

+Hình ảnh cập nhật ngày 19.7.2013, tại BV Đa khoa tỉnh Kontum:

Hình ảnh: Sáng nay 08g00 19-07-2013, mình đi 1 mình đến thăm Cha Giacôbê Nguyễn Tấn Đường, 94 tuổi, hưu trí, nguyên Chính Xứ Tân Hương, GP. Kon Tum, đang nằm điều trị tại Phòng Hồi Sức, Bệnh viện Đa Khoa TP. Kon Tum (lần thứ 2) Ngài đã vừa được Sr. Thủy, SPC, giúp ăn sáng được chút chút và tỉnh táo nói chuyện được khá lâu. Rất mong Cha Giacôbê chóng hồi phục sức khỏe, bình an trở về cuộc sống bình thường với gia đình GP. Kon Tum. Xin mọi người giúp lời cầu nguyện cho ngài. MTC



-------------------------------------------------


Image

 Nhà thờ Dak Mot, GP. Kon Tum – Ảnh: Peter Cuong Kt


Image

Cha Antôn Nguyễn Văn Binh, Hạt Trưởng Hạt Dak Mot, Kon Tum 
( người đang cầm micro) - Ảnh: Peter Cuong Kt

(LMS tổng hợp)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét